Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Tá Quản Nhiệm Chi Hội Tô Hiến Thành – Tp. HCM.

891

    HTTLVN.ORG – Được sự chấp thuận của Tổng Liên hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) vào sáng Chúa nhật ngày 4/9/2011, trong giờ thờ phượng của Hội Thánh, Chi Hội Tin Lành Tô Hiến Thành tổ chức công bố Quyết định Phụ tá Quản nhiệm cho Truyền đạo Trần Long Quang, Truyền đạo Nguyễn Trung Vinh và Truyền đạo Lê Đức Trịnh dưới sự chủ Lễ của Mục sư Ngô Văn Bửu – Phó Hội trưởng thứ 2, HTTLVN (MN).

 

    Theo nhu cầu của Hội Thánh tại Chi Hội Tô Hiến Thành, Q10, TP HCM, Quản nhiệm và Ban Chấp sự đã họp bàn và đề xuất với Tổng Liên Hội HTTNVN (MN). Sau một thời gian chờ đợi, 03 Truyền đạo Trần Long Quang, Nguyễn Trung Vinh và Lê Đức Trịnh đã được Tổng Liên hội đồng ý đề nghị Chính quyền TP Hồ Chí Minh chấp thuận bổ nhiệm cho 3 thầy đảm nhiệm chức vụ phụ tá quản nhiệm tại Chi Hội Tô Hiến Thành thời gian là 2 năm (2011-2012).

 

 1 2

3

 

 

    Chương trình thờ phượng Chúa khác hơn mọi khi, trong không khí đầm ấm và trang trọng. Trong phần giảng lời Chúa với chủ đề Lời Khuyên Phục Vụ để nhắc nhở, khích lệ cho Hội Thánh và đặc biệt cho 3 vị truyền đạo. MS Ngô Văn Bửu đã dùng 2 Ti-mô-thê 4:5 “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ”. Đây là lời của Phao-lô khuyên người phụ tá thân cận của mình là Ti-mô-thê và cũng là lời nhắc nhở rất thích hợp cho chức vụ của 3 thầy và cô trong thời gian sắp tới.

 

 

4

 

 

    MS Phạm Trọng Huy Quản nhịêm HT đã đọc Quyết định bổ nhiệm của Tổng Liên hội do Hội trưởng MS Thái Phước Trường đã ký V/v bổ nhiệm cho 3 Truyền đạo Trần Long Quang, Nguyễn Trung Vinh và Lê Đức Trịnh làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Tô Hiến Thành. Ngoài ra, MS Huy căn cứ theo phiên họp của Ban Chấp sự phân công cụ thể cho 3 thầy như sau:

 

Truyền đạo Trần Long Quang, đặc trách chính thức Hội nhánh Tây Thạnh. Đây là Hội Nhánh đã hình thành từ năm 2006, đã được Chính quyền công nhận. Hiện có khoảng 120 tín hữu; sinh hoạt thờ phượng Chúa vào mỗi chiều ngày Chúa nhật; Các Ban Thanh niên và Thiếu nhi đã sinh hoạt thường xuyên. Trong thời gian tới sẽ đề nghị TLH làm thủ tục nâng lên Chi Hội khi có đủ điều kiện.

 

Truyền đạo Lê Đức Trịnh, đặc trách thăm viếng. Sẽ cùng với Quản nhiệm thường xuyên tổ chức thăm viếng các tín hữu, chăm lo công tác cầu nguyện, chịu trách nhiệm chăm sóc các tín hữu để sau nầy nâng lên thành điểm nhóm khu vực quận 12.

 

Truyền đạo Nguyễn Trung Vinh, trong thời gian chờ đợi Tổng Liên Hội sắp xếp du học nâng cao, sẽ phụ trách công tác truyền giảng của Hội Thánh.

 

 

5

 

 

    Truyền đạo Trần Long Quang đã bày tỏ tâm chí: Chức vụ của một đầy tớ Chúa không phải là chặng đường dễ dàng hay trải đầy hoa, nhưng là một sự kêu gọi đặc biệt, nhờ sức Chúa để có thể làm trọn phận sự. Các truyền đạo được bổ nhiệm nguyện sẽ bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, theo sự phân công của Giáo Hội và của Chi Hội. Họ cũng ước ao sẽ thực hiện lời khuyên phục vụ như lời giảng dạy của MS Phó Hội trưởng dựa trên Lời Chúa – Phải tiết độ trong mọi sự, chịu cực khổ làm việc của người giảng Tin lành, và Trọn phận sự về chức vụ đã nhận.

 

 

6

                              3 thầy (cô) Phụ tá                      –                  Đại diện Ban Chấp sự trao qua lưu niệm

 

 

    MS Ngô Văn Bửu thay mặt TLH trao Quyết định cho 3 vị Truyền đạo.Hội Thánh bày tỏ lòng hoan nghinh 3 vị Truyền đạo bằng các phần quà trong ngày Lễ công bố chức vụ để khích lệ quý đầy tớ Chúa trong công tác hầu việc Ngài. Cụ Trần Thị Lựu một trưởng lão trong HT được mời cầu nguyện đặc biệt cho 3 vị Truyền đạo để Chúa ban năng lực, đầy ơn trong chức vụ mới.

 

7

 Cụ Trần Thị Lựu cầu nguyện đặc biệt                  –               Quản nhiệm & Ban Chấp sự THT

 

 

 

Tin & ảnh từ Ban Trị sự HT Tô Hiến Thành.

 

Bài trướcBài 267: Trả Thù
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo Khu vực Miền Tây.