Tiền Giang: Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa V – Năm 2

1812

HTTLVN.ORG – Sau một năm tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh Covid-19, cảm tạ Chúa cho Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tiền Giang đã có thể tổ chức lớp Khóa Thánh Kinh Căn Bản khóa V, năm 2 tại nhà thờ Tin Lành An Hữu từ ngày 17-29/7/2022 trong ơn phước của Chúa.

Năm học này có 92 khóa sinh đến từ 10 Chi Hội (9 Chi Hội trong tỉnh, 1 Chi Hội ngoài tỉnh). Khóa sinh cao tuổi nhất là một cụ 78 tuổi đến từ Chi Hội Cái Bè. Tinh thần yêu mến Lời Chúa của cụ đã dứt dấy nhiều khóa sinh tuổi trung niên vượt qua trở ngại về sức khỏe và tuổi tác mà tham gia Khóa Thánh Kinh Căn Bản này. Một khóa sinh tuổi 60 đã tâm sự: “Theo học suốt hai tuần lễ như vậy cũng có phần mệt mỏi, nhưng thấy cụ 78 tuổi kia còn sốt sắng ghi danh học Lời Chúa nên mình không ngại gì nữa mà đăng ký học luôn”.

Trong buổi lễ khai giảng, Mục sư Lê Văn Như Kỷ, nguyên Ủy viên Tổng Liên Hội đã chia sẻ Kinh Thánh trong Thi Thiên 119:9-11. Với hai câu hỏi “Chúng ta có Lời Chúa như thế nào?” “Chúng ta đã giấu Lời Chúa ở đâu?”, Mục sư diễn giả hướng các khóa sinh “Sống Với Lời Chúa”. Không phải chỉ “có Lời Chúa trên tay” mà cần phải “có Lời Chúa trong lòng”. Không chỉ “giấu Lời Chúa trong đầu” mà còn “giấu Lời Chúa trong lòng”; phải biến Lời Chúa thành lối sống và nếp sống của mình; hầu cho trọn đời bước đi theo quan điểm và thánh ý của Chúa.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ giảng Lời Chúa trong lễ khai giảng

Các khóa sinh được học những môn học cùng với các đầy tớ Chúa trong Ban giảng huấn như sau:

    1. Nếp Sống Cơ Đốc Nhân:                         Mục sư Lê Văn Như Kỷ
    2. Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi 2:            Mục sư Phạm Trọng Huy
    3. Lược Sử Hội Thánh:                                Mục sư Châu Tử Tôn
    4. Phương Pháp Học Kinh Thánh:                 Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
    5. Cuộc Đời Chúa Cứu Thế 1:                       Mục sư Nguyễn Đình Tín

Sau hai tuần lễ tập trung học tập, lớp học đã có buổi lễ bế giảng vào ngày 29/7. Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Tiền Giang đến dự và rao giảng sứ điệp “Đời Sống Kết Quả” nương trên Lời Chúa trong Giăng 15:1-11. Mục sư nhắc nhở các khóa sinh rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải sống một cuộc đời kết quả, vậy nên mỗi người phải ở trong Chúa Giê-xu, chịu sự tỉa sửa của Ngài. “Một đời sống trưởng thành trong mối tương giao mật thiết và liên tục với Chúa, cùng việc ra đi làm chứng để dắt đem nhiều người hư mất đến với Ngài, đó chính là hai phương diện mà con cái Chúa phải giữ để có một đời sống kết quả” – Mục sư nhấn mạnh.

Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa trong lễ bế giảng

Tạ ơn Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của các tôi con Chúa xa gần cho việc học tập của các khóa sinh, cũng như cho việc tổ chức và quản lý các khóa sinh trong suốt thời gian lưu trú mọi sự diễn ra được thuận lợi và bình an. Ước ao rằng các khóa sinh năm nay được tấn tới trong sự thông biết Chúa và sẵn sàng về Hội Thánh để phục vụ Ngài, góp phần gây dựng công việc Nhà Chúa.

Các khóa sinh đáp ứng lời mời gọi dâng mình phục vụ Chúa

Một số hình ảnh khác trong khóa học:

Mục sư Phạm Thanh Loan, Trưởng Ban Đại diện chào mừng và cầu nguyện

MS Trương Ngọc Mạnh, Quản nhiệm Hội Thánh Chợ Gạo hướng dẫn chương trình khai giảng; MSNC Nguyễn Trọng Thành, Quản nhiệm Hội Thánh Tân Lý Đông hướng dẫn chương trình bế giảng

Ban hát khóa sinh nữ tôn vinh Chúa

Ban hát khóa sinh nam tôn vinh Chúa

Các khóa sinh nhận chứng nhận hoàn tất năm 2  

Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 14 khóa sinh đã hoàn tất 4 năm Thánh Kinh Căn Bản

Mục sư Phạm Thanh Loan, Trưởng ban tổ chức trao quà khích lệ cho các khóa sinh đạt thành tích ưu tú trong khóa học.

Hình lưu niệm khóa học

TTV. TĐ Dương Quốc Thái

Bài trướcLuật Ngày Sa-bát – 30/7/2022
Bài tiếp theoBình Thuận: Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản 2022