Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Nguyện Tại Hội Thánh Phúc Âm 2.

696

   HTTLVN.ORG – Được tỉnh dậy sau 32 năm của giấc ngủ dài, đúng 8 giờ sáng ngày 31/05/2011, tại mảnh đất của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm 2, Bình Thuận, đã cử hành Lễ khởi công làm nhà nguyện (tạm) cho Hội Thánh. Đây chính là niềm vui được tiếp nối của hết thảy tôi con Chúa khi mà cơ sở được trao trả cho Hội Thánh.

 

   Buổi lễ được bắt đầu bởi lời hoan nghinh chào mừng của thư ký HT, ông Phan Vĩnh Phúc và lời cầu nguyện khai lễ của MsNc Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Đại diện.  Sau bài Thánh ca "Nơi ẩn núp lúc phong ba" của ca đoàn HT, Mục sư Lê Khắc Hóa – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bình Thuận, Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm 2, dùng Lời Chúa để khích lệ và giục lòng con cái Chúa cùng chung lo xây dựng nhà Chúa. MsNc Lưu Niêm – Ủy Viên BĐD cầu nguyện xin Chúa ban phước cho công trình này đạt được kết quả tốt đẹp trong ý Chúa. 

 

   Sau khi cùng chụp chung tấm hình lưu niệm, mọi người ra về trong niềm hân hoan, với lòng tạ ơn Chúa về những công việc Ngài đã làm

 

   Câu hỏi có lẽ sẽ được đặt ra ở đây: Tại sao HTTL Phúc Âm 2 không xây dựng Nhà Thờ mà chỉ khởi công làm Nhà Nguyện?

 

   Thưa quý độc giả, vì khả năng tài chánh của con dân Chúa ờ cùng quê có giới hạn và ít ỏi, nên Ms kiêm Quản Nhiệm và BCS quyết định trước mắt làm nhà nguyện để HT có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa, đồng thời sẽ chuẩn bị cho kế hoạch, tài chánh xây dựng nhà thờ chắc chắn, tiện nghi hơn trong một tương lai gần, khi ấy, sẽ sử dụng nhà nguyện hiện nay vào mục đích khác cho sinh hoạt của HT. Vì thế, tôi con Chúa tại nơi đây rất cần sự cầu thay và ủng hộ tài chánh cho việc xây dựng nhà thờ của HT từ quý độc giả xa gần.

 

   – Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

1

Ông Phan Vĩnh Phúc chào mừng

 

2

MsNc Nguyễn Văn Dũng cầu nguyện Khai lễ

 

3

Mục sư Lê Khắc Hóa giảng Lời Chúa

 

4

MsNc Lưu Niêm cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

5

Chụp hình Lưu niệm

 

 

TĐ. Phan Chu

TTV. Bình Thuận

Bài trướcBài 161: Bị Cám Dỗ
Bài tiếp theoBài 162: Nhưng Tôi Và Gia Đình Tôi…