TP. Cần Thơ: Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khoá I, Năm 1

944

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ Bế giảng khóa Thánh Kinh Căn Bản dài hạn TP. Cần Thơ năm 2019 do Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền – TP. Cần Thơ vào lúc 08 giờ 30 ngày 16/11/2019.

Khóa học bắt đầu từ ngày 16/2/2019 đến ngày 09/11/2019, các khóa sinh được học các môn:

  1. Lẽ mầu nhiệm về sự cứu rỗi 1 – Mục sư Lê Hoàng Long
  2. Tổng quan về Kinh Thánh – Mục sư Châu Tử Tôn
  3. Lược sử Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ
  4. Đạo đức Cơ Đốc – Mục sư Phạm Duy Thọ
  5. Chia sẻ niềm tin – Mục sư Võ Thanh Phán

Quang cảnh chương trình

Ban hát khóa sinh nam, khóa sinh nữ tôn vinh Chúa, bày tỏ tấm lòng sẵn sàng vâng theo tiếng Chúa kêu gọi bước ra trận tiền để là ngọn hải đăng soi sáng Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho mọi người 

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện TP. Cần Thơ giảng Lời Chúa với đề tài “Sự vâng lời” dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Giăng 2:36, khích lệ các khóa sinh sau khi học lời Chúa phải bày tỏ hành động bằng sự vâng lời Chúa, sẵn sàng tận hiến đời sống mình phục vụ Chúa bất cứ nơi nào Chúa sai để cùng gây dựng và phát triển công việc nhà Chúa.

MSNC Hà Quang Truyền thay cho Ban Văn phòng tổng kết khóa học. Theo đó, khóa học này có 80 khóa sinh theo học chính thức; số khóa sinh hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành năm học thứ là 76.

Kết quả học tập: Giỏi: 21 khóa sinh, tỉ lệ: 28%; Khá: 42 khóa sinh, tỉ lệ: 55%; Trung bình: 13 khóa sinh, tỉ lệ: 17%.

Ban tổ chức phát thưởng cho các khóa sinh đạt thứ hạng giỏi

Ban tổ chức phát giấy chứng nhận cho các khóa sinh


Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ tuyên bố bế giảng Thánh Kinh căn bản dài hạn Khóa I, Năm 1 và cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh  

Chương trình Lễ Bế giảng Thánh Kinh căn bản dài hạn năm 2019 TP. Cần Thơ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Châu Tử Tôn.    

 

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ 

Bài trướcBình Phước: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Đăk Kang
Bài tiếp theoTP. HCM: Điểm Nhóm Thứ 04 Của Chi Hội Tô Hiến Thành Được Công Nhận