Lâm Đồng: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Hamasing

1459

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9h00 ngày 11/3/2023, tại khuôn viên nhà thờ Hamasing thuộc thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình Lễ Khởi công xây dựng Đền thờ. Số lượng tham dự hơn 400 người.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội – Diễn giả Lễ Khởi công; Mục sư Bùi Phụng, Uỷ viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng – Chủ lễ; quý Mục sư trong Ban Đại diện; quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự các Hội Thánh; cùng con cái Chúa trong và ngoài Hội Thánh. Bên cạnh đó, đại diện các cấp chính quyền địa phương cũng đến tham dự và gởi lẵng hoa chúc mừng. 

Quang cảnh bên trong và ngoài nhà thờ

Mục sư Bon Yo K’ Du có lời giới thiệu, chào mừng và hướng dẫn chương trình. Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện dâng chương trình lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xin Ngài dẫn dắt, tể trị. Hội chúng hòa lòng cùng ban hát lễ ngợi khen, chúc tôn qua các bài Thánh Ca, cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã ban cho Hội Thánh.

Ban hát HT Hamasing tôn vinh Chúa

Ban hát Thanh niên HT Hamasing tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Xây dựng nhà Chúa”, Kinh Thánh nền tảng A-ghê 1:1-15, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc nhắc nhở tôi con Chúa, xây dựng cơ sở nhà Chúa là nhu cầu cần thiết của Hội Thánh

Để có thể tiến hành xây dựng nhà Chúa một cách tốt nhất, Hội Thánh cần phải có sự đáp ứng tích cực, hết lòng quan tâm, lo nghĩ đến công việc nhà Chúa; hoàn toàn đầu phục Chúa, nhờ cậy ơn Chúa để đứng cùng nhau, làm việc cùng nhau. Chắc chắn Chúa sẽ cho Hội Thánh làm được nhà Chúa một cách tốt nhất. Đầy tớ Chúa cũng khích lệ tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh dâng hiến rời rộng để việc xây dựng được duy trì ổn định, sớm hoàn thành công trình nhà Chúa.

Mục sư Lê Minh Tân cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Mục sư Bùi Phụng thực hiện nghi thức khởi công, đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng; trình diện Ban Xây dựng, đặt tấm bảng ghi nhớ ngày khởi công. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc hiệp lòng cùng quý tôi con Chúa đặt tay cầu nguyện cho công tác xây dựng nhà Chúa.

Công trình xây mới gồm các hạng mục: 

 – Nhà thờ: diện tích xây dựng là 357,20m2; diện tích sàn là 433,18m2; gồm 01 tầng trệt và 01 tầng lửng.

 – Nhà Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất Quản nhiệm: diện tích xây dựng là 165,18m2; diện tích sàn là 284,88m2, gồm 01 tầng trệt và 01 tầng lầu. Kinh phí dự trù cho công trình khoảng 07 tỉ đồng. Hội Thánh đã dâng và hứa dâng khoảng 04 tỉ đồng. Kính mong quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và góp phần dâng hiến cho việc xây dựng nhà Chúa để Hội Thánh sớm hoàn tất công trình, hầu đáp ứng nhu cầu thờ phượng và sinh hoạt của tôi con Chúa tại đây.

Hoà cùng niềm vui với Hội Thánh Hamasing trong ngày Lễ Khởi công, đại diện Ban Trị sự TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh có lời chúc mừng và tặng quà

Đại diện chính quyền địa phương có lời chúc mừng và tặng quà

Cảm ơn Chúa cho buổi Lễ Khởi công xây dựng được diễn ra cách vui vẻ, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa. Chương trình được kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TTV. MS Lê Minh Tân

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH HAMASING

Trước năm 1958, có một ngôi làng được tọa lạc ngay ranh giới giữa tỉnh Thuận Hải và tỉnh Tuyên Đức, được đặt tên là Cà-tọk (Dà Klòt) thuộc xã Ế-lâm-Thượng, quận Bửu Sơn, tỉnh Thuận Hải (Nay thuộc tỉnh Ninh Thuận). Nơi đây có khoảng 85 người thuộc 08 gia đình hầu hết đều sống bằng nghề nông, theo đạo thờ ông bà. 

Năm 1952, cố Mục sư Phạm Xuân Tín đến Đơn Dương hầu việc Chúa, nơi người Chru đang sinh sống. Đầu năm 1958, Mục sư Phạm Xuân Tín cử Truyền đạo Ha Drang đến làng Cà-tọk làm chứng về đạo Tin Lành. Lúc bấy giờ, có 03 người tin nhận Chúa, đó là ông Phó Lý Tư, ông Kỉm và ông Tổng. Ít lâu sau tất cả các thành viên trong 03 gia đình này đều tin nhận Chúa, tổng cộng số người tin theo Chúa trong làng đã được 35 người.

Khoảng tháng 6 năm 1958 có thêm cố Truyền đạo Ha Lăm làm chứng về Chúa. Trong làng có thêm 6 gia đình tin Chúa. Số người tin theo Chúa lên đến 62 người.

Tháng 02 năm 1959, Hội Thánh chính thức được thành lập lấy tên là Chi Hội Tin Lành Cà-tọk (Dà Klòt). Giữa tháng 10 năm 1959 Hội Thánh cất được nhà nguyện vách tre, mái tranh để làm nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa.

Khoảng tháng 01 năm 1960, người dân tại đây, trong đó có con cái Chúa, chuyển đến nơi ở mới (nơi ở hiện nay); và đặt tên làng là Hamasing. Lúc này cả làng có 12 gia đình gồm 112 người.

Đầu năm 1961, Hội Thánh (Lúc này Hội Thánh lấy tên mới là Chi Hội Tin Lành Hamasing) lại cất được một nhà nguyện mái bằng tranh, vách nứa làm nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa.

Từ năm 1963 đến năm 1972, cố Truyền đạo Ha Trơh hầu việc Chúa tại Hội Thánh Hamasing; đến đầu năm 1973 TĐ Ha Trơh về Kalkil (Klong Bla).

Tháng 1 năm 1972, Chúa cho Hội Thánh xây cất nhà thờ mái bằng tôn, vách ván làm nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa. Nhà thờ được tồn tại cho đến ngày nay. Sau khi làm xong nhà thờ, từ tháng 3 năm 1973, cố Truyền đạo Ha Ngăn về đây hầu việc Chúa cho đến năm 1975.

Sau tháng 4 năm 1975, Hội Thánh vẫn còn nhóm tại nhà thờ. Lúc bấy giờ, cố Truyền đạo Ha Ngăn không còn đến thường xuyên để hầu việc Chúa giữa Hội Thánh.

Năm 1978, nhà thờ chính thức bị đóng cửa. Lúc này, Hội Thánh nhóm tại nhà riêng để giữ vững đức tin. Đầu năm 1996, một số tín hữu đến nhóm chung tại nhà ông Ha Rin để duy trì sinh hoạt thờ phượng Chúa.

Từ năm 1997 đến năm 2005, cố Truyền đạo Mang Bố tự nguyện đến lo công việc Chúa với Hội Thánh. Lúc đó, tín hữu tiếp tục nhóm tại nhà riêng để duy trì sinh hoạt thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, trong thời gian này Hội Thánh có sự khó khăn về mặt tổ chức, nhiều con cái Chúa ngã theo giáo phái, không còn thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN). Sau khi biết giáo phái khác đã xâm nhập vào Hội Thánh Hamasing, nhiều con cái Chúa được mời đến nhà cố Mục sư Ha Kar để làm việc với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; và Mục sư Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh khẳng định Chi Hội Tin Lành Hamasing trực thuộc HTTL VN (MN).

Vào ngày 14 tháng 02 năm 2008, Chi Hội Hamasing tổ chức Hội đồng bầu Ban Chấp sự đầu tiên sau năm 1975. Sau đó, Hội Thánh được chính quyền cho phép sinh hoạt tôn giáo và thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Lúc này tổng số tín hữu là 313 người, số báp-têm là 183 người.

Từ ngày ra mắt Chi Hội Tin Lành Hamasing cho đến năm 2010, cố Mục sư Ha Trơh kiêm lo Chi Hội Hamasing. Trong thời gian này, cố Mục sư Ha Chem phụ tá Mục sư Ha Trơh đến để lo công việc Chúa tại Hội Thánh. Thời điểm này, Chúa cho Hội Thánh cơi nới nhà thờ để đáp ứng nhu cầu thờ phượng và sinh hoạt các ban ngành.

Tháng 11 năm 2011, Tổng Liên Hội HTTL VN (MN) bổ nhiệm Truyền đạo Bon Yo K’ Du đến quản nhiệm Hội Thánh cho đến ngày nay. Những năm sau đó, Hội Thánh Hamasing từng bước được ổn định về mặt tổ chức và đời sống thuộc linh của các tín hữu. Đồng thời, Hội Thánh nỗ lực tìm nguồn đất mới để xây cất nhà thờ, vì khu đất cũ sau năm 1972 đã dần bị thu hẹp, chỉ còn 234m2, không thể nào xây cất cơ sở nhà Chúa để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt thờ phượng Chúa của Hội Thánh. Sau một thời gian, Chúa cho Hội Thánh đã có được khu đất mới cách khu đất cũ nhà thờ hiện nay là 50m. Khu đất mới này đã được trở thành nơi chuẩn bị xây cất nhà thờ.

Chi Hội Hamasing trải qua nhiều thăng trầm theo chiều dài lịch sử Hội Thánh. Đến nay, Chúa cho Hội Thánh đã có được khu đất mới làm nơi xây cất Đền thờ. Hiện nay, tổng số tín hữu trong Hội Thánh là 522 người; số báp-têm là 302 người. Hội Thánh hết lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa, trong thời điểm và ý muốn tốt lành của Ngài đã cho Hội Thánh tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Đền thờ vào lúc 9h00 ngày 11/3/2023 (Như thông tin ở trên). Kính mong quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và dự phần dâng hiến, Chúa cho Hội Thánh sớm thực hiện và hoàn thành công trình, chân thành cảm ơn quý vị.

(Thông tin từ MS Bon Yo K’ Du, Quản nhiệm Hội Thánh Hamasing cung cấp)

 

Bài trướcBĐD Tp.HCM Thông Báo V/v Thánh Nhạc Cơ Đốc Dành Cho Thiếu Niên
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An, Quí I/2023