Lễ Báp Têm Tại HTTL Tam Kỳ.

647

HTTLVN.ORG – Sáng Chúa nhật ngày 29/7/2012, HTTL Tam Kỳ – Quảng Nam đã tổ chức Lễ Báp têm cho các tân tín hữu, đây là buổi lễ có số lượng tín hữu đông nhất trong những năm gần đây.

 

Chủ lễ: Mục sư Mã Phúc Tín, Quản nhiệm HTTL Tam Kỳ.

 

Qua 4 tháng với 17 bài bài học giáo lý, có 65 anh chị em đã được dự thánh lễ, trong đó: HTTL Phú Trung: 13 người, HTTL Thanh Quýt: 1 người, HTTL Phú Thọ Hòa: 1 người, số còn lại là thuộc viên của HTTL Tam Kỳ gồm các người mới tin Chúa và các em thiếu niên vừa đủ tuổi học Giáo lý Căn bản.

 

Mục sư chủ lễ đã dùng lời Chúa trong Rô-ma 8:12-17 để nhắc nhở các tân tín hữu (và cả các tín hữu) về một đời sống được Chúa biến đổi: hãy ăn năn, biết nhơn danh Chúa Giê-xu và chịu Báp-têm. Ông ước mong lời Chúa phán với Áp-ra-ham ngày xưa: “Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.” (Sáng Thế Ký 17:1b) cũng sẽ được Ngài phán với mỗi người hôm nay.

 

Lễ Báp têm là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời một người theo Chúa, kể từ hôm nay các anh chị em đã trở thành những thuộc viên chính thức của HT. Ước mong mỗi ngày họ càng vững bước trên con đường theo Chúa, biết góp phần xây dựng HT ngày càng phát triển, danh Chúa được nhiều người biết đến.

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

Ban hát Thiếu Ấu Nhi 1 và 2 tôn vinh Chúa

 

Ms Mã Phúc Tín trao phần thưởng cho các tân tín hữu

 

Các tân tín hữu tôn vinh Chúa

 

Ms Mã Phúc Tín cử hành nghi thức Báp têm

 

TTV – Vũ Hướng Dương

Bài trướcTỉnh Lâm Đồng, Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Năm 2012.
Bài tiếp theoChi Hội Tin Lành Cư Huê (Ea Kar – Daklak) Tổ Chức Lễ Cảm Tạ Chúa & Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm 2012.