Lâm Đồng: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội NRòng

1670

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14 giờ ngày 05/05/2021, tại nhà thờ Tin Lành NRòng, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư K’Brọp làm Quản nhiệm Hội Thánh.

Hiện diện có Mục sư Kon Sa Ha Hăck, UV.TLH – Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ; Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; cùng các Giáo phẩm, đại diện các Ban Chấp sự Hội Thánh trong tỉnh với hơn 530 người. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền địa phương đến tham dự và chúc mừng.

Quang cảnh Lễ Bổ nhiệm

Mục sư Bùi Phụng – TBĐD cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa tể trị

MS Nguyễn Việt, UV.BĐD giảng trao trách nhiệm với đề tài “Người chăn và bầy chiên

Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV Mục vụ tỉnh đọc các quyết định, trao Giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện cho tân Quản nhiệm 

Mục sư K’ BRọp hứa nguyện sẽ hết lòng sống tận hiến cho Chúa, trung thành với Giáo hội và nhờ cậy ơn Chúa Thánh Linh cộng tác, gắn kết với con dân Chúa, để gây dựng và phát triển công tác Chúa giao phó

Ban hát HT NRòng ca ngợi Chúa

Ban hát Chi Hội B’Lạch ca ngợi Chúa

Ban Chấp sự hoan nghênh Mục sư tân Quản nhiệm

Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng 

Cảm tạ Chúa đã ban cho buổi lễ diễn ra trong sự phước hạnh và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Ha Hăck.

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH N’RÒNG

Trước năm 1975, ở xã Đinh Trang Hạ, bây giờ là xã Đinh trang Hòa, có một số tín hữu tiếp nhận Chúa, nhóm lại chung tại ngôi nhà thờ Tin Lành ở xã. Sau ngày Đất nước thống nhất, dân làng định canh định cư ở nơi khác nên việc sinh hoạt thờ phượng Chúa tạm gián đoạn đến năm 1985.

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (1986-1989)

+ Năm 1986-1987: Tại thôn 1, Nròng có vài gia đình và các cá nhân tin nhận Chúa qua sự làm chứng của ông K’Brôih. Số tín đồ lúc này là 60 người. Việc sinh hoạt thờ phượng Chúa chưa ổn định. Người tạm lo lúc này là Ông K’Nem.

+ Năm 1988-1989: Số tín hữu gia tăng 120 người và báp tem 57 người và nhóm lại tại ba điểm: – Điểm 1: tại nhà Ông K’Min, do ông phụ trách. – Điểm 2: tại nhà Ông Nròng Pút, do ông phụ trách. – Điểm 3: tại nhà Ông K’Sểuh do ông phụ trách.

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1990-2020)

– 1990-2000: Số tín hữu là 185 người, cũng vẫn tiếp tục nhóm tại 3 điểm nói trên, do Ms K’ Tốp kiêm quản nhiệm cả khu vực Di Linh, với số tín hữu đã báp tem tại ba điểm là 92 người.

– 2001-2007: Hai điểm nhóm tại nhà ông K’Min và ông K’Sểuh gộp lại làm một, nhóm lại tại nhà Ông K’Sểuh, lấy tên là Điểm nhóm Nròng A. Điểm còn lại nhóm ở nhà ông Nròng Pút, lấy tên là Điểm nhóm Nròng B. Số tín hữu tại hai điểm là 280 người, số báp tem là 136 người. Do Ms K’Tốp kiêm quản nhiệm. – 2008- 2020: Hội thánh vẫn giữ 2 điểm và nhóm lại 2 nơi tại Điểm nhóm Nròng A, do chấp sự K’Sểuh phụ trách và tạm lo. Điểm nhóm Nròng B, do chấp sự Nròng Pút phụ trách và tạm lo.

Từ 2008, do Ms K’Brọp kiêm quản nhiệm. Tính tới tháng 6/2020: Số tín hữu của hai điểm nhóm là 389 người và số báp tem là 246 người. Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm đồng, công văn số 4889/UBND-NC, v/v thành lập các tổ chức tôn giáo trực thuộc HTTLVN (MN) kí ngày 1/6/2020, chính thức sát nhập 2 điểm nhóm Nròng A, B thành một với tên gọi CHI HỘI NRÒNG.

TTV. MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Dương Tháng 05/2021
Bài tiếp theoCần Thơ: Hội Thảo Thánh Kinh Căn Bản Khu Vực III Năm 2021