Làm Thế Nào Để Đọc Xong Trọn Bộ Kinh Thánh?

4987

Câu hỏi: Mỗi khi đi nhóm tôi thường nghe Mục sư khuyên giục phải đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Tôi cũng biết là cần thiết, nhưng thú thật, mỗi khi cầm quyển Kinh Thánh, nhìn vào vài dòng là mắt tôi muốn híp lại, không làm sao đọc hết một chương như lòng ao ước. Xin Mục sư chỉ cách nào để tôi có thể đọc xong Kinh Thánh ít nhất một lần, chứ như thế này thì buồn quá.

Trả lời:

Chào bạn,

Đọc thắc mắc của bạn, tôi cảm tạ Chúa vì bạn muốn vượt qua khó khăn để đáp ứng lời khuyên giục của tôi tớ Chúa, đọc Kinh Thánh toàn bộ. Rất nhiều người cũng gặp khó khăn như bạn vậy, và nhiều người bỏ cuộc, rồi tự nghĩ, không đọc cũng chẳng sao! Thật tiếc cho những người ấy. Tôi mừng vì bạn muốn đọc Lời Chúa! Chắc hẳn bạn biết rõ, một người theo Chúa mà không đọc Lời Chúa thường xuyên thì hậu quả ra sao rồi. Có vài gợi ý để bạn tham khảo xem có thể áp dụng trực tiếp cho trường hợp của riêng bạn.

Thứ nhất cần chọn thì giờ, nên ưu tiên vào buổi sáng là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó không thể chọn buổi sáng, bạn có thể chọn thì giờ thích hợp với hoàn cảnh của bạn. Thời lượng khoảng 20 – 30 phút cho mỗi lần đọc; hoặc nếu hoàn cảnh chưa thuận tiện, bạn có thể bắt đầu với mười phút cho mỗi lần đọc cũng được. Điều quan trọng là tinh thần trung tín đọc mỗi ngày chứ không chỉ tập trung vào thời lượng bao nhiêu!

Kế đến, bạn cần có nơi yên tĩnh để đọc Lời Chúa. Khung cảnh ồn ào không thích hợp để bạn tập trung lắng nghe điều Chúa muốn phán dạy bạn qua Lời Ngài. Bạn cần có một lịch đọc Kinh Thánh, có thể sử dụng theo lịch đọc trong Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày; hoặc tự thiết kế một lịch đọc, mỗi ngày có thể đánh dấu vào đó để tiện theo dõi tiến trình đọc Kinh Thánh cũng tốt.

Không chỉ đọc bằng mắt, bạn cần đọc thành tiếng, không lớn quá, vừa đủ nghe, vì đọc thành tiếng giúp bạn dễ ghi nhớ hơn, tránh được cơn buồn ngủ. Nếu đang lúc đọc mà con mắt muốn híp lại, bạn cần đứng dậy đi khỏi đó một chút, hoặc rửa mặt, rồi sau đó quay lại tiếp tục đọc. Khi đã tập thành thói quen thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Bạn cần có quyển sổ, cây bút sẵn sàng, thấy từ ngữ nào khó hiểu thì ghi ngay vào sổ, để sau sẽ tìm hiểu thêm qua mục sư, hay giáo viên Trường Chúa Nhật của bạn. Nếu cần khích lệ hay nhắc nhở, bạn nhờ người thân nhắc nhở thêm, hoặc một nhóm bạn cam kết đọc Kinh Thánh cùng giờ đó dù ở những nơi khác nhau.

Thiết lập một lịch đọc Kinh Thánh hằng năm và đọc trung tín; tránh việc thích đâu đọc đấy. Kể cả khi đọc đến những trang gia phổ khó hiểu, những phần phân chia đất đai với những địa danh xa lạ. Đừng bỏ qua, cứ trung tín đọc, Chúa vui lòng thấy bạn trung tín trong thái độ cung kính đọc Lời Ngài. Thánh Linh sẽ dẫn dắt bạn hiểu biết Chúa nhiều hơn qua từng trang Kinh Thánh. Ngoài ra, bạn cần xem lại ánh sáng có đủ để đọc sách không? Mắt có vấn đề gì không? Quyển Kinh Thánh đang dùng có cỡ chữ phù hợp không? Bạn nghĩ xem cần điều chỉnh thế nào cho thuận tiện.

Xin Chúa cho bạn trải nghiệm sự ngọt ngào của Lời Chúa như nhiều người từng hưởng nhận khi trung tín đọc Lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi! (Thi Thiên 119:103).

Thân ái.

(BTMV 45 – Tháng 01/2015)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcTrại Hè Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Kon Tum 2020
Bài tiếp theoSự Hiệp Một Trong Hôn Nhân – 6/6/2020