Thông Công Các Ban Phụ Nữ Tại Chi Hội Vạn Ninh – Khánh Hòa

918

HTTLVN.ORG – Lúc 14 giờ ngày 21/4/2013, HTTL Vạn Ninh đã tổ chức chương trình thông công cho các Ban Phụ nữ phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của khoảng 130 quý chị em từ các Hội Thánh: Phú Hữu, Ninh Hòa, Dục Mỹ, Vạn Ninh và Hội Nhánh Đại Lãnh. Với chủ đề: Nuôi Dạy Con Bằng Lời Chúa, diễn giả là phu nhân Mục sư Lê Văn Thiện.

 

Đến tham gia chương trình thông công phụ nữ lần này, quý chị em ai nấy đều hân hoan và đồng thanh cảm tạ Chúa với HT Vạn Ninh về ngôi nhà thờ mới khang trang được Chúa ban cho cách lạ lùng. Ngôi nhà thờ trắng uy nghi trên nền xanh cỏ lá được bàn tay con cái Chúa vun xén kỹ càng tôn lên sự vinh hiển, tốt đẹp của Cha Thiên Thượng. Với lòng khao khát đem Chúa cho mọi người, kể từ ngày cung hiến đền thờ đến nay, quý đầy tớ và con cái Chúa đã hết lòng làm chứng, giúp đỡ cộng đồng và truyền giảng trong cách rất riêng và sáng tạo, một số người đã tin Chúa và nhóm lại với Hội Thánh. Xin cầu nguyện cho HT Vạn Ninh để những băng ghế trống sẽ sớm được lấp đầy.

 

Trở lại với chương trình thông công, các Ban Phụ nữ cũng góp phần với những bài thánh ca và tiểu phẩm để nhắn nhủ nhau tầm quan trọng của việc nuôi dạy con bằng Lời Chúa. Tiểu phẩm của Ban Phụ nữ HT Dục Mỹ nhắn nhủ tài sản quý báu nhất cha mẹ để lại cho con cái là Lời Chúa, chứ không chỉ vật chất hay tiện nghi cuộc sống. Tiểu phẩm của Ban Phụ nữ HT Vạn Ninh kêu gọi những người mẹ hãy dạy cho con cái cách ăn mặc đẹp và thanh lịch khi đến thờ phượng Chúa. Đến với tiểu phẩm của Ban Phụ nữ HT Ninh Hòa nói đến sự xung đột về niềm tin trong hôn nhân với người ngoại và kêu gọi việc cầu nguyện cho hôn nhân con cái.

 

Sau những giây phút ngợi khen Chúa và thông công vui vẻ, quý chị em được học về trách nhiệm nuôi dạy con bằng Lời Chúa do phu nhân Mục sư Lê Văn Thiện trình bày. Với hình ảnh “đất sét trong tay thợ gốm,” các bậc cha mẹ như những thợ gốm chịu trách nhiệm nhào nắn đời sống con cái về tâm trí và tâm linh. Tuy nhiên, nhiều bình gốm bể vỡ, ví như những đứa con hư hỏng hay bị tổn thương do sự dạy dỗ không đúng cách. Khi cha mẹ bất lực thì vẫn còn hy vọng! Chúa dạy hãy trao những đất ấy lại cho Ngài, bởi quyền năng và tình yêu, Chúa sẽ khiến những đứa con trầm cảm, bất trị của chúng ta trở nên người hữu ích cho Ngài. 

 

Xin cầu nguyện cho các Ban Phụ nữ, quý chị em mỗi ngày yêu mến Chúa càng hơn để dùng đời sống dạy dỗ con cái trong sự kính sợ Chúa.

 

CTV. Lan Thảo


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài trướcThông Tin Về Khoá Thánh Kinh Căn Bản 2013
Bài tiếp theoBài thứ 114: Đầu Tiên Và Cuối Cùng