Lễ Cảm Tạ – Bồi Linh Năm 2020 Tại Hội Thánh Tin Lành Phong Điền TP. Cần Thơ

1772

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 08/11/2020, nhân dịp kỷ niệm 21 năm di dời đến đền thờ mới, Hội Thánh Tin Lành Phong Điền, thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình cảm tạ Chúa và bồi linh cho toàn Hội Thánh với diễn giả là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTL VN.

Hơn 300 tôi con Chúa trong Hội Thánh cùng tham dự

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện khai lễ, chào mừng diễn giả; tôi con Chúa hiện diện và tuyên bố lý do.

Một số ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Chấp sự Trần Văn Ái, Thư ký Hội Thánh lược trình về sự ban cho của Chúa trên Hội Thánh Phong Điền suốt 21 năm qua tại nơi thờ phượng Chúa hiện nay. Theo đó, do nhà thờ cũ xuống cấp nên Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Phong Điền đã mua đất tại một nơi khác để xây dựng nhà thờ mới vào năm 1999. Dù vậy, quá trình làm thủ tục hợp thức hóa chủ quyền đã vô cùng khó khăn.

Ngày 08/11/1999, cố Mục sư Trí sự Lư Hồng Sơn, nguyên Quản nhiệm cùng Ban chấp sự, nhân sự gồm 22 người đã luân phiên kiêng ăn, cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì ngay sau đó, chính quyền địa phương đã chấp thuận giải quyến đơn xin công nhận quyền sử dụng đất của Hội Thánh Phong Điền đã mua tọa lạc tại nơi nhóm lại ngày nay. Ngày 08/11 hằng năm tôi con Chúa tại Chi Hội Phong Điền không hề quên ơn Chúa qua sự kiện trọng đại này nên luôn duy trì ngày Lễ Cảm tạ Chúa về sự ban cho của Ngài quả là không kể xiết.

Sau khi nhận được quyết định, Hội Thánh đã tiến hành xây dựng nhà thờ và tổ chức cung hiến vào ngày 08/11/2007. Những năm tiếp theo, Hội Thánh nhờ ơn Chúa thành lập được 03 Hội Nhánh gồm có: Giai Xuân (đã được công nhận Chi Hội năm 2015); Một Ngàn và Ba Se. Cả 3 nơi đều đã xây dựng cơ sở nhà Chúa trên diện tích đất trên dưới 3000m2. Hội Nhánh Một Ngàn, Hội Nhánh Ba Se hiện đang ước mong phát triển trở thành Chi Hội trong tương lai.

Mục sư Thái Phước Trường giảng dạy Lời Chúa với chủ đề “Hết Lòng Cảm Tạ Chúa” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 138:1 

Hình lưu niệm với Mục sư Hội trưởng

Buổi chiều cùng ngày, Mục sư Hội trưởng đến thăm Hội Nhánh Ba Se, Hội Nhánh Một Ngàn. Mục sư đã tâm tình và cầu nguyện cũng như khích lệ hai Hội Nhánh này cứ tiếp tục nhờ ơn Chúa để gây dựng và phát triển để trong thời gian tới, sẽ được Giáo hội và chính quyền công nhận là Chi Hội chính thức, trực thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam.

Mục sư Hội trưởng thăm và cầu nguyện cho 2 Hội Nhánh của Chi Hội Phong Điền

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ Truyền Đạo Y Wiên Kbuôr
Bài tiếp theoSáu Cách Chúa Hành Động Trong Bạn –Tại Nơi Làm Việc