Tin Ảnh: Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Khu Vực Long An, Trà Vinh Và TP. HCM.

656

HTTLVN.ORG – Với ước mong hoàn thành nhiệm vụ mà Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ V đã giao phó và trong tinh thần chuẩn bị tiến đến Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ VI của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) cố gắng thực hiện chuyến viếng thăm các đầy tớ Chúa và quý Hội Thánh (HT) trong kế hoạch đề ra còn đang dang dỡ.

 

Trong tinh thần đó, từ ngày 17-18/09/2012 Hội Đồng Giáo Phẩm tiếp tục thực hiện chuyến thăm viếng Giáo phẩm trong các tỉnh: Long An, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh để cùng thông công, nâng đỡ, khích lệ và an ủi nhau trong chức vụ chăn bầy, hầu ai nấy cứ tiếp tục đứng vững trong chức vụ, chu toàn Thiên chức Chúa trao ban, trong mục tiêu nỗ lực gây dựng và mở mang Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam mến yêu nầy. Đây là chuyến thăm viếng lần thứ 9 và cũng là chuyến thăm viếng sau cùng, xuyên suốt 34 tỉnh thành của HĐGP trong nhiệm kỳ 2010-2012.

 

Đoàn thăm viếng gồm có:

     – Mục sư Lê Hoàng Long, Quyền Chủ tịch HĐGP.

     – Mục sư Phạm Trọng Huy, Quyền Thư ký HĐGP.

     – Kết hợp với Ban Đại diện và Nhân sự Đại diện nơi thăm viếng.

 

Khởi hành tại nhà thờ Tô Hiến Thành, TP. Hồ chí Minh lúc 8 giờ 30 ngày 17/09/2012, đoàn thăm viếng của HĐGP đã đến nhà thờ Tin Lành Cần Giuộc tỉnh Long An, Quản nhiệm HT là ông bà Mục sư Phạm Thanh Loan. Trước đây nhà thờ toạ lạc nơi vị trí rất chật hẹp, sau nhiều năm cầu nguyện, tôi tớ Chúa và Hội Thánh đã quyết định di dời đến vị trí mới. Cảm tạ Chúa! sau những vất vả khó khăn, Chúa đã nhậm lời và ban cho HT dời đến vị trí mới thật rộng rãi, thuận lợi cho việc nhóm lại thờ phượng Chúa và truyền giảng Tin Lành. Hiện nay Hội Thánh tại đây đã xây xong phòng nhóm tạm và tư thất Mục sư. Đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ vào ngày 30/08/2012. Kính mong HT chung cầu nguyện cho nhu cầu xây dựng nhà thờ Cần Giuộc, góp phần dâng hiến để nhà Chúa tại nơi đây sớm được hoàn thành và danh Chúa được vinh hiển.

 

1

HĐGP Thăm HT Cần Giuộc

 

Đồng hành với Mục sư (MS) Trần Thanh Dũng và MS Ngô văm Kiếm đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Cần Đước thăm ông bà MS Huỳnh Tấn Sĩ Quản nhiệm HT Chúa tại đây.

 

2

HĐGP Thăm HT Cần Đước

 

Rời nhà thờ Cần Đước đoàn đến thăm Hội Thánh Long Phụng, Quản nhiệm Hội Thánh là thầy cô Truyền đạo Trần Duy Khang, được biết tổng số tín hữu của HT là 250 người, tôi con Chúa tại đây nhóm lại trong một nhà thờ tiền chế, Hội Thánh ước mong trong tương lai sẽ xây dựng một nhà thờ khang trang, đẹp đẽ hơn làm nơi thờ phượng Chúa và truyền giảng Tin Lành được thuận tiện hơn.

 

3

HĐGP Thăm HT Long Phụng

 

Sau khi hiệp lòng cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và đại diện HT Long Phụng, đoàn thăm viếng tiếp tục hành trình đến Long Hựu vào lúc 11g cùng ngày, đoàn được gặp gỡ thầy cô Truyền đạo Nguyễn Lưu Phong và đại diện HT, TĐ quản nhiệm và Ban Chấp sự đã vui vẽ tiếp đón cách nồng hậu. Số tín hữu của HT hiện nay khoảng 200 người, được biết Hội Thánh tại đây có truyền thống yêu mến Chúa, các tôi con Chúa trải qua các thế hệ hết lòng hầu việc Chúa, gây dựng mở mang Hội Thánh, từ nơi HT nầy có nhiều người dâng mình hầu việc Chúa trong HTTLVN.

 

4

5

HĐGP Thăm HT Long Hựu

 

Sau khi tâm tình và dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho HT Long Hựu cứ tiếp tục được lớn mạnh. Theo sự hướng dẫn của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An, đoàn lên đường đến thăm HT Thuận Mỹ, Quản nhiệm Hội Thánh, ông bà Mục sư Ngô văn Kiếm, Uỷ viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An. Hội Thánh có khoảng 680 tín hữu, Hội Thánh tại đây đang trên đà phát triển tốt, từ phương diện thuộc linh lẫn cơ sở vật chất. Hội Thánh đang xây dựng phòng Cơ Đốc Giáo Dục với kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Kính mong quí tôi con Chúa xa gần cầu thay và dự phần trong sự dâng hiến để việc xây dựng của HT Thuận Mỹ sớm được hoàn thành.

 

6

7

HĐGP Thăm HT Thuận Mỹ

 

Cùng với Ban Đại diện tỉnh Long An, đoàn đến thăm mảnh đất với diện tích 4.300 mét vuông Hội Thánh Nhánh Tầm Vu (Châu Thành) đã mua được để xây dựng nhà thờ trong nay mai, số tín hữu nơi đây khoảng 500 người. Kính mong HT chung góp lời cầu thay ủng hộ để từng bước tiến trình di dời và xây dựng trong tương lai được kết quả tốt đẹp. Sau khi hiệp ý chung lòng cầu nguyện cho công việc lớn lao, với nhiều thách thức HTN Tầm Vu, nơi con dân Ngài phải đối diện với sự mê tín, dị đoan và quyền lực của sự tối tăm.

 

8

HĐGP Thăm mảnh đất sẽ xây dựng làm nơi nhóm lại của con dân Chúa thuộc Hội Nhánh Tầm Vu

 

Đoàn thăm viếng tiếp tục cuộc hành trình đến huyện Mộc Hóa để thăm ông bà MSNC Đặng Thiên Phúc, Quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại nơi đây. Mộc Hoá là một Hội Thánh vùng sâu và xa thuộc tỉnh Long An. Cảm tạ Chúa! Hội Thánh Ngài tại đây được phát triển tốt, với cơ sở nhà Chúa khang trang, đẹp đẽ. Tôi con Chúa hiệp một cùng nhau gây dựng và phát triển nên Hội Thánh được vui vẻ và lớn mạnh, với số tín hữu là 250 người. Khi đoàn đến thăm, HT đang chuẩn bị tổ chức chương trình truyền giảng trong hai ngày sau tại sân nhà thờ với sự hỗ trợ của HT Tân An. Hội Đồng Giáo Phẩm vui mừng, chung lời tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu thay nhiều cho HT vùng biên giới xa xôi nầy, để được lớn mạnh hơn nữa hầu danh Ngài được vinh hiển.

 

9

HĐGP Thăm HTTL Chi Hội Mộc Hóa

 

Ngày 18/9/2012 lúc 8 giờ Hội Đồng Giáo Phẩm cùng Ban Đại diện tỉnh Long An đến thăm Hội Thánh Nhánh Thủ Thừa, mới được tái lập. HTN Thủ Thừa trực thuộc HT Tân An do MSNC Huỳnh Phi Toàn, Phụ tá Quản nhiệm HT Tân An đảm trách, số tín hữu nơi đây khoảng 70 người, nhóm tạm tại nhà tín đồ. Hội Thánh đã mua được mảnh đất 3.500 m2, vị trí thuận lợi và tốt đẹp, đang xây dựng nhà nhóm tạm, để tín hữu trong HT có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Kính mong HT khắp nơi cầu thay và góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại đây. Đứng trên mảnh đất nơi nhà Chúa sẽ được dựng xây, HĐGP cùng quý tôi con Chúa hiệp lòng cầu nguyện xin Chúa ban ơn trợ giúp cho tôi con Ngài, để tất cả những nhu cầu cho công việc sắp đến đều được Chúa gia ân và tiếp trợ.

 

11

HĐGP Thăm Hội Nhánh Thủ Thừa, trực thuộc Chi Hội Tân An.

 

12

Nơi nhóm tạm Hội Thánh Nhánh Thủ Thừa đang xây dựng

 

Rời Hội Thánh Nhánh Thủ Thừa, HĐGP đến thăm ông bà Mục sư Trần Thanh Dũng, Uỷ viên Ban Đại diện, Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Tân An, thành phố Tân An. HT có số tín hữu khoảng 800 người, Cảm tạ Chúa! Cơ sở nhà Chúa nơi đây rộng rãi, khang trang, thoáng mát. Có dãy nhà Cơ Đốc Giáo dục rộng đủ cho tất cả các ban ngành trong Hội Thánh và phục vụ cho những kỳ họp Bồi linh, Hiệp nguyện và lớp Thánh Kinh Căn Bản cho tỉnh. Tại đây HĐGP cùng thờ phượng Chúa với quý tôi tớ yêu dấu của Ngài. Mục sư Quyền Chủ tịch có lời Chúa khích lệ quý đầy tớ Chúa, ai nấy đều được sự dạy dỗ và khích lệ qua Lời Ngài.

 

13

HĐGP Thăm HT Tân An

 

14

Trước nhà thờ Tân An – Long An

 

15

HĐGP cùng thông công với quý đầy tớ Chúa trong tỉnh Long An

 

Sau khi cầu nguyện và cùng thông công với nhau qua bữa ăn thân mật, đoàn thăm viếng của HĐGP cùng với quí MS trong Ban Đại diện tỉnh Long an lên đường đi đến tỉnh Trà Vinh thăm ông bà Mục sư Nguyễn Văn Điện, Quản nhiệm HT Chúa tại đây. Nhà thờ đã được xây mới trong nhiều năm qua rộng rãi và khang trang, tôi con Chúa đang xây dựng tư thất và trong tương lai là những dãy phòng Cơ Đốc Giáo Dục. Dầu gặp nhiều khó khăn trong sự hầu việc Chúa, nhưng tôi con Ngài tại đây vẫn vững vàng trong đức tin, tiếp tục gây dựng HT với ước mong mở mang vương quốc của Ngài. Kính mong HT chung luôn cầu thay cho công việc nhà Chúa tại tỉnh Trà Vinh để công việc nhà Chúa được mở mang và nhất là việc truyền giảng cho người dân tộc Khơmer, hầu cho nhiều người được biết Chúa và được cứu.

 

16

HĐGP Thăm Chi Hội Trà Vinh

 

17

Trước nhà thờ Trà Vinh

 

Sau khi đã cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT tại Chi Hội Trà Vinh, HĐGP tiếp tục cuộc hành trình đến huyện Trà Cú lúc 16 giờ 30, thăm ông bà Mục sư Ngô Văn Chơi, Quản nhiệm HT Chúa tại nơi đây. Cảm tạ Chúa! Tôi con Chúa tại đây đang xây mới nhà thờ và và đang hoàn thiện. Nhà thờ rộng rãi khang trang, thoáng mát, với sân trước nhà thờ rộng, rất tiện lợi cho việc truyền giảng ngoài trời. HĐGP không gặp được tôi tớ Chúa tại tư thất, vì đang đau yếu phải nằm cấp cứu tại bệnh viện.

 

18

HĐGP thăm Chi Hội Trà Cú

 

Sau khi cầu nguyện cho bà MS Ngô Văn Chơi và các con, HĐGP đến bệnh viện đa khoa thăm ông đang điều trị tại đây. Xúc động vì bất ngờ được HĐGP đến thăm, dầu đang truyền dịch và yếu mệt, nhưng tôi tớ Ngài đã bật ngồi dậy vui vẻ bắt tay từng người. Mọi người đều cảm động, chung ý hiệp lòng xin Chúa chữa lành cho tôi tớ Ngài mau chóng bình phục để tiếp tục phục vụ Chúa giữa HT cho đến khi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Rời Trà Cú, Trà Vinh, đoàn trở về TP. Hồ Chí Minh vào lúc 23 giờ đêm 16/09/2012, để chuẩn bị cho ngày hôm sau gặp gỡ quý tôi tớ Chúa trong khu vực TP. Hồ Chí Minh.

 

19

HĐGP thăm Mục sư Ngô Văn Chơi, đang nằm viện

 

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/9/2012 quý Giáo phẩm trong khu vực TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại nhà thờ Tô Hiến Thành, mọi người cùng hướng lòng về Chúa thờ phượng Ngài, lắng nghe lời Chúa (I Ti-mô-thê 6:11-16). MS Quyền Chủ tịch HĐGP khích lệ các Giáo phẩm: Vốn là “Người Của Đức Chúa Trời ” nên các tôi tớ Ngài phải sống yêu thương, phải có tinh thần sẵn sàng chịu khổ, Phải siêng năng, phải biết lắng nghe và cầm giữ môi miệng mình. Ai nấy đều được khích lệ, quyết tâm sống xứng đáng là người của Chúa, để làm gương tốt cho bầy chiên và gây dựng Hội Thánh.

 

20

HĐGP cùng thờ phượng Chúa với quý đầy tớ Chúa khu vực TP.HCM tại nhà thờ Tô Hiến Thành

 

MS Trương văn Ngành, Uỷ viên Mục vụ TP có lời chào mừng và Cảm ơn HĐGP đã có lòng đến thăm và khích lệ các Giáo phẩm trong khu vực TP. Ước mong trong những năm sắp đến, HT trong khu vực TP phố sẽ phát triển thêm nhiều Hội Nhánh và Điểm Nhóm.

 

21

HĐGP chụp hình lưu niệm với quý đầy tớ Chúa khu vực TP. HCM

 

Sau chương trình thờ phượng, Hội Đồng Giáo Phẩm, cùng Mục sư Ngô Văn Bửu, Mục sư nguyễn Hữu Bình đại diện thường trực Tổng Liên hội, và tôi tớ Chúa cùng tâm tình và chung dự bữa ăn thân mật, thắm tình anh em đồng lao trong chức vụ.

 

22

HĐGP thông công cùng quý đầy tớ Chúa khu vực Tp. HCM

 

Buổi chiều cùng ngày, HĐGP đến Hội Thánh An Hạ thăm ông bà Mục sư Huỳnh văn Nhúm. Sau khi cầu nguyện cho HT và tôi tớ Ngài tại đây, HĐGP đến HT Hậu Nghĩa thăm Ông bà Mục sư Nguyễn Việt và gia đình. Mục sư Nguyễn Việt bị bệnh và mới được xuất viện về nhà, xin HT chung cầu thay nhiều cho tôi tớ Ngài được sức khoẻ dồi dào để tiếp tục phục vụ Chúa kết nhiều quả, quy vinh Danh Ngài. Sau khi cầu thay cho công việc Chúa và tôi tớ Ngài tại Hậu Nghĩa, đoàn đến HT Củ Chi thăm Mục sư Nguyễn Văn Nho, tôi tớ Chúa bị bệnh phải phẫu thuật, đã về nhà dưỡng bệnh. Ước mong của MS là HT có thể xây dựng nhà thờ mới và có người thay thế để có thể về hưu hạ. Xin cầu thay nhiều cho tôi tớ Ngài và công việc Chúa tại HT vùng ven thành phố nầy để HT được phát triển thêm lên và danh Ngài được vinh hiển.

 

Hội Đồng Giáo Phẩm kết thúc chuyến đi thăm viếng lần thứ 9, sau khi đã trải qua 34 tỉnh thành đem đến sự nâng đỡ, an ủi và khích lệ rất nhiều cho quí tôi tớ trung kiên của Chúa, là những người vì yêu Chúa và bầy chiên của Ngài đã tận tuỵ hy sinh, chịu nhiều vất vả khó khăn để chăn dắt đàn chiên yêu dấu của Ngài. Ước mong “Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo” (I Phi-e-rơ 5:4).

 

Hội Đồng Giáo Phẩm chân thành tri ân: Mục sư Uỷ viên Mục vu, Ban Đại diện Tin Lành TP Hồ Chí Minh, BĐD Tin Lành tỉnh Long an, cùng Nhân sự Đại diện tỉnh Trà Vinh đã nhiệt tình cộng tác, giúp cho chuyến thăm viếng đạt được kết quả tốt đẹp, đem đến sự gây dựng và vinh hiển danh Chúa.

 

 

Tin từ HDGP

 

Bài trướcBài thứ 257: Ít Đức Tin (1)
Bài tiếp theoBài thứ 258: Ít Đức Tin (2)