Kiên Giang: Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh Kiên Lương

1240

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 02/11/2022, Hội Thánh Kiên Lương long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thánh. Niềm vui như được nhân lên khi Hội Thánh tổ chức chương trình trong ngôi nhà thờ mới, mặc dầu công trình còn một vài hạng mục chưa hoàn thành, một số trang thiết bị cần hoàn thiện thêm, nhưng tôi con Chúa cũng nức lòng mừng rỡ khi nhìn thấy việc Chúa làm trên Hội Thánh Kiên Lương trong 10 năm qua nói chung, và trong công tác xây dựng nhà thờ nói riêng.

Tham dự chương trình có: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thủ quỹ TLH – diễn giả; Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV. TLH; quí Giáo phẩm và tín hữu; cùng đại diện chính quyền các cấp.

Trong chương trình, Hội Thánh được nghe lược sử 10 năm thành lập. Dầu thời gian kể từ khi thành lập đến nay không quá dài, nhưng đủ để thấy được ơn thần hựu, quan phòng của Chúa trên Hội Thánh của Ngài.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa qua đề tài “Vững Mạnh Trong Chúa“ trên Kinh Thánh II Phi-e-rơ 3:17-18 và I Cô-rinh-tô 15:58. Mục sư khích lệ Hội Thánh cần phải vững mạnh trong đức tin và trong Lời của Chúa; Hội Thánh phải vững mạnh để chống cự với kẻ thù là ma quỉ; và Hội Thánh phải vững mạnh trong sự hầu việc Chúa, mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa

Nhân ngày Lễ cảm tạ, Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV. TLH, Mục vụ T. Kiên Giang, đọc Giáo Vụ Lệnh của Tổng Liên Hội về việc bổ nhiệm Mục sư Trần Văn Võ giữ chức vụ quản nhiệm Hội Thánh thêm một nhiệm kỳ 2022-2026.

Mục sư Nguyễn Bình Tín trao Giáo Vụ lệnh của Tổng Liên Hội cho MS Trần Văn Võ cũng như chúc mừng Hội Thánh trong lễ kỷ niệm

Ban hát HT Kiên Lương ngợi khen Chúa

Ban hát Giáo phẩm

Tặng quà tri ân MS tiền nhiệm, MS quản nhiệm và các chấp sự

CS Trịnh Hoàng Lâm hướng dẫn chương trình; MS Dương Hữu Thắng cầu nguyện khai lễ; MSTS Nguyễn Văn Ơn cầu nguyện cảm tạ Chúa

LƯỢC SỬ 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH KIÊN LƯƠNG

  1. Giai đoạn gây dựng và thành lập Hội Thánh (1970-2012)

Từ đầu thập niên 1970, có một số Mục sư thuộc Đoàn Truyền giáo lưu động của Hội Thánh Tin Lành Việt nam đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, lên đường đến tận thị trấn Hà Tiên để rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho đồng bào tại đây với ước ao thành lập Hội Thánh.

Năm 1972, chủ tọa và Ban Trị sự Hội Thánh Rạch Giá đã thành lập một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa cho con cái Ngài tại nhà riêng của ông Năm Kim, một gia đình tín hữu sinh sống tại Chợ Tròn, Kiên Lương. Hằng tuần có khoảng trên 30 con cái Chúa thường xuyên nhóm lại. Địa hạt cũng đã bổ Truyền đạo sinh Phạm Hồng Văn đến lo chăm sóc con cái Chúa. Công việc Chúa phát triển rất khả quan, tuy nhiên đến những năm sau 1975, việc nhóm lại hoàn toàn ngưng trệ; do các con cái Chúa tản lạc khắp nơi, số còn lại không được phép nhóm lại thờ phượng Chúa như trước. Những năm sau đó, Ban Mục sư – Truyền đạo tỉnh Kiên Giang thỉnh thoảng có tổ chức các chương trình thăm viếng để gom nhóm và gây dựng đức tin tín hữu trong khu vực.

Năm 1996, Mục sư Nguyễn Văn Ơn đến Rạch Giá hầu việc Chúa và lãnh trách nhiệm trực tiếp chăm sóc con cái Ngài tại đây. Dầu rất cố gắng, nhưng vì khoảng cách giữa Rạch Giá và Hà Tiên quá xa nên việc gây dựng Hội Thánh tiến triển rất chậm.

Tạ ơn Chúa, năm 2010, đáp ứng yêu cầu của Mục sư quản nhiệm và Ban chấp sự Hội Thánh tại Rạch Giá, nhìn biết nhu cầu mở mang nhà Chúa tại Kiên Lương, Mục sư Nguyễn Hữu Bình và Ủy ban Kiến thiết của Tổng Liên Hội đã nhiệt tình vận động con cái Chúa khu vực thành phố Hồ Chí Minh góp phần tài chánh trong việc mua đất tại Kiên Lương. Tiếp đó Mục sư quản nhiệm, Ban Chấp sự cùng Ban Truyền giáo của Hội Thánh đã ra sức tìm kiếm một khu đất thích hợp cho việc xây dựng nhà Chúa tại đây trong tương lai. Đến tháng 10/2010, ban truyền giáo đã gặp được một khu đất chiều ngang: 20m, dài hơn 70m, tại ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang, dọc quốc lộ 80 đường Rạch Giá đến Hà Tiên. Nhận thấy vị trí khu đất rất thích hợp cho việc xây dựng nhà Chúa cho tín hữu trong khu vực, nên ban truyền giáo cũng đề nghị Ủy ban Kiến thiết của Tổng liên hội và tín hữu khắp nơi xúc tiến việc mua đất. Tôi con Chúa trong tỉnh rất nhiệt tình và hết lòng trong công tác này, Ủy Ban Kiến thiết TLH cùng một vài người góp phần dâng hiến cho Chúa để Hội Thánh mua đất trong đó có sự góp phần của cố Mục sư Đoàn Văn Miêng với 26 chỉ vàng.

Đến đầu năm 2012, Hội Thánh đã mua xong phần đất đầu tiên. Sau đó, khi nghĩ đến nhu cầu phát triển của nhà Chúa tương lai, Hội Thánh cần có một nơi rộng rãi để xây dựng nhà thờ và các công trình sinh hoạt thuộc linh cho tín hữu. kết quả, từ sự góp phần tài chánh của nhiều anh em tín hữu Hội Thánh trong và ngoài tỉnh. Mà Hội Thánh đã có khuôn viên tương đối rộng với diện tích 1.380 mét vuông. Từng bước xin phép thành lập Hội Thánh.

2. Giai đoạn gây dựng và kiện toàn Hội Thánh

Vào những ngày đầu khi Hội Thánh mới được thành lập, Mục sư Nguyễn Văn Ơn kiêm nhiệm và Truyền đạo Trần Văn Võ phụ tá đã chú tâm đến hai công tác quan trọng trong Hội Thánh là truyền giảng Tin Lành và dạy đạo. Công tác truyền giáo được thực hiện với sự giúp đỡ của nhiều Hội Thánh, kết quả nhiều người thuộc khu vực Dương Hoà được nghe Tin Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Năm 2013, Mục sư Nguyễn Văn Ơn, kiêm nhiệm Hội Thánh đã đặt mục tiêu “gây dựng Hội Thánh vững mạnh về đời sống thuộc linh” qua đó việc dạy đạo cho con dân Chúa được xem là điều cấp bách, vì vậy ban Cơ Đốc Giáo dục là ban ngành được thành lập tiếp theo trong Hội Thánh chỉ sau ban chấp sự lâm thời. Công tác dạy đạo được tiến hành từng bước trong Hội Thánh với số lượng học viên ít ỏi, dù vậy công tác này vẫn được duy trì vào mỗi sáng Chúa nhật trước giờ thờ phượng Chúa, bên cạnh đó là các lớp “Phước âm yếu chỉ” để dạy giáo lý căn bản cho các tân tín hữu trong Hội Thánh, nhằm giúp các tân tín hữu được vững vàng trong đức tin, công việc này được duy trì cho đến ngày hôm nay đã có 17 khoá giáo lý Báp-tem được tổ chức.

Mỗi năm, ban Cơ Đốc Giáo dục tổ chức các lớp Kinh Thánh Hè cho các em thiếu nhi trong Hội Thánh, nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên từ các Hội Thánh Rạch Giá – Tân Phú và Thới An Hội. Có những năm Hội Thánh tự túc trong việc dạy đạo cho thiếu nhi.  

Trải qua suốt mười năm gây dựng Hội Thánh công tác dạy đạo luôn được quan tâm hàng đầu trong Hội Thánh, những lớp học Kinh Thánh lần lượt được thành lập như lớp Kinh Thánh Hàm Thụ, lớp Kinh Thánh căn bản và lớp Kinh Thánh nâng cao, lớp Cuộc đời Chúa cứu thế, các lớp Kinh Thánh cho tân tín hữu tại các khu vực như Giang Thành, Bình An, Ba Hòn và Hà Tiên.

Ngoài việc tổ chức các lớp học Kinh Thánh, Hội Thánh Kiên Lương khích lệ các con cái Chúa tham dự các khoá huấn luyện nhân sự truyền giáo, giáo viên trường Chúa nhật, các lớp Thánh Kinh Căn Bản tập trung và dài hạn do ban đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức. Qua đó Chúa ban cho những con người hết lòng tìm kiếm lời Chúa được biến đổi đời sống, sốt sắng trong việc học lời Ngài.

Bên cạnh việc gây dựng đức tin cho con cái Chúa để đời sống được vững mạnh, Chúa còn ban cho Hội Thánh được kiện toàn về tổ chức và cơ sở nhà Chúa.

Ngày 07/07/2013, Hội Thánh thành lập ban Thiếu nhi Kiên Lương.

Ngày 16/10/2015, Tổng Liên Hội bổ nhiệm MsNc Trần Văn Võ quản nhiệm Hội Thánh Kiên Lương.

Năm 2018, Hội Thánh thành lập ban Phụ nữ Hội Thánh Kiên Lương.

Năm 2019, Hội Thánh thành lập ban Thiếu niên Kiên Lương.

Ngày 04/06/2019 Quý Mục sư trong Ban Trị sự Tổng liên hội cho phép Hội Thánh Kiên Lương được xây dựng nhà thờ theo nhu cầu của Hội Thánh.  

Ngày 20/01/2020, Hội Thánh đã mua thêm một phần đất bên trái của nhà thờ với diện tích 330m2, để tương lai xây dựng khu Cơ Đốc Giáo dục cho Hội Thánh, như vậy hiện tại Hội Thánh có tổng diện tích khu đất lên 1.710m2.

Ngày 03/06/2020, Hội Thánh nhận được giấy phép xây dựng số 17/GPXD của sở xây dựng tỉnh Kiên Giang và khởi công xây dựng nhà thờ vào ngày 02/11/2020, hiện tại công trình xây dựng nhà Chúa vẫn được tiếp diễn, ước mong sớm hoàn thành để cung hiến cho Chúa.

Ngày 16/08/2020, Hội Thánh mua được một miếng đất ngang 10m, dài 20m tại khu vực Ba Hòn mục tiêu để mở điểm nhóm tại đó.

Trải qua 10 năm, Hội Thánh đồng thời cũng trải qua biết bao nhiêu nỗi thăng trầm. Được tồn tại đến ngày nay hoàn toàn là ơn thương xót và quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ở một nơi có nhiều khó khăn, nhưng Chúa vẫn bày tỏ lòng nhân từ của Ngài và đã cứu nhiều linh hồn hư mất, thành lập Hội Thánh để con cái Chúa có nơi cùng nhau thờ phượng Chúa, gây dựng đức tin và truyền rao danh Chúa.

 

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 11/2022
Bài tiếp theoPhía Sau Nỗi Đau Itaewon