Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo Khu vực Miền Tây.

1042

   HTTLVN.ORG – Nhằm đem đến sự khích lệ, an ủi, nâng đỡ, Quý Mục sư, Mục sư NC, Truyền Đạo, quản nhiệm các Hội Thánh trong khu vực miền Tây. Vào ngày 29/8/2011 đến ngày 2/9/2011 Hội đồng Giáo phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) gồm có:

 

 – Mục sư Lưu Văn Giáo – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm (HĐGP)

 – Mục sư Lê Hoàng Long – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm

 – Mục sư Phạm Trọng Huy – Ủy Viên Hội đồng Giáo phẩm

 – Mục sư Cil Mup Hakar – Ủy Viên Hội đồng Giáo phẩm

 

 Hội đồng Giáo phẩmcó cơ hội đi xuyên suốt các tỉnh miền Tây để thăm viếng các tôi tớ Chúa đang quản nhiệm các Hội Thánh, HĐGP đã dùng lời Chúa để an ủi, động viên, khích lệ, cũng như cầu nguyện nâng đỡ tinh thần hầu việc Chúa của các tôi tớ Chúa. Thật cảm động khi gặp những tôi tớ Chúa ở những vùng xa xôi đã không ngại gian khổ, khó khăn vẫn đứng vững trong chức vụ chăn bầy, truyền giảng Tin Lành, phát triển Hội Thánh, trung thành với Thiên chức Chúa trao ban.

 

 Bởi sự ban cho của Chúa và bởi sợi dây liên lạc trọn lành trong tình yêu của Chúa Giê-xu Christ, đoàn thăm viếng của HĐGP đã hoàn thành chuyến đi thăm viếng các tôi tớ Chúa ở các tỉnh miền Tây và chia tay trong niềm lưu luyến đầy xúc động. Dẫu vậy vẫn còn một vài Hội Thánh, HĐGP chưa đến thăm được vì cớ thời gian và sức khoẻ có hạn. Nhưng HĐGP sẽ đến thăm sau vào một thời gian gần nhất.

 

 Sau đây là lịch trình đi thăm viếng của Hội Đồng Giáo Phẩm:

 

 Ngày 29/8/2011: xe đi từ TP. Hồ Chí Minh đến thăm quý Ông Bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức Quản nhiệm các Hội Thánh: Cần Thơ, An Lạc Tây, Kế Sách, Đại Ngãi, Hộ Phòng, Tắc Vân.

 

 Ngày 30/8/2011: Đến thăm Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Quản nhiệm Hội Thánh Cà Mau, cũng là Uỷ viên Ban Trị sự TLH. Sau đó đến tham dự Lễ Cảm tạ và công bố quyết định thành lập Chi Hội Hải An, huyện Đầm Dơi. Nhân dịp này HĐGP đã đến thăm và cầu nguyện cho 5 Truyền đạo Quản nhiệm của 5 Hội Thánh: Đầm Dơi, Tân Đức, Thuận Hoà, Thới Bình và U Minh.

 

 Sau đó đến thăm ông bà Mục sư Nhiệm chức Lê Hoàng Sơn, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Đầm Dơi, hiện đang nghĩ dưỡng bệnh chờ nhiệm sở.

 

 Cùng ngày đoàn trở về tỉnh Vĩnh Long đến thăm quý Mục sư Quản Nhiệm các Hội Thánh: Bình Minh, Song Phú, Phú Quới, Vĩnh Long, cùng ông bà Mục sư trí sự Trần Văn Ba.

 

 Ngày 31/8/2011: Thăm quýông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức Quản Nhiệm và phụ tá Quản nhiệm các Hội Thánh: Châu Thành, Lai Vung, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự, Cao Lãnh, An Bình, An Hữu, Cay Lậy.

 

 Ngày 1/9/2011: Đoàn đến thăm quý ong bà Mục sư, Mục sư NC, Quản Nhiệm các Hội Thánh: Tiên Thuỷ, Ba Tri, Bình Đại, Sơn Hoà, Chợ Lách, Mỏ Cày, Bến Tre, Hưng Nhượng, Giao Hoà, Quới Sơn, Tân Thạch. Nhân cơ hội này Đoàn cũng đến thăm QPMS Phạm Văn Nghi và Lý Văn Đáng.

 

 Ngày 2/9/2011: Đến thăm quý ông bà Mục sư Quản nhiệm các Hội Thánh: Ấp Bắc, Mỹ Phúc, Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang).

 

 Trải qua suốt 5 ngày vượt qua tổng cộng hơn 1600km, HĐGP đã kết thúc chuyến đi thăm viếng tràn đầy phước hạnh trong tình yêu của Cứu Chúa.

 

 

 

 Tin & hình do HĐGP cung cấp.

 

 Một vài hình ảnh ghi nhận nhân chuyến đi thăm viếng khu vực miền Tây của HĐGP:

 

1 

HĐGP thăm ông bà Mục sư Lê Hoàng Long

 

2

HĐGP thăm ông bà Mục sư Trần Hiếu Nghĩa

 

3

HĐGP thăm ông bà Mục sư Nguyễn Văn Lớn

 

4

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Nguyễn Tấn Phúc

 

5

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Lê Hoàng Sơn

 

6

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Lê Duy Linh

 

7

HĐGP thăm ông bà Mục sư Trí sự Trần Văn Ba

 

8

HĐGP thăm Thầy cô Truyền đạo Nguyễn Duy Tân

 

9

HĐGP thăm Thầy cô Truyền đạo Nguyễn Hữu Thuận

 

10

HĐGP thăm ông bà Mục sư Cao Văn Hoàng

 

11

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Đỗ Hồng Khanh

 

12

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Dương Hữu Thắng

 

13

HĐGP thăm Thầy cô Truyền đạo Nguyễn Thành Phong

 

14

HĐGP thăm ông bà Mục sư Đoàn Hô Na-I, Ms Nguyễn Thanh Lạc, Ms Nguyễn Thanh Tùng

 

15

HĐGP thăm Bà MsQp Phạm Văn Nghi

 

15

HĐGP thăm ông bà Mục sư Võ Thái Dương

 

16

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Trương Thanh Thiên Ân

 

17

HĐGP thăm ông bà Mục sư NC Phạm Xuân Dũ

 

18

HĐGP thăm Thầy cô Truyền đạo Huỳnh Công Danh

 

 

Bài trướcCông Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Tá Quản Nhiệm Chi Hội Tô Hiến Thành – Tp. HCM.
Bài tiếp theoBài 3: Sự Khải Thị, Sự Soi Dẫn, Sự Soi Sáng.