Hội Thánh Buôn Ma Thuột Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập

2666

HTTLVN.ORG – Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa về những việc Ngài đã làm trên Hội Thánh trong suốt 70 năm qua, sáng ngày 12/12/2020, Hội Thánh Tin Lành Buôn Ma Thuột đã long trọng tổ chức Lễ cảm tạ Chúa – kỷ niệm 70 thành lập Hội Thánh với hơn 1100 người tham dự tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng  

Với chủ đề “THUẬT LẠI ƠN CHÚA”, Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN đã đến dự và nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 9:1, nhắc nhở Hội Thánh về điều quan trọng, lớn lao hơn hết trong lịch sử 70 năm qua là ơn Đức Chúa Trời đã ban trên mỗi cá nhân, gia đình. Qua đó, Hội Thánh cần nhớ ơn Chúa và hết lòng, hết ý, hết sức mà cảm tạ Chúa, hầu việc Ngài.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN rao giảng Lời Chúa

Chặng đường 70 năm thành lập và phát triển Hội Thánh Buôn Ma Thuột là 70 năm ân điển, 70 năm bước đi trong thử thách và đức tin, 70 năm Chúa gìn giữ Hội Thánh trong cánh tay mạnh sức của Ngài, các cửa Âm phủ không thắng được Hội đó.

Lễ kỷ niệm Đức Chúa Giê-xu giáng sinh năm 1953

Trong suốt 70 năm đã qua, có lúc Hội Thánh được nhóm tại một thánh đường khang trang, nhưng cũng có lúc phải nhóm tại gia, hoặc nhà tín hữu chật hẹp. Có lúc Hội Thánh được nhóm lại đông đúc với người chăn bên bầy, nhưng cũng có lúc buổi nhóm chỉ vỏn vẹn đôi ba người trong cảnh thiếu vắng người người chăn. Dầu có trải qua cảnh nào thì con dân Chúa tại Buôn Ma Thuột vẫn luôn kinh nghiệm được ơn Chúa luôn phủ đầy trên chính mình, gia đình và Hội Thánh.

Giai đoạn nhà thờ bị đóng cửa, con cái Chúa nhóm luân phiên tại nhà riêng của tín hữu

Ơn Chúa trải dài qua nhiều thế hệ, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, nhiều thế hệ con dân Chúa tại Hội Thánh Buôn Ma Thuột trải qua 3,4 thế hệ vẫn trung tín bước đi theo Chúa. Niềm vui cảm tạ Chúa của con dân Chúa tại Buôn Ma Thuột như nhân lên gấp bội khi Hội Thánh nhìn thấy cơ nghiệp mà Chúa ban cho là các con – các cháu những thế hệ nối tiếp đức tin và truyền thống yêu mến Chúa của ông bà, cha mẹ, đã – đang – và sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Các ban hát tôn vinh Chúa

Lễ cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Buôn Ma Thuột cũng là cơ hội để Hội Thánh bày tỏ lòng tri ân đến các bậc tiền nhân, những người đã tận tâm mở mang, gây dựng và phát triển công việc Chúa trong suốt 70 năm qua.

Tri ân gia đình quý đầy tớ Chúa tiền nhiệm và Mục sư đương nhiệm

Chương trình khép lại trong sự biết ơn Chúa, tôi con Chúa tại Buôn Ma Thuột dặn lòng trung tín, tiếp tục noi theo gương đức tin của thế hệ cha ông gây dựng và phát triển công việc Chúa trong tương lai.

TTV. TĐ Trần Phước Tới

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH BUÔN MA THUỘT

 

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1950-1954)

Hội Thánh Buôn Ma Thuột được thành lập vào năm 1950, ban đầu do Mục sư Nguyễn Hậu Nhương đến Buôn Ama Thuột để truyền giáo cho người sắc tộc Ê-đê và chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi cho người đồng bào. Ngoài việc truyền giáo cho người sắc tộc, Mục sư Nguyễn Hậu Nhương luôn quan tâm đến đồng bào người Kinh. Lúc đầu, có vài gia đình người Kinh từ Sài Gòn lên Buôn Ma Thuột làm ăn và Chúa nhật thường nhóm tạm với Hội Thánh người Ê-đê (Nhà thờ Cổng Số 1). Trong thời gian ấy Mục sư Nguyễn Hậu Nhương đã làm chứng và có thêm vài gia đình bằng lòng tiếp nhận Chúa. Đặc biệt là gia đình bà cụ Thơm, được Chúa cảm động bà Cụ đã dâng một lô đất cho Hội Thánh để xây dựng nhà Chúa cho người Kinh tại số 83 Tôn Thất Thuyết (Bây giờ là đường Lê Hồng Phong).

Mục sư Truyền giáo Nguyễn Hậu Nhương xây dựng nhà thờ Buôn Ma Thuột và chăm sóc Hội Thánh, đồng thời lo công việc Chúa chung giữa người sắc tộc và người Kinh suốt thời gian 1950-1953.

Trong thời gian này, công việc Chúa trong tỉnh Đắk Lắk được phát triển và lan rộng đến nhiều buôn làng của người Ê-đê, nên Tổng Liên Hội đã bổ nhiệm Mục sư Lê Khắc Tuyển đến để hầu việc Chúa cho người Kinh từ năm 1953-1955. Trong thời gian Ông bà Mục sư Lê Khắc Tuyển hầu việc Chúa, Hội Thánh tăng trưởng, nhiều người được thêm vào Hội Thánh, đặc biệt những dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh thân hữu tham dự đông đúc và nhiều người tin nhận Chúa.

II. GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN (1955-1977)

Năm 1955-1960, Ông bà Mục sư Lê Khắc Hòa được bổ nhiệm đến để lo công việc Chúa. Trong thời điểm nầy, dẫu đầy sự khó khăn nhưng sự hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh của Đầy tớ Chúa thật chu toàn. Có những buổi thăm viếng ở xa, việc đi lại rất khó khăn nhưng Ông bà Mục sư vẫn đến để khích lệ con cái Chúa, lập những khu vực nhỏ để tín hữu nhóm lại.

Năm 1960 – 1968, Ông bà Mục sư Nguyễn văn Thìn đến thay cho Ông bà Mục sư Lê Khắc Hòa. Trên đà phát triển Chủ tọa Hội Thánh hiệp với ban Chấp sự mở mang công việc Chúa có nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh. Sau hai năm, nhà thờ gỗ xây dựng lúc đầu có phần chật hẹp không còn đủ chỗ ngồi và hơn nữa tôn ván sau hơn 10 năm cũng xuống cấp, nên Mục sư Nguyễn văn Thìn và Ban Chấp sự quyết định xây lại nhà thờ mới kiên cố, rộng rãi, khang trang hơn.

Năm 1968 – 1970, Ông bà Mục sư Nguyễn Lĩnh đến gây dựng và phát triển Hội Thánh thật là mạnh mẽ: Tổ chức những buổi truyền giảng cho thân hữu, những buổi bồi linh – thông công dã ngoại và xây dựng trường Ân Điển để đào tạo thế hệ mai sau. Trong nhiệm kỳ hầu việc Chúa tại Buôn Ma Thuột, Ông bà Mục sư Nguyễn Lĩnh hiệp với Ban Chấp sự mở thêm một điểm nhóm tại làng Mường – Hòa Thắng và xây dựng một nhà nguyện tại đây (Nay là Hội Thánh Hòa Thắng).

Năm 1970-1971, Thầy cô Truyền đạo Lê Huỳnh Long đến hầu việc Chúa thay cho Ông bà Mục sư Nguyễn Lĩnh. Dẫu thời gian đến chủ tọa Hội Thánh có một năm, nhưng công việc Chúa thật là phước hạnh. Đặc biệt là ban thanh niên sốt sắng thờ phượng Chúa, tổ chức truyền giảng và thông công với các Hội Thánh bạn.

Năm 1971 – 1974, Ông bà Truyền đạo Nguyễn Văn Thiệt đến Chủ tọa Hội Thánh Buôn Ma Thuột, trên đà phát triển của Hội Thánh, sau 2 năm Đầy tớ Chúa cùng Ban Chấp sự đã mở thêm một Điểm nhóm mới cách Buôn Ma Thuột khoảng chừng 10km (Nay là Hội Thánh Đoàn Kết).

Năm 1974 – 1977, Ông bà Mục sư Phạm Tư đến Chủ tọa Hội Thánh Buôn Ma Thuột trong giai đoạn đầy niềm vui và cũng nhiều nước mắt.

Năm 1974-1975, Hội Thánh ổn định, con cái Chúa nhóm lại hằng tuần đầy chật nhà thờ, nhiều chương trình ca nhạc Thánh truyền giảng Phúc Âm được tổ chức, mỗi ngày có người tin nhận Chúa thêm vào Hội Thánh. Đến 30/4/1975, đất nước thống nhất, chính sách đổi mới, vì tình hình thay đổi nhiều con dân Chúa cũng đã từ giã Buôn Ma Thuột trở về quê và chuyển đi nơi khác. Bởi phần đông con cái Chúa tại Buôn Ma Thuột lúc bấy giờ là đến nơi đây để làm ăn sinh sống, vì có nhiều thuận lợi nơi đỏ đất ba-zan, đất rộng người thưa.

Năm 1977, chính quyền đưa Mục sư Phạm Tư – Chủ tọa Hội Thánh đi tập trung cải tạo. Mãi đến năm 1983, Mục sư ra trại về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và hầu việc Chúa tại đây.

Kể từ khi Mục sư Phạm Tư đi tập trung cải tạo, thì nhà thờ Buôn Ma Thuột cũng nằm trong tình trạng chung toàn tỉnh tất cả các nhà thờ đều đóng cửa, nhà nước sử dụng vào mục đích khác.

III. GIAI ĐOẠN HỘI THÁNH TRẢI NGHIỆM THỬ THÁCH VÀ BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN (1977- 1989)

Từ năm 1977-1980: Nhà thờ đóng cửa, bầy chiên thiếu người chăn, tất cả con cái Chúa đều nhóm tại gia, ai nấy giữ đức tin riêng của mình, không được tụ tập nhóm lại trong ngày Chúa nhật và các ngày lễ của Hội Thánh, sự nhóm lại của Hội Thánh Chúa bị gián đoạn suốt nhiều năm.

Cảm tạ Chúa, vì lòng yêu mến Chúa và không muốn con cái Chúa trong Hội Thánh mất đi sự thờ phượng Chúa chung cũng như sự thông công với nhau. Nên năm 1981 – 1989, các cụ trưởng lão trong Hội Thánh hiệp lại với nhau và thống nhất chia tổ nhóm thờ phượng Chúa luân phiên từng hộ gia đình. Chúa cho nhóm ổn định từ 5-7 người, lần hồi lên vài chục người. Trong lúc khó khăn, Chúa cho mọi người mạnh mẽ và con cái Chúa nhóm lại đông hơn trong ngày Chúa nhật và những ngày lễ lớn của Giáo hội.

Một lần nữa sự thử thách lại đến với Hội Thánh, vì tình hình chung nên chính quyền địa phương không cho nhóm lại tại nhà gia đình cụ trưởng lão Nguyễn Trừ nữa. Hội Thánh phải đời đến nhóm tại nhà ông Đỗ Phụng Chánh từ năm 1989.

IV. GIAI ĐOẠN TÁI ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ (1990 – 2020)

Vì nhà nhóm ở dưới thung lũng, đồi dốc, nên cũng có phần trở ngại cho việc đi lại của các cụ lớn tuổi, Ban hướng dẫn thống nhất chuyển lên nhóm tại nhà Cụ cố Trưởng lão Đỗ Phụng Sanh từ năm 1990. Hội Thánh bắt đầu tổ chức lại các ban ngành như: Ban nữ giới, Ban thanh niên, Ban trung tráng niên và các lớp lẽ đạo.

Đầu năm 1990, Chúa kêu gọi thầy Huỳnh Cường dâng mình đi học Lời Chúa, Thầy vừa học vừa thực tập tại Hội Thánh suốt thời gian 5 năm. Sau đó, được sự thống nhất của Giáo Hội và Địa Hạt Nam Trung Bộ, thầy Huỳnh Cường được bổ nhiệm chính thức Quản nhiệm Hội Thánh Buôn Ma Thuột vào ngày 09/04/1995. Chúa cho Hội Thánh ổn định trong sự thờ phượng, các ban ngành năng động ra đi thăm viếng làm chứng nên mỗi tháng đều có người ăn năn và trở lại tin nhận Chúa.

Năm 1998, vì mỗi ngày con cái Chúa nhóm lại đông hơn không có chỗ ngồi nên Ban Chấp sự Hội Thánh thống nhất và gia đình thầy Huỳnh Cường đồng ý sửa sang lại nhà rộng hơn có gác lửng và chuyển Hội Thánh về nhóm tại nhà thầy Huỳnh Cường từ năm 1998 – 2010.

Sau nhiều lần trao đổi và gởi tờ trình cho các cấp chính quyền, Hội Thánh được chính quyền tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột đồng thuận cấp cho Chi hội lô đất gần 2000m2. Hội Thánh luôn để thì giờ Cầu nguyện cho công việc xây dựng Nhà Chúa. Ngài đã nhậm lời, ngày 17/12/2007 Hội Thánh tổ chức lễ khởi công xây dựng. Đến ngày 02/03/2010, nhà thờ được xây dựng hoàn thiện và Cung hiến cho Chúa. Niềm vui của con cái Chúa, sau bao thăng trầm của lịch sử giờ Chúa ban cho ngôi Thánh đường khang trang, đẹp đẽ ngay trung tâm thành phố Buôn Ma thuột (Số 09 Nguyễn Công Hoan, phường Tân Lợi).

Ngày 07/06/2020, Hội Thánh vui mừng tiếp nhận Truyền đạo Trần Phước Tới về Phụ tá Quản nhiệm, cùng với Hội Thánh xây dựng và phát triển Hội Thánh trong tương lai.

Chúa cho Hội Thánh phát triển mạnh mẽ, ai nấy đều trải nghiệm thử thách và bước đi trong đức tin suốt thời gian thăng trầm của Hội Thánh.

Bài trướcBình Dương: Hội Đồng Bồi Linh Quí IV/ 2020
Bài tiếp theo“Tin Lành Từ Trời” – Bản Tin Mục Vụ Số 80