Phụ Nữ Tỉnh Quảng Ngãi “Theo Gương Đấng Christ”

1808

HTTLVN.ORG – “Theo Gương Đấng Christ” là chủ đề chung của Ủy Ban Phụ Nữ Tổng Liên Hội được Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên TLH, Chuyên trách Ủy Ban Phụ nữ giảng luận cho Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 04/09/2018 vừa qua tại nhà thờ Tin Lành Phước Thiện.

 

MS Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên TLH, Chuyên trách Ủy Ban Phụ nữ

Thật thế, vì sống một cuộc đời phi thường nên Chúa Giê-xu có nhiều điều để chúng ta học theo. Chúa Giê-xu xuất thân từ gia đình thợ mộc nên Ngài bị khinh dể, bị hiểu lầm. Ngày nay chúng ta có tâm tình dấn thân trong sự hầu việc Chúa nhưng nhiều khi mình lại bị khinh dể bởi vì công việc, xuất thân nghèo khó của mình. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đi trước trong gương chịu khổ để chúng ta noi dấu chân Ngài. Một trong những dấu chân đó là truyền giáo và sống theo hành động của Ngài, những hành động nhấn mạnh đến bản chất tình yêu bên trong đời sống của những người tin Chúa và tinh thần khiêm nhường phục vụ mà Chúa muốn chúng ta sống mỗi ngày.

 

 

Lời Chúa trong chương trình bồi linh đem đến nhiều ích lợi và sự vui thỏa cho chị em phụ nữ Cơ Đốc trong tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng bên cạnh đó cũng có sự trăn trở của Ban Điều hành Phụ Nữ tỉnh.

“Xin nhớ đến và cầu nguyện nhiều cho Quảng Ngãi, một vùng đất nghèo nàn, khô hạn tâm linh để Chúa thăm viếng cho Ban Phụ nữ được phát triển. Số lượng phụ nữ ở đây rất đông nhưng số Ban Phụ nữ được thành lập và số phụ nữ tham gia sinh hoạt rất ít! Đây là vấn đề khó khăn của toàn tỉnh! Tôi xin mạn phép được dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên 42:1-5 để nói lên 5 điều tâm nguyện mà chúng tôi mong ước được sự cầu thay cho phụ nữ chúng tôi: Xin Chúa cho chúng tôi có lòng khao khát Chúa và Lời Chúa – Xin Chúa cho chúng tôi thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống duy nhất – Xin được bày tỏ Chúa qua đời sống mình – Xin giúp chúng tôi duy trì lòng yêu kính thờ phượng Chúa không lui đi, không nguội dần trong thời kỳ cuối cùng – Xin được sống luôn trong sự tin cậy, ngợi khen, biết ơn Chúa” – đó là những lời tâm sự của Trưởng Ban Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 02/09/2018, quý Giáo phẩm và Nhân sự thuộc các Hội Thánh tỉnh Quảng Ngãi đã có chương trình hiệp nguyện tháng 09 tại cơ sở tạm Chi Hội Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi để cảm tạ và cầu thay cho công việc Chúa trong tỉnh, cụ thể như sau:

Ngày 07/09/2018: Lễ Công nhận và Ra mắt Chi Hội An Cường.

Ngày 13-14/09/2018: Bồi dưỡng giáo viên Trường Chúa Nhật.

Xã Sơn Nham đã công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Cà Xon. Trong xã này còn 2 Điểm Nhóm nữa đang chờ chính quyền địa phương công nhận.

Ban Đại Diện TL tỉnh, Hội Thánh Lệ Thủy và Hội Thánh An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất xây dựng cơ sở.

Chương trình Hiệp nguyện tại cơ sở tạm Chi Hội Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

 

TTV. MSNC Nguyễn Khánh Toàn

Bài trướcBài làm chứng: Quyền Năng Chúa
Bài tiếp theoTại Sao Dân Do Thái Không Thể Bị Lãng Quên (Phần 2)