Lâm Đồng: Chi Hội Trạm Hành Cảm Tạ Chúa và Dâng Nhà Cơ Đốc Giáo Dục

2438

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 19/10/2022, Chi Hội Tin Lành Trạm Hành (tỉnh Lâm Đồng) hân hoan chào đón tôi con Chúa xa gần về dự Lễ Cảm tạ Chúa và dâng nhà Cơ Đốc Giáo dục lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời sau hơn 01 năm xây dựng.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN đến dự và làm chủ lễ. Tham dự chương trình còn có Mục sư Bùi Phụng và  Mục sư K’Brọp – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Thư ký HĐGP; Ban Đại diện; Quản nhiệm và đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh; cùng đại diện các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Lạt, xã Trạm Hành, tổng cộng hơn 500 người.

Tôi con Chúa và khách mời dự lễ

Các ban hát của Chi Hội Trạm Hành đã bày tỏ niềm vui với lòng biết ơn Chúa qua các bài Thánh ca ngợi khen, chúc tôn Chúa đã ban ơn cho Hội Thánh Trạm Hành những điều kỳ diệu trong suốt 84 năm Hội Thánh được hình thành và phát triển; hơn 01 năm Hội Thánh khởi công xây dựng cho đến khi nhà sinh hoạt Cơ đốc được hoàn thành.

Mục sư diễn giả rao giảng sứ điệp “Cảm Tạ Và Tôn Cao Chúa” nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 118:19-29. Lời Chúa khích lệ, thôi thúc tôi con Chúa sống biết ơn tận hiến cho Ngài 

Mục sư Bùi Phụng- Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn nghi thức cung hiến. Sau đó, Mục sư Hội trưởng tiếp nhận tờ cung hiến và cầu nguyện dâng cơ sở cho Chúa.

Sau hơn 1 năm xây dựng, dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính trong thời kỳ dịch bệnh covid-19; nhưng Chúa cho đã cho cơ sở được hoàn thành để danh Chúa được vinh hiển tại Trạm Hành. Công trình Cơ Đốc Giáo Dục gồm 03 tầng (01 tầng hầm và 02 tầng lầu) với tổng diện tích sử dụng 712,78 m2.Tổng kinh phí xây dựng là 5.419.756.000 VNĐ. Hội Thánh đã thanh toán tổng số tiền là 5.012.000.000 VNĐ. Bước tiếp theo, Hội Thánh sẽ tiếp tục xây dựng nhà thờ trên quy mô đất 380m2, kinh phí dự trù khoảng 3,5 tỷ VNĐ.

Hội Thánh Trạm Hành rất mong được quý con cái Chúa khắp nơi nhớ đến và thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại đây sớm có nguồn tài chánh cần thiết để tiếp tục xây dựng nhà thờ, hầu đáp ứng nhu cầu cho con cái Chúa thờ phượng Chúa.

Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục vừa được xây dựng bên cạnh nhà thờ hiện tại

Mô hình nhà thờ Tin Lành Trạm Hành trong tương lai 

Chương trình Lễ Cảm tạ kết thúc lúc 11:45 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường.

Một số hình ảnh khác của chương trình:

Mục sư Lê Minh Tân, Quản nhiệm Hội Thánh giới thiệu và chào mừng

Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Thư ký HĐGP, cầu nguyện khai lễ; Mục sư K’Brọp – Ủy viên Tổng Liên Hội, cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Các ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Đại diện Hội Thánh báo cáo công tác xây dựng

Đại diện Ban Trị sự TLH, HĐGP, BĐD Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các cấp chính quyền chúc mừng. Hội Thánh cũng tri ân công khó của các tôi con Chúa và ân nhân trong công tác xây dựng.

Trải qua 84 năm, Hội Thánh được kiên lập và phát triển trong tình yêu thương và quyền năng vô lượng vô biên của Đức Chúa Trời. Đến hôm nay, Hội Thánh có tổng số tín đồ là 267 người.

Nhà thờ Trạm Hành xây dựng đã hơn 60 năm, được xây bằng vật liệu thường, thô sơ, nay cũng đã xuống cấp trầm trọng. Con cái Chúa phải học Lời Chúa trong các phòng bếp, có khi học trong tư thất hay dưới mái hiên, mái vòm tiền chế. Thấy được nhu cầu cần nơi học và trang bị lời Chúa, làm nơi thờ phượng tạm trước khi xây hạng mục nhà thờ, Hội Thánh đặt mục tiêu ban đầu sẽ xây dựng nhà CĐGD cấp 4 một trệt gồm 5 phòng. HT bền lòng cầu nguyện dâng hiến tích luỹ, chờ thời điểm Chúa cho để HT tiến hành như điều mong ước.

Đầu tháng 3/2019, Chúa sai phái đầy tớ Chúa là MS Lê Minh Tân về quản nhiệm Hội Thánh. Quản nhiệm và Ban Chấp sự tiến hành ngay việc lập mô hình, lên kế hoạch tài chính xây dựng. Hơn 20 tháng tiến hành thủ tục chờ đợi, các thủ tục xin phép xây dựng được hoàn tất, Hội Thánh đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ và nhà Cơ đốc Giáo dục sáng ngày 20/4/2020.

Công tác xây dựng, bên cạnh nhiều thuận lợi cũng không ít lần HT phải trải qua những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời điểm thế giới nói chung, đất nước chúng ta nói riêng phải chống chọi với đại dịch Co-vid 19. Song, cảm tạ ơn Chúa, trong sự thương xót và quyền năng của Ngài, từng hồi từng lúc Chúa cho HT cứ duy trì xây dựng, để rồi sau hai lần điều chỉnh giấy phép xây dựng, nhà sinh hoạt Cơ đốc không chỉ là một tầng như ước muốn ban đầu mà là 03 tầng (gồm 01 tầng hầm và 02 tầng lầu), đáp ứng đầy đủ mọi sinh hoạt, Cơ Đốc Giáo dục và thờ phượng, cả nhu cầu hiện tại và tương lai trong sự gây dựng và phát triển HT.

Kính mong quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện, để sau Lễ Cảm Tạ và dâng Khu sinh hoạt Cơ đốc, HT sẽ chuyển hoàn toàn đến khu sinh hoạt mới; và trong tương lai gần, Chúa cho HT sẽ có nguồn tài chánh cần thiết để tiếp tục hạng mục xây nhà thờ mới theo như GPXD đã cấp, cũng như nhu cầu phát triển HT trong tương lai.

(Trích Lược sử Hội Thánh)

TTV. Thiên Phước
Hình ảnh: MS Lê Minh Tân

Bài trướcUBKT: Thư Ngỏ Xây Dựng Chi Hội Bon Đăng, tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoNyiam Kom Neeg Qhuas – 21/10/2022