Huấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè 2013 Tại Tỉnh Quảng Nam

889

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 17-18/05/2013 tại nhà thờ Tin Lành Trường Xuân, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Ủy ban Thanh Thiếu nhi Tổng Liên Hội tổ chức huấn luyện cho các giáo viên dạy thiếu nhi trong tỉnh. Số lượng tham dự khoảng 200 giáo viên từ 32 Hội Thánh.

 

Hiện diện có: MS Phan Ân, MS Võ Đình Đán và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam, cùng một số Quản nhiệm Hội Thánh trong tỉnh. Giáo viên huấn luyện cho khóa học này là Thầy Phạm Xuân Trí.

 

MS Mã Phúc Thanh Tươi đã dùng Lời Chúa trong Châm Ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” để khích lệ tinh thần học hỏi Lời Chúa, phục sự Chúa, nhất là trong công tác dạy đạo cho lứa tuổi thiếu nhi của các học viên tham gia khóa huấn luyện.

 

Chủ đề Thánh Kinh hè năm này là “Chuyện Của Em”, câu gốc: Luca 2:40 “Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.”

 

Đây là loạt bài về những câu chuyện trong Kinh Thánh kèm với những điều khoản trong Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em. Bài học giúp cho người lớn và trẻ em hiểu biết nhiều hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua những câu chuyện trong Kinh Thánh. Học viên có thể cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình, để từ đó đời sống được đổi thay, gia đình yêu thương, Hội Thánh hiệp một, biết san sẻ tình yêu của Chúa cho nhiều người.

 

Trong giờ bế mạc, MS Võ Đình Đán thay cho Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cảm ơn các thầy cô trong UB Thanh Thiếu nhi TLH, có lời chúc mừng các học viên đã hoàn thành lớp huấn luyện một cách mỹ mãn. Trong những ngày này, thời tiết tại miền Trung rất khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của giáo viên lẫn học viên khóa học. Tuy vậy, trong sự chăm lo, bảo bọc của Chúa, mọi tiết mục, nội dung của chương trình huấn luyện đều diễn ra rất tốt đẹp. Mục sư kêu gọi các anh chị em hãy hết lòng nhờ cậy sức Chúa, tận tâm với công việc Chúa giao cho để góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa một cách kết quả.

 

Những ngày hè đã đến gần, một mùa Thánh Kinh hè lại đến. Ước mong những lớp học Thánh Kinh hè không chỉ giúp cho các em có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về Lời Chúa mà còn giúp thay đổi đời sống tâm linh của mỗi người, để chúng ta thật sự gặp Chúa ngay trong những ngày này, biết sống cho Chúa, đem lại phước hạnh cho nhiều người.

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Một số hình ảnh liên quan:


Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bài tiếp theoBài 36: Khi Đức Chúa Trời Quyết Định (tt)