Một Ngày Học Về Hạnh Phúc Trăm Năm Tại Chi Hội Bù Đăng.

740

   HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa sau nhiều tháng chờ đợi. Chi Hội Bù Đăng cũng đã có một ngày huấn luyện về hôn nhân và gia đình cho những cặp vợ chồng trong lứa tuổi thanh tráng, trung niên cùng các chấp sự.

 

   Chương trình được tổ chức vào ngày 15/11/2011 tại Chi Hội Bù Đăng do TĐ. Trần Ngọc Dư và TĐ. Nguyễn Đình Tín hướng dẫn.

 

   Mặc dầu con cái Chúa tại đây đang bận rộn để chuẩn bị cho nông vụ – như xịt thuốc diệt cỏ cho cây điều, xịt thuốc bảo vệ bông điều hay hái cà phê. Dầu nhiều vợ chồng ở nơi rất xa, hơn 40-50 km nhưng đúng 8h30 họ đã đến rất đông. Các vị Mục sư trong Ban Đại diện có Mục sư Mơ Lơng Và TĐ. Điểu Hiêng cũng tham dự.

 

   8h50 chương trình bắt đầu với bài hát Phía Bờ Bên Kia theo Thánh Ca M’nông số 315, nói lên rằng niềm vui của người tin Chúa không chỉ đời này và cả đời sau nữa và hôn nhân là món quà quý giá do Chúa ban tặng cho loài người.

 

   Sau khi Mục Sư MơLơng (QN-HT) cầu nguyện thì TĐ. Trần Ngọc Dư hướng dẫn bài học Nền Tảng Hôn Nhân Gia Đình lấy lời Chúa trong Sáng 1: 26-28. Bài học nhắc nhở Hội Thánh các nguyên tắc của hôn nhân. Đức Chúa Trời là Đấng ban hôn nhân. Chỉ có trong hôn nhân loài người mới hưởng trọn vẹn niềm vui sướng mà Chúa đã ban cho. Hôn nhân phải một vợ một chồng, vợ chồng phải kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Vợ Chồng phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu loài người. Nếu xếp thứ tự trong hôn nhân thì Chúa là số 1, chồng là số 2 và vợ là 2’ chớ không phải số 3. Con cái là số 3.

 

   Tiếp theo, để có năng lực từ Chúa sống mỗi ngày đắc thắng và thực hiện bổn phận, trách nhiệm đối với nhau (vợ chồng), TĐ. Nguyễn Đình Tín trình bày về tầm quan trọng của giờ tĩnh nguyện. Biết lý do mỗi cá nhân phải tĩnh nguyện, biết dành thì giờ, nơi chốn cũng như chuẩn bị giờ tĩnh nguyện. Đồng thời hướng dẫn cụ thể năm bước tĩnh nguyện và cam kết thực hiện.

 

   Sau đó, TĐ Trần Ngọc Dư tiếp tục hướng dẫn các cặp gia đình phải tổ chức gia đình lễ bái để xây dựng cho con cái nền tảng tin kính Chúa. Đặc biệt trước tình trạng hôn nhân gia đình bị ảnh hưởng của thế gian như: ngoại tình, gian dâm, quan hệ tình dục trước hôn nhân, xem nhẹ vai trò hôn nhân từ đó dẫn đến gia đình không hạnh phúc rồi ly thân và cuối cùng là ly dị. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Hội Thánh và không có gì ngăn chặn tình trạng này hơn là mỗi cá nhân hiểu biết Lời Chúa và yêu mến Ngài. Chỉ có lời Chúa mới đem lại sự thánh khiết cho từng khía cạnh của đời sống được, vì thế mỗi người cần cam kết tĩnh nguyện mỗi ngày.

 

   Buổi chiều được bắt đầu với ba tiểu phẩm thật sống động và thực tế. Tiểu phẩm không chỉ xua tan cái nắng nóng mà nó phản ảnh cuộc sống đời thường mà mỗi gia đình thường đối diện thực tế. Nội dung những tiểu phẩm nói lên:

   – Trong đời sống Cơ Đốc nhân mọi sự xung đột đều xuất phát từ sự quên lãng lời Chúa. Khi một người gạt bỏ lời Chúa  khỏi đời sống cuả mình thì lúc đó sự yêu thương, mọi hạnh phúc cũng như sự ấm cúng gia đình bắt đầu bay đi. Càng sống theo ý muốn của mình thì càng thấy trống rỗng. Chỉ khi cả vợ lẫn chồng thật sự quay về với Chúa và sống theo ý muốn Ngài thì lúc đó họ và gia đình mới cảm thấy không khí yêu thương và ấm cúng thật sự.

   – Cần sống gương mẫu với con cái  cả thuộc thể lẫn thuộc linh.

   – Đối với thanh niên độc thân cần phải nghiêm túc sống thánh khiết phải kết ước với Chúa không quan hệ tình dục trước hôn. Để tránh được điều này cả nam và nữ thanh niên cần phải giữ mình bằng sự cầu nguyện và Lời Chúa. Nam và nữ thanh niên tuyệt đối không được tiếp xúc với nhau mà không có người thứ ba.

 

   Cuối cùng phần giải đáp thắc mắc, hai thầy truyền đạo đã giúp các đôi vợ chồng có thêm kiến thức về cách giải quyết xung đột, cách xử lý tình huống, có thêm kiến thức về cách nuôi dạy con cái trong thời đại đầy những cám dỗ thách thức hiện nay.

 

   Qua buổi huấn luyện đã phần nào làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người tham dự, họ có những hiểu biết rõ ràng hơn về cách sống và giải quyết những tình huống thường gặp trong đời sống Cơ Đốc theo như Lời Chúa dạy “Hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Chris vậy” (Ê-phê-sô 4:32).

 

   Thật là một ngày huấn luyện phước hạnh và Hội Thánh rất cần có nhiều buổi như vậy.

 

  Hình ảnh ghi nhận từ buổi huấn luyện:

 

1

Truyền đạo Nguyễn Đình Tín, diễn giả của chương trình

5

Truyền đạo Trần Ngọc Dư, diễn giả của chương trình

 

6

 

Các tôi tớ Chúa tham dự chương trình

 

2

MS Điểu Mơ Lơng, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Phước

 

2

Quang cảnh buổi buổi huấn luyện

 

7

​​     Các anh chị trung tráng niên trong một tiểu phẩm

 

6

Chụp hình lưu niệm

 

 

CTV. Điểu Mơ-Luê

Bài trướcBài 328: Tinh Thần Thương Yêu
Bài tiếp theoBài 329: Kiên Trì Cầu Nguyện