HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g ngày 19/06/2026, tại Nhà thờ Tin Lành Bình Dương (số 560 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một), Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện cho Giáo phẩm và Chấp sự trong khu vực.
Chương trình có sự hiện diện của Mục sư Đỗ Việt Hùng, Mục sư Võ Đông Thu: Ủy viên TLH – Mục vụ Thành phố; Ban Đại diện Thành phố và khoảng 340 đầy tớ Chúa cùng đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Đỗ Việt Hùng cầu nguyện khai lễ
Nương trên Kinh Thánh Châm Ngôn 29:18, Mục sư Võ Đông Thu đã giảng sứ điệp “Khải Tượng Của Người Hầu Việc Chúa”. Khải tượng là khả năng nhìn thấy các cơ hội trong chính hoàn cảnh hiện tại của mỗi người. Một số người nhìn thấy khải tượng theo đuổi và giúp người khác nhìn thấy. Những con người có khải tượng sống tương giao mật thiết với Chúa. Để nhận được khải tượng phải có lòng khao khát Chúa, học biết tiếng phán của Chúa.

MS Võ Đông Thu giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Hoàng Thanh Lâm và Mục sư Lê An Khương: UV BĐDTL Thành phố, thông báo các vấn đề cảm tạ, cầu thay
CÁC VẤN ĐỀ CẦN CẦU NGUYỆN
Công Việc Chúa Chung
Ban Trị sự TLH và Ban Đại diện: Xin Chúa ban ơn, năng quyền trong giảng dạy và điều hành công việc.
Quý tôi tớ Chúa hưu trí: Xin Chúa ban sức khỏe, sự an ủi và tiếp trợ từ Ngài cũng như từ các Hội Thánh.
Quý tôi tớ Chúa đương nhiệm: Xin Chúa cho hết lòng trong việc giảng dạy, chăm sóc, thăm viếng gây dựng phát triển Hội Thánh.
Tín hữu: Cầu nguyện để con cái Chúa trung tín dâng 1/10, hiệp một hầu việc Chúa và Hội Thánh được gây dựng, ổn định.
CÁC CHI HỘI
Chương trình truyền giảng: Cầu nguyện cho công tác truyền giáo, các chương trình truyền giảng. Nhiều thân hữu tham dự. Lời Chúa kết quả trong lòng người nghe. Tinh thần truyền giáo của tín hữu được mạnh mẽ.
Cơ Đốc Giáo dục: Các chương trình Thánh Kinh Căn bản, Thánh Kinh Hè thiếu nhi, người lớn và trại hè thanh thiếu niên. Các lớp học Kinh Thánh, Giáo lý Báp-têm và lớp Cuộc đời Chúa Cứu Thế.
Mở mang và phát triển:
Điểm nhóm mới: Công tác mở mang, thành lập và gây dựng các Điểm nhóm mới. Ổn định các Điểm nhóm đang hoạt động; đẩy mạnh công tác chăm sóc tân tín hữu, lớp Báp-têm và truyền giáo tại các Hội Thánh.
Khu vực 1-4: Cần cầu thay cho việc gây dựng và phát triển các Điểm nhóm mới gồm: Hưng Long (Tân Quy), Long Thới (Tân Thuận), Hòa Phủ (Tân Thạnh Đông), Hòa Bình Chánh (Hòa Hưng).
Khu vực 6: Điểm Nhóm Long Mỹ.
Công nhận Chi Hội: Các Hội nhánh – Điểm nhóm tăng trưởng để được công nhận Chi Hội Tự dưỡng. Khu vực 1-4: Xuân Thới (Tân Bình), Đa Phước (Tuy Lý Vương), Phú Lợi (Sài Gòn).
Xây dựng – Mở rộng – Tài chính:
Xây dựng & tái thiết nhà thờ: Kế hoạch xây dựng mới, mở rộng và tái thiết cơ sở của các Chi Hội.
Khu vực 1-4: các Hội Thánh: Bàn Cờ, Bình Khánh, Bình Chiểu (khởi công 7/2026), Thạnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lữ Gia, Ngô Gia Tự, Tô Hiến Thành, Tôn Thất Thuyết (tái thiết).
Khu vực 5: Chi Hội Bến Cát đang lên kế hoạch tái thiết nhà thờ.
Mua đất, mở rộng & pháp lý: Công tác mua đất, mở rộng cơ sở và phương diện pháp lý, cấp phép của các Chi Hội.
Mở rộng cơ sở: Các Chi Hội: Bình Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Kiển, Bình Khánh, Thạnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lữ Gia, Ngô Gia Tự, ĐN Phi-líp.
Mua đất: Hội Thánh: Xuân Thới Thượng, Suối Tiên. Công tác giấy tờ, pháp lý, Hội Thánh: An Đông, Gia Định, Nhơn Phú, Tôn Thất Thuyết, Thị Nghè.
Khu vực 6 – Giấy tờ, pháp lý, Hội Thánh: Hòa Hội, Long Mỹ.
Tài chánh:
Xin Chúa tiếp trợ, chu cấp đầy đủ, và ban cho con cái Chúa tấm lòng rộng rãi trong sự dâng hiến, để đáp ứng nhu cầu điều hành, xây dựng, mua đất.
Khu vực 1-4: các Hội Thánh: Bình Tân, Chánh Hưng, Gò Vấp, Linh Xuân, Tân Bình, Tân Tây Lân, Thạnh Mỹ Lợi.
Khu vực 5: các Hội Thánh: Hòa Phú, Bàu Bàng, Dĩ An.
Khu vực 6: các Hội Thánh: Bình Ba, Bình Giã, Dương Phong, Vũng Tàu (Chí Linh).
Tổ chức:
Việc bổ nhiệm đầy tớ Chúa đến các Chi Hội đang khuyết Quản nhiệm, và các Điểm nhóm đang cần người đặc trách. Khu vực 1-4: các Hội Thánh: Bình Trị Đông, Hương Lộ 2, Sài Gòn, Trương Minh Giảng.
Lễ bổ nhiệm: Chi Hội Tân Thuận, Phú Xuân.
Khu vực 5: Hội Thánh Phước Hòa, ĐN Bàu Bàng, ĐN Tân Uyên đang cần người đặc trách.
Khu vực 6: Hội Thánh Phước Hưng, ĐN Bàu Hàm, ĐN Long Sơn, ĐN Côn Đảo.

Mục sư Nguyễn Văn Thể thay mặt Hội Thánh cầu nguyện những vấn đề chung của Giáo hội

Chấp sự Ngô Minh Hiển (HT Tôn Thất Thuyết) cầu nguyện những vấn đề trong từng khu vực
Cảm tạ Chúa, buổi Bồi linh – Hiệp nguyện đã diễn ra tốt đẹp, chương trình khép lại lúc 11g30 sau lời chúc phước của Mục sư Đỗ Việt Hùng.
Tin và ảnh: MS Nguyễn A Bên – TTV TP. HCM






























