Lễ Cảm Tạ Và Ra Mắt Điểm Nhóm Điện Quang – Quảng Nam

812

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ 30 ngày 18/09/2013, tại thôn Phú Đông, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, HTTL Phú Lãnh đã tổ chức Lễ cảm tạ và ra mắt Điểm Nhóm Điện Quang. 

 

Hiện diện có:

   – Về phía Giáo hội: Mục sư Phan Ân, UV TLH; MS Võ Đình Đán, Trưởng BĐD; Quản nhiệm và đại diện các HTTL Thanh Quýt, Phong Thử, Vĩnh Điện, Quế Xuân cùng con dân Chúa tại Điểm Nhóm Điện Quang.

   – Về phía chính quyền có: đại diện chính quyền huyện Điện Bàn, xã Điện Quang và thôn Phú Đông.

Số lượng tham dự khoảng 50 người.

 

Sau lời tuyên bố lý do, chào mừng của MSNC Bùi Tấn Lực, MSNC Hà Ngọc Khai – Quản nhiệm HTTL Thanh Quýt – đã đọc văn bản chấp thuận Điểm Nhóm. MS Mã Phúc Tín cầu nguyện khai lễ, dâng chương trình vào trong sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Sau Thánh Ca “Phước Nguyên Từ Trời”  do toàn thể hội chúng tôn vinh Chúa, Ban hát lễ HTTL Phú Lãnh cũng góp phần ca ngợi Chúa với Thánh ca “Thuộc Giê-xu Thỏa Vui”.

 

MS Phan Ân thay mặt cho Giáo hội có lời chúc mừng HTTL Phú Lãnh đã mở được Điểm Nhóm mới, đồng thời cũng có lời cảm ơn chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm giúp đỡ, tạo thuận lợi cho Điểm Nhóm đi vào sinh hoạt chính thức. Mục sư cũng đã dùng Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh Nê-hê-mi 1:1-11 để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa của con dân Chúa tại Điểm Nhóm Điện Quang nói riêng cũng như HTTL Phú Lãnh nói chung qua đề tài: “Ý Muốn Của Đức Chúa Trời Được Thực Hiện Trên Đất”.

 

Qua tấm gương của tiên tri Nê-hê-mi, Mục sư diễn giả đã nhắc nhở con dân Chúa: Hãy xem tình trạng dân sự của Đức Chúa Trời, hãy đến cùng Chúa trong sự cầu nguyện trước khi nói với người khác và hãy chỗi dậy chia sẻ, kêu gọi những người kính sợ Chúa để cùng hầu việc Ngài. Mục sư kêu gọi mọi người: “… hãy sẵn sàng nói với Chúa, có con đây. Luôn cầu nguyện để Đức Chúa Trời dùng chúng ta trong công việc Chúa giao phó, để chúng ta hoàn thành sứ mạng của Chúa trước khi Chúa hồi lai.” Ông cũng ước mong một ngày không xa, tại đây sẽ có một ngôi đền thờ Chúa được dựng nên.

 

Mục sư Võ Đình Đán có lời cầu nguyện đặc biệt cho Điểm Nhóm Điện Quang. Cùng với Hội Thánh, ông hết lòng cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã làm trên HTTL Phú Lãnh cũng như Điểm Nhóm Điện Quang trong thời gian qua, Mục sư cũng cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng và thêm ơn trên Điểm Nhóm để một ngày không xa, nơi này có thêm nhiều người nhóm lại, Tin Lành được đến với tất cả mọi người trên địa bàn…

 

Đại diện chính quyền địa phương đã lời chúc mừng và quà mừng nhân ngày ra mắt Điểm Nhóm. MS Mã Phúc Thanh Tươi, thay mặt Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cũng có lời chúc mừng, quà và lẵng hoa đến với đại diện Hội Thánh.

 

Ông Phạm Xuân Quang, Thư ký HTTL Phú Lãnh, có lời cảm ơn các tôi con Chúa, quí vị đại biểu đã về dự chương trình trước khi MSNC Bùi Hùng cầu nguyện tất lễ và MS Trần Đình cầu nguyện chúc phước.

 

Đến cuối chương trình, một tin vui bất ngờ có một thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa. Được biết, Điểm Nhóm Điện Quang hiện đang tổ chức nhóm tại nhà của một tín hữu, nơi đây có khá nhiều em thiếu nhi tin nhận Chúa vào dịp Giáng sinh năm 2010, cho đến nay, các em vẫn trung tín thờ phượng và học hỏi Lời Chúa vào mỗi chiều thứ tư. Ước mong, một ngày không xa, những người thân trong gia đình sẽ gặp được Chúa qua đời sống yêu mến Chúa của các em.

 

TTV Vũ Hướng Dương


Một số hình ảnh liên quan:

 

 

Bài trướcBài 16: Cầu Nguyện Khi Còn Nhiều Ân Hận
Bài tiếp theoDấu Chân Trên Cát