Ngày Phước Hạnh Tại HTTL Phú Quốc.

841

HTTLVN.ORG – Sau hơn một tháng cầu nguyện và chuẩn bị, con cái Chúa tại HTTL Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nhận được nhiều phước hạnh, vui mừng lớn qua chương trình Bồi linh và Truyền giảng ngày 18/12/2011.

 

Tinh thần đón Chúa Giáng Sinh không chỉ thể hiện trong sự trang hoàng, chuẩn bị sân khấu, quang cảnh bên trong, bên ngoài nhà thờ trong những ngày trước đó, nhưng cũng bày tỏ trên nét mặt và trong tấm lòng của các con cái Chúa khi tham dự chương trình Bồi linh vào sáng Chúa Nhật 18/12/2011.

 

Hội Thánh đã bước vào sự thờ phượng trong tinh thần mới mẻ qua những bài thánh ca chúc tụng Chúa và sự nhắc nhở, khích lệ của đầy tớ Chúa – Mục sư Trần Thế Thiên Phước. Sứ điệp Lu-ca 2:10-20 kết hợp với Công Vụ 8:26-40 đã nhắc nhở con cái Chúa chuẩn bị tấm lòng đón Chúa Giáng sinh, bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự ra đi công bố Tin Lành. Ông cũng đã trình bày cách rõ ràng những điều con cái Chúa phải được trang bị, đó là: tấm lòng nhạy cảm, tìm lạc điểm, tích lũy Lời Đức Chúa Trời, thông tin của thân hữu, và tiếp tục sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.

 

Lời Chúa đã được truyền tải từ lòng qua lòng, đi đến sự kết ước qua lời cầu nguyện của Truyền đạo Quản nhiệm. Kết thúc chương trình bồi linh buổi sáng, con cái Chúa tiếp tục đi ra mời gọi thân hữu tham dự chương trình truyền giảng buổi tối. 

 

1

Mục sư Trần Thế Thiên Phước, rao giảng Lời Chúa

 

2

Cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa và kết ước trong buổi bồi linh

 

 

Buổi chiều cùng ngày, Hội Thánh đã tiếp tục chương trình Thánh nhạc Giáng sinh Truyền giảng Tin Lành.

 

Đáp lời cầu nguyện của tôi con Chúa khắp nơi biết đến chương trình Thánh Nhạc này, Chúa đã làm việc trên 1.100 thiệp mời phát ra và đã có hơn 800 thân hữu đến tham dự. Từ các khu vực gần nhà thờ đến các khu vực ở xa cách nhà thờ 20km, 30km, 40km, các xe đưa đón thân hữu phải di chuyển liên tục và nhiều chuyến để không bỏ sót bất kỳ thân hữu nào. Các ban thân hữu, trật tự, tiếp tân phải làm việc cật lực để ghi nhận thông tin và gởi đến thân hữu các phần bánh, nước, sách chứng đạo. Mặc dù không có đủ ghế ngồi nhưng một số thân hữu vẫn bằng lòng đứng dự suốt chương trình.

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước tiếp tục rao giảng Tin Mừng sau phần tôn vinh Chúa hết lòng của các ca sĩ Cơ Đốc. Đáp ứng lời kêu gọi, đã có khoảng 80 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa, trong đó có 65 thân hữu được cập nhật thông tin. Thật cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã làm trên Hội Thánh Phú Quốc trong suốt ngày 18/12/2011.

 

Hội Thánh Phú Quốc sẽ tiếp tục truyền giảng Tin Lành vào đêm 24 và 25/12/2011. Nguyện Chúa sẽ ban cho một mùa gặt thật trúng trên huyện đảo Phú Quốc này. Xin tiếp tục cầu thay cho Hội Thánh Chúa tại đây.     

 

  3

Các thân hữu tham dự chương trình

 

4

Ca sĩ Cơ Đốc tôn vinh Chúa

 

4

Mục sư Trần Thế Thiên Phước công bố Tin Mừng

 

6

Thân hữu tiếp nhận Chúa

 

7

Truyền đạo Quản nhiệm tri ân và đúc kết chương trình

 

 

CTV từ Phú Quốc

Bài trướcBài 10: Con Người, Tình Nghĩa Vợ Chồng Và Cha Mẹ (Phần 2)
Bài tiếp theoBài 10: Tạo Dựng Vũ Trụ