Lâm Đồng: Chi Hội Trạm Hành Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ & Khu Cơ Đốc Giáo Dục

2279

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 20/4/2021, Chi Hội Tin Lành Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ và khu Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN, cũng là diễn giả của chương trình; Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Bùi Phụng, Trưởng Ban Đại diện; các thành viên Ban Đại diện cùng các Giáo phẩm, Chấp sự đại diện các Hội Thánh lân cận, tổng cộng khoảng 400 người. Về phía chính quyền địa phương có ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng và đại diện các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Lạt, xã Trạm Hành đến tham dự và chúc mừng Hội Thánh.

Rao giảng sứ điệp “Xây Dựng Nhà Chúa” trên nền tảng I Sử Ký 29:1-9, Mục sư Phó Hội trưởng II nhắc nhở, khích lệ tôi con Chúa cần có tầm nhìn chuẩn xác, chuẩn bị chu đáo, đồng lòng hiệp ý và tinh thần sẵn lòng dâng hiến để hoàn tất công việc xây dựng Nhà Chúa.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck thực hiện nghi thức đặt viên đá khởi công: đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng và trình diện ban xây dựng. Sau đó Mục sư Nguyễn Hữu Bình hiệp cùng Mục sư Ủy viên Mục vụ, Mục sư Trưởng Ban Đại diện và Quản nhiệm Hội Thánh đặt tay cầu nguyện dâng công trình xây dựng lên Chúa tể trị.

Công trình xây dựng gồm: Nhà thờ có tổng diện tích là 435,50m2; khu Cơ Đốc Giáo Dục 2 tầng với tổng diện tích sử dụng 442,78m2. Tổng kinh phí dự trù là 5,5 tỷ đồng. Hội Thánh chia ra 2 giai đoạn xây dựng, giai đoạn 1 là 3 tỷ đồng.

Mô hình nhà thờ Tin Lành Trạm Hành trong tương lai

Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và dâng hiến rời rộng để nhà Chúa tại vùng đất Trạm Hành sớm được hoàn tất, để con dân Chúa tại đây có nơi thờ phượng và hầu việc Chúa.

Một số hình ảnh trong chương trình Lễ Khởi công:

Quang cảnh buổi lễ

MsNc Lê Minh Tân, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng và hướng dẫn chương trình

Mục sư Bùi Phụng – TBĐD cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II rao giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Việt – UV.BĐD cầu nguyện đáp ứng

Thư ký Hội Thánh Trạm Hành lược sử Hội Thánh và trình bày lý do xây dựng

Ban hát Chi Hội Trạm Hành ca ngợi Chúa

Trình diện Ban xây dựng 

Các đầy tớ Chúa cầu nguyện đặt viên đá khởi công

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TRẠM HÀNH  

  1. Giai đoạn Sơ khai và hình thành:

Mùa xuân năm 1929, Tin Lành truyền đến vùng đất Đà Lạt do Giáo sĩ H.A Jackson cùng ông bà Mục sư Lê Văn Quế.

Năm 1936-1939, Mục sư Phan Đình Liệu cùng ông bà giáo sĩ H.A Jackson mở rộng đến các vùng phụ cận Trại Mát, Cầu Đất và Trạm Hành.

Năm 1938, Mục sư Phan Đình Liệu đến thành lập Hội Thánh Chúa tại vùng đất Trạm Hành.

Năm 1942, Truyền đạo Nguyễn Lương Thiện đến làm chủ tọa Hội Thánh Cầu Đất, kiêm lo Hội Thánh Trạm Hành và Hội Thánh Lạc Lâm cho đến 1953.

  1. Giai đoạn ổn đinh và phát triển:

Năm 1953, Hội Thánh Trạm Hành được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự trị và mời Truyền đạo Dương Kỳ đến làm quản nhiệm.

Năm 1956, Truyền đạo Nguyễn Lĩnh về quản nhiệm.

Năm 1960, Truyền đạo Đặng Ngọc Thọ về làm quản nhiệm và tổng số tín đồ gồm 10 gia đình có tổng 33 tín đồ nhóm lại.

Năm 1961, Hội Thánh phát triển số tín đồ gia tăng. Hội Thánh cậy ơn Chúa xây dựng nhà thờ với kinh phí ước tính 120.700 đồng. Lễ khởi công vào ngày 3/4/1961 và sau 8 tháng cung hiến vào ngày 30.12.2961.

Tháng 6/1967-1969, Truyền đạo Nguyễn Văn Thiệt chủ tọa Hội Thánh.

Tháng 6/1970, Truyền đạo Nguyễn Thiện Tín chủ tọa Hội thánh.

Tháng 6/1972, Truyền đạo Mai Hải chủ tọa Hội Thánh.

Tháng 4/1975, Chúa sai phái Truyền đạo sinh Hồ Ngọc Cư đến tạm lo Hội Thánh. Do thời cuộc thay đổi, Ông chỉ ở với Hội Thánh 1 tháng.

Thời điểm này số tín đồ thường xuyên nhóm lại khoảng 60 người.

  1. Giai đoạn 1975 đến nay:

Tháng 5/1975 – 3/2018, Mục sư Lưu Tự An quản nhiệm Hội Thánh 43 năm vì tuổi cao, sức yếu về hưu.

Từ 3/2018 đến 2/2019, Mục sư Bùi Phụng – TBĐD tỉnh tạm kiêm nhiệm.

Tháng 3/2019, Mục sư NC Lê Minh Tân được Tổng Liên Hội bổ về quản nhiệm Hội Thánh cho đến nay.

Trải qua 82 năm, từ khi thành lập cho đến nay, Hội Thánh Chúa tại Trạm Hành được Chúa luôn yêu thương và ban phước. Hiện nay tổng số tín đồ là 254 người, mỗi buổi nhóm lại thờ phượng Chúa từ 140 – 180 người lớn nhỏ.

Nhà Chúa tại đây xây dựng đã 60 năm, nay xuống cấp và nhỏ không đủ chỗ để nhóm lại. Cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Hội Thánh và nhiều tôi con Chúa trong suốt nhiều năm dài; Hội Thánh đã nhận được sự cho phép của Tổng Liên Hội và của Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng và tiến hành khởi công xây dựng.

 

TTV. MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcĐắk Lắk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Quý II/2021
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Tỉnh Quảng Ngãi