HTTLVN.ORG – Sáng ngày 17/05/2025, tại nhà thờ Tin Lành Pasơmách 1, khu 4 R’Chai 1, Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có buổi lễ ra mắt công nhận Chi Hội và Bổ nhiệm Truyền đạo Klong Ja Mi làm Quản nhiệm Chi Hội.
Quang cảnh chương trình trong và ngoài nhà thờ
Về dự chương trình có nhị vị Uỷ viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh: Mục sư Bùi Phụng, chủ lễ và Mục sư K’Brọp; Mục sư Pung Kyung Gas, Trưởng Ban và các Mục sư trong Ban Đại diện, cùng với hơn 1.000 tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó, còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã và thôn đến dự và chúc mừng.
Mục sư Liêng Jrang Ly Sê, UV BĐD, có lời chào mừng và hướng dẫn chương trình
Mục sư Pung Kyung Gas, Trưởng Ban Đại diện, cầu nguyện khai lễ
Mục sư Bùi Phụng giảng Lời Chúa trên Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:13-19 với sứ điệp “Hội Thánh được xây dựng trên nền vững chắc” nhắc nhở tôi con Chúa cần biết điều quan trọng là Hội Thánh thuộc về Đấng Christ, Hội Thánh cần xây trên nền vững chắc và Hội Thánh đắc thắng.
Mục sư Bùi Phụng rao giảng sứ điệp
Mục sư K’Brọp đọc các quyết định và trao ấn tín và Giáo vụ lệnh
Mục sư Bùi Phụng hiệp với MS K’Brọp cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm và trình Ban Chấp sự Hội Thánh
Ban hát Chi Hội Pasơmách 1 ca ngợi Chúa
Ban hát Chi Hội Dạ Sar góp phần ca ngợi
Ban hát Chi Hội Bon Rơm góp phần ca ngợi
Hội Thánh tặng hoa chúc mừng Quản nhiệm
Đại diện Tổng Liên Hội tặng quà chúc mừng
Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tặng quà chúc mừng
Ban hiệp nguyện khu vực 1 Đức Trọng tặng quà chúc mừng
Chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn tặng hoa chúc mừng
Hội Thánh tri ân các tiền nhiệm và những người đã góp phần với Hội Thánh trong giai đoạn khó khăn
Chương trình kết thúc vào lúc 11g30 sau lời chúc phước của Mục sư Bùi Phụng. Hội Thánh Chúa ra về trong sự vui mừng và đầy lòng cảm tạ, xin quý tôi con Chúa luôn nhớ đến bà con đồng bào người K’Ho Cil tại đây để thêm lời cầu nguyện.
Chấp sự đại diện đọc Lược sử Hội Thánh Pasơmách 1
LƯỢC SỬ HỘI THÁNH PASƠMÁCH 1
-
- Sự hình thành
Năm 1948, nhà nguyện đầu tiên được dựng bằng mái tranh, vách tre nứa để làm nơi thờ phượng Chúa với diện tích ngang 5m và dài 10m.
Năm 1950, cố Mục sư Ha KLas A, cố Mục sư Phạm Văn Năm, ông bà Giáo sĩ Jackson, cô Even, cô Vuôn, Thầy Cư đã đến đây cầu nguyện và đặt tên Hội Thánh Pasơmách 1 (Pasơmách có nghĩa là ‘nhiều con ruồi đỏ bay trên buôn làng’).
Năm 1951, tổng số tín hữu tăng lên 120 người với 15 hộ gia đình. Nhà nguyện được tu sửa với diện tích 16mx8m, lúc này cố Mục sư Lơ Mu Ha Đơi Quản nhiệm. Ban Chấp sự gồm ông Nrang, ông Ha KLưng, ông Ha Siêng và ông Ha Tang.
Năm 1953, Trung tâm Truyền giáo tại Đà Lạt cử cố Mục sư Kơ Să Ha Wơl về làm Quản nhiệm Hội Thánh.
Năm 1954, cố Mục sư Kơ Să Ha On được cử về Quản nhiệm.
Vào tháng 12 năm 1956, Hội Thánh làm lễ Cung hiến nhà thờ vừa làm xong với diện tích 20mx8m mái lợp tôn, vách ván.
Năm 1956-1964, Hội Thánh di dời tập trung đến làng Yỗ Mơ Nang, xã Kil-Pla-N’Thôi Hạ thuộc tỉnh Tuyên Đức, nay là xã Dà Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng.
Năm 1965, do tình hình đi kinh tế tập trung theo chủ trương giãn dân, con dân Chúa di dân về thôn R’Chai, quận Đức Trọng, tỉnh Tuyên Đức nay là Đức Trọng, Lâm Đồng.
Năm 1967, Hội Thánh cậy ơn Chúa cất nhà thờ với diện tích 20mx8m mái lợp tôn, vách ván gỗ được xây dựng trên diện tích đất 1200m2 nhằm để đáp ứng với số tín hữu lúc này 300 người trong đó 100 người nhận Báp-têm. Cố Mục sư Kơ Să Ha Bang B làm Quản nhiệm.
Năm 1979, vì tình hình chung đất nước Hội Thánh chuyển sang sinh hoạt thờ phượng Chúa tại nhà riêng của cố Mục sư Ha Đơi D cho đến năm 2013.
-
- Sự phát triển.
Năm 1982, Hội Thánh chia tách ra hai điểm: Pasơmách 1 đặt tại khu 4, thôn R’Chai 1, xã Phú Hội và Pasơmách 2 đặt tại khu 4, R’Chai 2, xã Phú Hội nay là Chi Hội Pasơmách 2 do cố Mục sư Ha Đơi D kiêm nhiệm. Số tín hữu tại Pasơmách 1 lúc này 370 người, 199 người đã nhận Báp-têm.
Ngày 15/5/2011, Tổng Liên Hội bổ Mục sư Phan Phụng Thanh kiêm nhiệm Pasơmách 1 với tổng số tín hữu 425 người trong đó có 250 người đã nhận Báp-têm.
Năm 2016-2022, cố Mục sư Cil Múp Ha Kar kiêm nhiệm.
Từ năm 2022 đến nay, Truyền đạo Klong Ja Mi đặc trách Hội Thánh Pasơmách 1 với tổng số tín hữu 508 người, 278 người nhận Báp-têm.
Ngày 17/5/2025, được sự cho phép nhà nước, Hội Thánh Pasơmách 1 tổ chức lễ Ra mắt Công nhận Chi Hội và Bổ nhiệm chính thức Truyền đạo Klong Ja Mi làm Quản nhiệm Hội Thánh.
TTV. MS Nguyễn Thiện Phước