Lễ Cung Hiến Đền Thờ Và Kỷ Niệm 48 Năm Thành Lập HTTL Tiên Hiệp, Quảng Nam

651

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g, ngày 14/6/2013, HTTL Tiên Hiệp tổ chức Lễ Cung hiến Đền thờ và Kỷ niệm 48 năm thành lập Hội Thánh.

 

Hiện diện có:

– MS Thái Phước Trường, Hội trưởng TLH HTTL VN (MN);

– MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thủ qu‎ỹ TLH HTTL VN (MN);

– MS Nguyễn Xuân Sanh, UV TLH;

– MS Phan Ân, UV TLH;

– MS Mã Phúc Hiệp, Thư ký Hội đồng Giáo Phẩm;

– Các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng;

– Quản nhiệm và đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;

– Cùng đông đảo con dân Chúa từ các HT trong khu vực;

– Đại diện chính quyền địa phương cũng có lẵng hoa và lời chúc mừng.

Tổng số người tham dự khoảng trên 900 người.

 

Chủ lễ: MS Thái Phước Trường, Hội trưởng TLH HTTL VN (MN).

Hướng dẫn chương trình: MSNC Nguyễn Thanh Lâm, Quản nhiệm HTTL Tiên Hiệp.

 

1. CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

– Cầu nguyện khai lễ: MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thủ qu‎ỹ TLH HTTL VN (MN).

Ca đoàn HTTL Tiên Hiệp tôn vinh Chúa TC 415: “Ơn Giê-xu cao lắm thay”.

– Giới thiệu lược sử HTTL Tiên Hiệp: ông Hồ Dũng, Thư ký Hội Thánh.

– Ca đoàn Thanh Thiếu niên HTTL Tiên Hiệp tôn vinh Chúa TC 420: “Tôn vinh Ba ngôi Đức Chúa Trời”.

– Mục sư Chủ lễ đã dùng Lời Chúa trong II Sử ký 7: 1-3 để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa, hết lòng vì công việc nhà Chúa của con dân Chúa tại HTTL Tiên Hiệp qua đề tài: “Vinh Quang Đầy Dẫy Đền Thờ”.

– Ca đoàn HTTL Dương Yển tôn vinh Chúa TC 07: “Ca Cảm tạ”.

– Cô Bùi Thị Kiều, Thủ quỹ Ban Xây dựng, khai trình tổng quát việc xây dựng đền thờ.

 

2. NGHI THỨC CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

– Hướng dẫn chương trình: MS Phan Ân, UV TLH.

– Nghi thức Cung hiến: MS Thái Phước Trường, Hội trưởng TLH HTTL VN (MN).

– MS Nguyễn Xuân Sanh, UV TLH HTTL VN (MN), thay mặt Ban Trị sự TLH có lời chúc mừng.

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũng có lời chúc mừng.

– Đại diện chính quyền địa phương, cô Trần Thị Thu Hà, UBMT xã Tiên Hiệp cũng có quà và lời chúc mừng.

– HTTL Tiên Hiệp cũng có quà tri ân các vị lãnh đạo Giáo hội, các MS tiền nhiệm cũng như các CS tiền nhiệm, lãnh đạo chính quyền các cấp.

– Cầu nguyện tất lễ: MS Võ Đình Đán, Trưởng ban Đại diện TL tỉnh Quảng Nảm.

 

Nhà thờ Tin Lành Tiên Hiệp có tổng diện tích là 1.215 m2, trong đó:

* Tầng 1: 905 m2 gồm:

– Đền thờ chính (dài: 26,2 m, rộng: 14,8m, tổng diện tích 410 m2, chiều cao mặt gió kể cả tháp chuông: 16.5m);

– Tư thất quản nhiệm: 104 m2;

– Phòng làm việc BTS: 46,4 m2;

– Công trình phụ trợ: 343,4 m2.

* Tầng 2: 310 m2 gồm:

– Các phòng Cơ Đốc Giáo dục: 136,8 m2;

– Phòng khách và tư thất Phụ tá: 75,2 m2;

– Công trình phụ + lối đi: 98 m2.

* Sân bê tông: 415 m2

Công trình được hoàn thành vào tháng 5/2013, sau 3 năm 6 tháng thi công (kể cả 1 năm phải tạm dừng do điều kiện khách quan).

 

Tiết mục cảm động nhất trong chương trình có lẽ là clip “Lược sử HTTL Tiên Hiệp” do các bạn thanh niên Hội Thánh dàn dựng. Những hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển trong khói lửa chiến tranh, tôi con Chúa đã không ngại hy sinh cả mạng sống của mình để bảo tồn và xây dựng Hội Thánh Chúa tại quê nhà. Người xem có cảm tưởng như mình là một phần của lịch sử, được cảm nhận những giây phút vui mừng khi Hội Thánh phát triển, xúc động rơi nước mắt trước những mất mát của con dân Chúa tại đây… Sự thăng trầm của một Hội Thánh từ quá khứ đến hiện tại có thể đem lại cho mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn tất cả đều có một điểm chung đó là ơn yêu thương của Chúa thật không gì sánh được, Ngài đã bồng ẵm, nuôi dưỡng Hội Thánh Chúa lớn lên từng ngày. Những tấm gương tiền nhân vẫn còn sống động trên mảnh đất Phước Lâm – Tiên Hiệp này khiến mỗi người dự chương trình đều cảm thấy mình được đổi thay về tâm linh khi học lại những bài học từ quá khứ của một Hội Thánh cùng quê.

 

TTV Vũ Hướng Dương

 

 

 Đính kèm: Lược sử HTTL Tiên Hiệp

download

 

 

 

 

Bài trướcKhóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Hội Thánh Trảng Bàng
Bài tiếp theoBài thứ 167: Đừng Xao Nhãng Mục Đích