Khánh Hòa: Ra Mắt Điểm Nhóm Thị Trấn Khánh Vĩnh

1441

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 23/9/2022 đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa – Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Thị Trấn Khánh Vĩnh tại số 27 Huỳnh Thúc Kháng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là Điểm Nhóm trực thuộc Chi Hội Khánh Vĩnh. Về dự chương trình có Mục sư Phan Văn Cử – Phó Tổng Thư  ký TLH; Mục sư Phạm Sính – Ủy viên TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa cùng khoảng 150 tôi con Chúa.

Quang cảnh

Truyền đạo Pi Năng Dem hướng dẫn chương trình; Mục sư Phạm Sính cầu nguyện dâng chương trình cảm tạ lên cho Chúa

Con cái Chúa tại Điểm Nhóm Thị Trấn Khánh Vĩnh dâng lên Chúa lời ngợi khen với lòng biết ơn sâu xa vì những ơn lành cùng với sự tể trị dẫn dắt của Chúa qua suốt những tháng năm khó khăn  

Nương trên Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:13-19, Mục sư Phan Văn Cử rao giảng sứ điệp “Hội Thánh Của Chúa”, nhắc nhở con dân Chúa biết rằng “không có công trình nào bằng Hội Thánh của Chúa”. Chính Chúa Giê-xu là nền tảng của Hội Thánh và Ngài mua bằng chính huyết của Ngài. Qua đó Mục sư khích lệ con cái Chúa cùng chung góp như một viên gạch xây nên Hội Thánh và hết lòng mở mang vương quốc của Chúa trên đất này.

Mục sư Phan Văn Cử giảng luận

Mục sư Nguyễn Châu Hải, quản nhiệm Hội Thánh Khánh Vĩnh đọc văn bản công nhận Điểm Nhóm; Thầy Hà Lanh, Đặc trách Điểm Nhóm dâng lời cảm tạ và tri ân

Hòa trong không khí vui mừng cùng với tôi tớ và con cái Chúa tại Điểm Nhóm; Ban Trị sự Tổng Liên hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa cùng các đại diện có lời chúc mừng và tặng quà

Điểm Nhóm Thị Trấn Khánh Vĩnh tọa lạc trên mảnh đất hơn 1000m2 tại thị trấn Khánh Vĩnh với trên 200 tín hữu người Raglai trung tín thờ phượng Chúa mỗi tuần. Xin tôi con Chúa xa gần tiếp tục nhớ đến đồng bào người Raglai, Điểm Nhóm Thị Trấn Khánh Vĩnh và thêm lời cầu nguyện, ước ao Hội Thánh Chúa được mở mang, nhiều người được cứu, đời sống tín hữu được tăng trưởng cả về thuộc linh lẫn thuộc thể.

TTV. MsNc Phan Thanh Quang

Bài trướcĐược Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – 24/9/2022
Bài tiếp theoQhov Chaw Nkaum Ruaj Khov – 25/9/2022