Lễ Cung Hiến Cơ Sở Làm Việc Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đăk Lăk

1285

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/7/2016, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Lễ Cung hiến cơ sở làm việc Tin Lành tỉnh tại số 9 Nguyễn Công Hoan, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (liền kề nhà thờ Chi Hội Buôn Ma Thuột). Sau 10 tháng khởi công xây dựng (ngày 23/9/2015-25/7/2016) đến nay cơ sở chính thức được hoàn thành.

 

Hiện diện trong buổi lễ có:

– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) – chủ lễ;

– Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký HTTLVN (MN);

– Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký HTTLVN (MN);

– Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên TLH;

– Mục sư Y Ky Êban – Ủy viên HĐGP;

– Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Đăk Lăk;

– Ban Đại diện các tỉnh Gia Lai, Kon tum, Đắk Nông. Quản nhiệm và đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh Chúa trong tỉnh có khoảng hơn 2.500 người tham dự.

 

Đến dự buổi lễ, về phía chính quyền có:

– Ông Phạm Xuân Trường – Phó Vụ trưởng Vụ Tin Lành;

– Bà Đỗ Thị Diệu Tâm – Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

– Ông Bùi Thế Hòa – Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– Ông Nguyễn Tấn Chức – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đăk lăk;

– Đại diện Công an tỉnh, UBND Tp. Buôn Ma Thuột cùng các ban ngành đến dự chúc mừng với những lẵng hoa tươi thắm.

 

Chúa đã ban cho buổi lễ diễn ra cách đầy ơn Chúa. MS Y Thun Bkrông hướng dẫn chương trình, Mục sư Huỳnh Cường có lời chào mừng. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký HTTLVN (MN) – cầu nguyện dâng chương trình lễ lên cho Chúa cai trị. Ban hát lễ Hội Thánh Buôn Ma Thuột và các ca đoàn 4 khu vực hiệp nguyện cũng đã góp phần tôn vinh Chúa.

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) – đã dùng Lời Chúa trong sách Công Vụ 16 để giảng dạy qua chủ đề “Tin Lành Cứu Rỗi”. Mục sư Philêmôn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Ms Y Thun BKrông tường trình tổng quát việc xây dựng cơ sở. Kích thước nhà làm việc có 2 tầng, 1 tầng lầu và trệt (ngang 34m, dọc 10m, cao 11,98) được xây dựng trên lô đất 1.771m2. Với tổng chi phí xây dựng gần 3 tỷ đồng, hiện đang còn thiếu 700 triệu. Ngày 23/9/2015 khởi công xây dựng đến ngày 25/7/2016 hoàn thành bàn giao công trình; như vậy sau 10 tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành trong niềm vui và lòng biết ơn Chúa.

 

Mục sư Võ Thành Phê cử hành Nghi thức Cung hiến. MS Phan Vĩnh Cự thay cho Hội đồng sản nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) tiếp nhận Tờ Cung hiến và MS Phan Quang Thiệu cầu nguyện đặc biệt cho cơ sở Ban Đại diện.

 

Trong niềm vui chung của quý tôi con Chúa về dự Lễ Cung hiến; Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm và các cấp chính quyền đã tặng quà có lẵng hoa chúc mừng cho Ban Đại diện tỉnh.

 

Nhân dịp nầy Ban Đại diện cũng tri ân các cấp lãnh đạo Giáo hội, các cấp chính quyền và các ân nhân đã có công sức trong việc xây dựng cơ sở nhà Chúa.

 

Buổi lễ kết thúc trong sự vinh hiển danh Chúa sau khi Mục sư Võ Thành Phê cầu nguyện tất lễ và Mục sư Y Ky Êban cầu nguyện chúc phước . 

 

TTV. Thiên Ân

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bên trong và bên ngoài buổi lễ

 

 

 

Mục sư Huỳnh Cường có lời chào mừng

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện khai lễ

 

Các ca đoàn 4 khu vực hiệp nguyện tôn vinh Chúa

 

 

 

 

Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

 

Mục sư Philemon cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Mục sư Võ Thành Phê cử hành Nghi thức Cung hiến.

 

Mục sư Phan Quang Thiệu cầu nguyện

 

Lãnh đạo Giáo hội tặng quà

 

Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng

 

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc mừng

 

 

Ban Đại diện tặng quà lưu niệm cho các cấp lãnh đạo chính quyền

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Trần Bê
Bài tiếp theoTỉnh Đăk Nông: Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Năm 2016