Khai Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Năm 2013 Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

617

HTTLVN.ORG – Vào lúc 19g45 tại nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu, Ban Đại Diện Tin Lành (BĐD) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình khai giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản khóa III năm IV với chủ đề: “Lắng Nghe Lời Chúa” nương trên câu Kinh Thánh: “Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp.” (Nê-hê-mi 8:3b).

 

Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, chương trình năm nay có khoảng 130 khóa sinh kể cả dự bị (chưa đủ điều kiện theo học chiếu theo quy định của Ban Tổ chức). Chương trình dự kiến kéo dài cho đến thứ Sáu 26/7/2013.

 

Mục sư Nguyễn Đình Quy, Ủy viên BĐD dẫn chương trình. Chương trình bắt đầu bằng bài Thánh ca số 155 “Thánh Kinh Âm Nhạc” được cả hội chúng tôn vinh Chúa trong sự mạnh mẽ. Kế đó, Mục sư Điểu Thời, Ủy viên BĐD cầu nguyện khai lễ và Mục sư Huỳnh Minh Tân, Trưởng ban Đại diện có lời chào mừng và giới thiệu.

 

Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình là ban hát Hội Thánh Vũng Tàu với bài Thánh ca “Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay” (TC 415) và ban hát Hội Thánh Bình Giã với bài Thánh ca “Lời Dịu Dàng” (TC 154).

 

Diễn giả của chương trình Khai giảng Thánh Kinh Căn Bản năm nay là Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên BĐD tỉnh Long An. Ông đã dùng Lời Chúa trong Luca 24:13-35 để khích lệ khóa sinh và những người tham dự. Mục sư NC Nguyễn Văn Thắng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Tiếp theo, Mục sư Huỳnh Minh Tân giới thiệu chủ đề và câu Kinh Thánh nền tảng của khóa học. Ông cũng thay mặt Ban Tổ chức phổ biến chương trình học và nội quy khóa học.

 

Truyền đạo Nguyễn Hoàng Minh được mời cầu nguyện tất lễ. Chương trình Khai giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc lúc 21g45 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Huỳnh Minh Tân.

 

TTV. Tường Quang

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

 

Bài trướcBài thứ 197: Khi Có Cảm Nghĩ Là Chúa Bỏ Mình
Bài tiếp theoThánh Kinh Hè Cho Thiếu Nhi Tại Hội Thánh Thạnh Lộc, Kiên Giang.