Kiên Giang: Hội Thánh Cù Là Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập  

1100

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 21/10/2022, tại nhà thờ Tin Lành Cù Là, TT. Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra buổi lễ cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Cù Là. Đây là cơ hội để nhắc lại những công việc diệu kỳ mà Chúa đã làm trên Hội Thánh của Ngài qua những năm tháng thăng trầm trong lịch sử.

Nhà thờ Tin Lành Cù Là, TT. Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Quang cảnh buổi lễ

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN; Mục Sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng II; Mục sư Nguyễn Bình Tín, Ủy viên TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang, TP. Cần Thơ, các đầy tớ Chúa cũng như đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt các Mục sư, Truyền đạo và gia đình những người từng hầu việc Chúa tại Cù Là cũng đã về tham dự chương trình.

Mục sư Hội trưởng đã có sứ điệp Cảm tạ với chủ đề “Việc Chúa Làm” nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 126, nhắc nhở Hội Thánh Chúa về những công việc Chúa đã làm, Chúa có kế hoạch không ai thay đổi được. Việc Chúa làm là lạ lùng, không ngờ tới, không tưởng tượng nổi, mà người ngoại dầu không có đức tin vẫn thấy được, chỉ là họ không nhận biết và không tạ ơn Chúa bởi tội lỗi đã che mắt mọi người. Việc Chúa làm là việc vượt quá khả năng của tất cả con người. Qua đó, Mục sư kêu gọi tôi con Chúa hãy vui mừng trong những công việc lạ lùng của Ngài.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

Mục sư Trần Hoàng Nam, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

Ban hát dòng tộc cụ Trương Biểu, một trong những hạt giống Tin Lành đầu tiên tại Cù Là

Ban hát Hội Thánh Cù Là

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Ban Thiếu niên Hội Thánh Cù Là

Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng II thay mặt BTS TLH chúc mừng

Tri ân các Mục sư tiền nhiệm

Đại diện Chấp sự các Hội Thánh chúc mừng

Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện cảm tạ  Chúa; Mục sư Dương Hữu Thắng cầu nguyện tất lễ

Danh sách Mục sư, Truyền đạo quản nhiệm và kiêm nhiệm Hội Thánh Cù Là

  1. Mục sư NGÔ VĂN CHƠI – Quản nhiệm           1962-1963
  2. Mục sư PHAN DUY HINH – Quản nhiệm           1964-1965
  3. Mục sư TRIỆU THÁI SƠN – Quản nhiệm           1966-1967
  4. Truyền đạo TRẦN VĂN HIỆP – Quản nhiệm           1968-1969
  5. Mục sư NGUYỄN LẬP MÀ – Kiêm nhiệm           1970-1971
  6. Mục sư LƯ HỒNG SƠN Kiêm nhiệm           1981
  7. Mục sư LÂM VĂN PHÁT – Kiêm nhiệm           1994-1997 
  8. Mục sư NGUYỄN NGỌC NHỎ – Kiêm nhiệm          1998-2002
  9. Mục sư NGUYỄN THIÊN LỰC – Quản nhiệm          2003-2015
  10. Mục sư NC NGUYỄN THIÊN LÃM – Quản nhiệm 2015-2019
  11. Mục sư TRẦN HOÀNG NAM – Quản nhiệm 2019 đến nay

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH CÙ LÀ
(1962-2022)

GIAI ĐOẠN SƠ KHAI VÀ HÌNH THÀNH (1962-1971)

Hội Thánh Tin Lành Cù Là tọa lạc tại khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, là một nơi có nhiều chùa chiền của người dân tộc Khmer. Nhưng tạ ơn Chúa, Tin Lành đã đến nơi nầy.

Năm 1933, tàu truyền giảng Tin Lành của Mục sư Huỳnh Văn Ngà len lỏi trên sông nước kênh rạch đã đến vùng đất Cù Là rao giảng Tin Lành. Lời Chúa rao ra không trở về luống nhưng, mà có kết quả trong thời điểm của Chúa. Trong số những tín hữu đầu tiên tin nhận Chúa Giê-xu có ông Trương Biếu. Ông là người đã từng sống trong tối tăm, thờ lạy hình tượng, tự xây cất đền miếu để thờ. Thế nhưng, sau khi tin Chúa, đời sống ông được thay đổi, và điều đó đã ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Ngoài ông Trương Biếu, cũng có ông Hào Ngô và một số người khác được ghi nhận là những người tin Chúa trong giai đoạn sơ khai của Hội Thánh Cù Là. Sau khi tin Chúa, ông Trương Biếu đã dẫn dắt gia đình ông Trương Văn Trung tin Chúa. Trong những năm nầy, các con cái Chúa trên dưới 10 người nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà của ông Trương Văn Trung.

Tháng 4 năm 1962, Chúa cảm động ông Trương Văn Trung dành dụm số tiền lớn để mua đất và xây cất nhà thờ. Từ đó, con cái Chúa có một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Hội Thánh Cù Là chính thức thành lập trong năm nầy.

Cũng trong năm 1962, Chúa sai phái Truyền đạo Ngô Văn Chơi đến làm chủ tọa Hội Thánh, chăm lo cho bầy chiên nhỏ ở Cù Là. Đầy tớ Chúa hầu việc Chúa tại đây 2 năm, rồi sau đó thuyên chuyển đến nơi khác.

Năm 1964, Mục sư Phan Duy Hinh được Tổng liên hội bổ đến chủ tọa Hội Thánh Rạch Giá và đầy tớ Chúa kiêm nhiệm Hội Thánh Cù Là, tiếp tục chăm sóc, gây dựng Hội Thánh đến năm 1965.

Năm 1966, Truyền đạo Triệu Thái Sơn được bổ nhiệm đến Hội Thánh Cù Là hầu việc Chúa đến năm 1967.

Năm 1968-1969, Truyền đạo Trần Văn Hiệp được bổ đến hầu việc Chúa với Hội Thánh thay cho Truyền đạo Triệu Thái Sơn.

Năm 1970-1971, Ông bà Mục sư Nguyễn Lập Mà chủ tọa Hội Thánh Rạch Giá, được cử kiêm nhiệm Hội Thánh Cù Là.

GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN (1972-2002)

Từ năm 1972 đến khi đất nước thống nhất và tiếp theo những năm sau đó, Hội Thánh Cù Là bị gián đoạn trong một thời gian dài. Năm 1981, Mục sư Lư Hồng Sơn được giao kiêm nhiệm Hội Thánh Cù Là. Với mong ước tái lập lại sự sinh hoạt của Hội Thánh nhưng kết quả chưa được như mong đợi.

Năm 1985, cơ sở Nhà Chúa đã bị chính quyền xã mượn đến năm 1988 mới trao trả lại cho Hội Thánh. Trong thời gian nầy, các tín hữu nhóm lại ở các Hội Thánh phụ cận, chủ yếu nhóm lại với Hội Thánh Minh Lương.

Năm 1990, Truyền đạo Trần Hoàng Nam tình nguyện đến Hội Thánh, đầy tớ Chúa hiệp với gia đình ông Trương Văn Trung, lập lại sự thờ phượng Chúa tại đây. Sau vài năm gây dựng mọi sinh hoạt đã đi vào ổn định.

Từ năm 1994-1997, Truyền đạo Lâm Văn Phát hầu việc Chúa tại Hội Thánh Mong Thọ, kiêm nhiệm Hội Thánh Cù Là. Đầy tớ Chúa đã tiếp tục chăm sóc, gây dựng đời sống đức tin con cái Chúa.

Từ năm 1988-2002, Truyền đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ lúc bấy giờ đang là chủ tọa Hội Thánh An Hòa, đã được Ban Trị sự Tổng liên hội cử đến kiêm nhiệm Hội Thánh Cù Là. Đầy tớ Chúa hiệp lòng với con cái Chúa chăm lo gây dựng Hội Thánh.

Trong suốt 30 năm dài từ năm 1972 đến 2002, Hội Thánh Chúa trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, thậm chí có lúc không còn Nhà Thờ để thờ phượng Chúa, con cái Chúa phải tan lạc nhiều nơi. Nhưng bởi quyền năng và sự thành tín của Chúa, Hội Thánh lại được phục hồi và phát triển.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (2003-2022)

Tháng 3 năm 2003, Ban Trị sự Tổng liên hội bổ Mục sư nhiệm chức Nguyễn Thiên Lực làm quản nhiệm Hội Thánh Cù Là. Sinh hoạt Hội Thánh dần dần được ổn định và phát triển.

Thời gian từ năm 2004, Hội Thánh Cù Là đẩy mạnh việc truyền giáo đến nhiều nơi, đặc biệt cho người Khmer, như ở Thứ Hai Bờ Xáng (thị trấn Thứ 3), Kinh 30 (xã Đông Yên), Gò Đất (xã Minh Hòa), Giục Tượng (huyện Châu Thành), Cả Mới Nhỏ và Cả Mới Lớn.

Bên cạnh việc thăm viếng, truyền giáo mở mang Hội Thánh, tôi con Chúa cũng nhìn thấy cơ sở nhà thờ bị xuống cấp, nên đã hiệp lòng cầu nguyện, chuẩn bị cho công tác xây dựng Nhà Thờ mới. Đức Chúa Trời nhìn thấy nhu cầu của Hội Thánh Ngài, nên Chúa đã đáp lời cầu nguyện của Hội Thánh. Ngày 28/11/2012, Lễ khởi công xây dựng nhà thờ được diễn ra trong niềm vui của toàn thể tôi con Chúa. Cám ơn Chúa mọi diễn tiến trong quá trình xây dựng được Chúa cho tốt đẹp. Ngày 25/5/2014, Hội Thánh vui mừng long trọng tổ chức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ cho Đức Chúa Trời. Cũng trong năm đó, Mục sư Nguyễn Thiên Lực xin thuyên chuyển sau khoảng 10 năm hầu việc Chúa với Hội Thánh.

Ngày 09/8/2015, Ban Trị sự Tổng liên hội bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Thiên Lãm làm quản nhiệm Hội Thánh. Đầy tớ Chúa tiếp tục công việc của người tiền nhiệm chăm lo cho Hội Thánh. Đến năm 2019, Mục sư nhiệm chức Nguyễn Thiên Lãm xin rời Hội Thánh.

Ngày 04/12/2019, Ban Trị sự Tổng liên hội bổ nhiệm Mục sư Trần Hoàng Nam đến làm quản nhiệm Hội Thánh. Ngoài việc gây dựng đời sống thuộc linh của con cái Chúa, Mục sư hiệp cùng Hội Thánh tiếp hành việc sửa sang, tái thiết cơ sở Nhà Chúa như: san lấp mặt bằng, làm đường thoát nước, xây dựng thêm một số phòng ốc để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh. Trong thời gian nầy, Hội Thánh kinh nghiệm được sự quan phòng của Chúa, dù thời tiết mưa bão nhưng công trình xây dựng vẫn được tiến hành liên tục, không bị ảnh hưởng tiến độ công trình.

Bên cạnh đó, Hội Thánh tiếp tục công việc mở mang vương quốc Đức Chúa Trời qua việc hình thành Điểm Nhóm. Cuối năm 2020, Hội Thánh tiến hành thủ tục xin Ban Trị sự Tổng liên hội và chính quyền địa phương về việc thành lập Điểm Nhóm Thới Quản. Tạ ơn Chúa, ngày 08/2/2021, chính quyền xã Thới Quản đã trao giấy công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Thới Quản cho Hội Thánh.

Ngày 07/4/2021, một ngày đáng nhớ của Hội Thánh Cù Là khi có một đứa con thuộc linh ra đời. Điểm Nhóm Tin Lành Thới Quản được chính thức công cố thành lập trong niềm vui mừng không tả xiết của tôi con Chúa.

KẾT LUẬN

Trong 60 năm thành lập và phát triển Hội Thánh, đã có những giai đoạn hết sức khó khăn, thậm chí có lúc không còn nhà thờ để thờ phượng, con cái Chúa phải tan lạc nhiều nơi. Nhưng bởi quyền năng và sự thành tín của Chúa, Hội Thánh lại được phục hồi và phát triển, cơ sở Nhà Chúa được xây cất khang trang như hiện nay. Cũng trong thời gian ấy, có lúc Hội Thánh phải đối diện với những nan đề vô cùng khó khăn, nhưng rồi Chúa đã dùng bàn tay quyền năng của Ngài can thiệp và giải quyết một cách lạ lùng.

Là thế hệ kế thừa, chúng tôi nguyện noi dấu chân của tiền nhân, hết sức, hết lòng phục sự Chúa, gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh, góp phần gây dựng Thân Thể Đấng Christ, rao giảng Tin Lành đem nhiều linh hồn hư mất về với Chúa.

 

TTV. MS Trần Văn Võ

Bài trướcLâm Đồng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Lộc Thắng
Bài tiếp theoBổ Nhiệm Mục Sư Phan Minh Nghĩa – Quản Nhiệm Chi Hội Tân Thới Hòa