Quảng Nam: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 6/2023

19964

HTTLVN.ORG – Ngày 06/06/2023, tại nhà thờ Tin Lành Tiên Lãnh, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đã diễn ra chương trình hiệp nguyện các Giáo phẩm tỉnh Quảng Nam. Chương trình có sự hiện diện của Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi – Ủy viên Mục vụ tỉnh Quảng Nam, Mục sư Trần Đình – Ủy viên TLH, Mục sư Võ Đình Đán – Trưởng ban cùng các thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và gần 90 tôi tớ Chúa.

Quang cảnh chương trình

TĐ Đặng Hoàng Khải, Quản nhiệm Chi Hội Tiên Lãnh, chào mừng Ban hiệp nguyện và nêu lên những vấn đề cần cầu nguyện của Chi Hội:

– Việc hoàn tất công trình tường rào cổng ngõ vẫn còn thiếu tài chánh.
– Cầu nguyện cho 30 thân hữu tin nhận Chúa trong thời gian vừa qua.
– Tiến hành công tác xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục sư Nguyễn Ngọc, Quản nhiệm Chi Hội Phước Bình, giảng Lời Chúa với chủ đề “Thái độ trước thách thức”, nương trên Kinh Thánh Dân số Ký 13:21-33; 14:1-9.

Lời Chúa đưa ra hai điều cần tránh: Thứ nhất, thấy điều tốt nhưng không dám dấn thân; Thứ hai, thấy mình quá nhỏ bé trước nan đề. Ngược lại, thấy nan đề nhưng biết tìm giải pháp, dạn dĩ thể hiện đức tin trước nan đề để nhận lấy xứ Chúa ban.

MS Mã Phúc Thanh Tươi thông báo 

MS Võ Đình Đán thông báo 

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Mục sư Võ Đình Đán và các tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh thông báo:
– Nhắc nhở và hướng dẫn các công tác mục vụ về việc thuyên chuyển, bổ nhiệm, lưu nhiệm của quý Giáo phẩm.
– Chương trình tu nghiệp của quý Giáo phẩm tháng 7/2023.
– Việc tổ chức Thánh Kinh Hè tại các Chi Hội trong tháng 6/2023.
– Khóa Thánh Kinh Căn Bản từ ngày 25/07-07/08/2023 tại nhà thờ Tin Lành Phương Hòa.
– Ngày 01/07/2023, hiệp nguyện quý Giáo phẩm tại nhà thờ Tin Lành Khánh Bình.
– Ngày 15-16/06/2023, huấn luyện đặc trách và ban Điều hành Thanh Thiếu niên tại nhà thờ Tin Lành Trường Xuân.
– Ngày 29/06-01/07/2023, trại Bồi linh Thiếu niên tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ.

Các tôi tớ Chúa chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12g cùng ngày trong niềm vui phước hạnh sau lời cầu nguyện của MSTS Nguyễn Đức Cựu và chúc phước của MSTS Nguyễn Việt.

TTV. MS Tạ Quang Vinh

Bài trướcSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 6/2023
Bài tiếp theoĐăk Lăk: Hiệp Nguyện Bồi Linh Quý II/2023 Tại Khu Vực IV