HTTLVN.ORG – Sáng ngày 22/08/2025, tại nhà thờ Buôn Jung, xã Krông Pắc, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện dành cho giáo phẩm và Trưởng Điểm Nhóm trong toàn tỉnh với chủ đề “Sống Trong Tin Yêu”
Đến dự có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, diễn giả bồi linh; các UV TLH – Mục vụ tỉnh: Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y Mah Liêng; Mục sư Lemous Philemol, UV TLH; Mục sư Y Tuân MLô, Trưởng ban cùng các thành viên trong Ban Đại diện và gần 500 giáo phẩm và Trưởng Điểm Nhóm trong tỉnh.
Quang cảnh chương trình

Mục sư Y Tuân MLô giới thiệu và chào mừng

Ban hát Hội Thánh Buôn Jung tôn vinh Chúa
Ban hát Giáo phẩm Khu vực 1 và 2 tôn vinh Chúa
Ban hát Giáo phẩm Khu vực 3, 4, 5 tôn vinh Chúa
Với chủ đề ‘Sống Trong Tin Yêu’, nương trên phần Kinh Thánh Cô-lô-se 1:3-8, Mục sư Phan Vĩnh Cự khích lệ hội đồng sống trong sự tin cậy Chúa – nguồn cứu ân duy nhất của chúng ta, đức tin đó được thiết lập trên nền tảng vững chắc không thay đổi là Kinh Thánh. Song song với đó là đời sống yêu thương chân thật dành cho nhau giữa các giáo phẩm, sự yêu thương có tính chất hy sinh của người chăn bầy dành cho bầy chiên và lòng yêu thương linh hồn tội nhân để giảng Tin Lành cứu người hư mất.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Mục sư Huỳnh Cường góp ý Mục vụ, khích lệ các Hội Thánh duy trì sự sinh hoạt thờ phượng Chúa cách ổn định, từng bước thích nghi với địa giới hành chính mới

Mục sư Võ Ngọc Sơn, thành viên Ban Đại diện, làm chứng công việc Chúa tại Khu vực 5 (tỉnh Phú Yên cũ), theo đó, Khu vực 5 có 27 giáo phẩm, 17 Chi Hội và 22 Điểm Nhóm được nhà nước cho phép sinh hoạt tôn giáo, với tổng số tín hữu là 4.982 người

Mục sư Y Kina Niê, thành viên Ban Đại diện, cầu nguyện cho công việc Chúa trong tỉnh
Vấn đề cầu nguyện:
Nhiều Điểm nhóm ra mắt lâu năm, số lượng tín hữu rất đông, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, xong vẫn chưa được công nhận Chi Hội, rất khó khăn trong việc sinh hoạt thờ phượng Chúa.
Nhiều Hội Thánh vướng mắc chưa chuyển đổi sang đất tôn giáo được nên chưa thể xây dựng nhà thờ trong khi nơi sinh hoạt tôn giáo hiện tại xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Nhiều nhà thờ đang trong quá trình xây dựng thiếu hụt kinh phí.
Tạ ơn Chúa, Giáo hội đã bổ nhiệm, công bố giáo vụ lệnh cho hơn 70 Truyền đạo mới tốt nghiệp lớp T4, đáp ứng được nhu cầu thiếu hụt người hầu việc Chúa.
Tạ ơn Chúa, trong quý II có nhiều chương trình Bồi linh, học Kinh Thánh, trại hè, huấn luyện được diễn ra đem đến sự gây dựng đời sống tâm linh cho con cái Chúa.
Tạ ơn Chúa, các Hội Thánh sốt sắng truyền giảng Tin Lành, trong quý II/2025 có hơn 1.000 người tin nhận Chúa.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có 385 giáo phẩm, với 440 Hội Thánh bao gồm các cấp: 166 Chi Hội, 15 Hội Nhánh, 259 Điểm Nhóm, với khoảng 200.000 tín hữu. Với địa bàn rộng lớn, số lượng Hội Thánh và tín hữu nhiều cho nên rất cần sự cầu nguyện cho công việc Chúa chung trong tỉnh Đắk Lắk.
Chương trình kết thúc lúc 12g cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.
Ama Ân – TTV Đắk Lắk





























