Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh Tại Hậu Giang

380

HTTLVN.ORG – Hội đồng Giáo phẩm đã dành 02 ngày 26 và 27/09/2024 để viếng thăm các Hội Thánh trong tỉnh Hậu Giang với mục đích tìm hiểu những nhu cầu thuộc linh của các Hội Thánh để khích lệ, cầu thay và nâng đỡ chức vụ các tôi tớ Chúa đang hầu việc Chúa trong tỉnh Hậu Giang.

Hội đồng Giáo phẩm gồm: Mục sư Mã Phúc hiệp, Chủ tịch; Mục sư Phạm Trọng Huy, Phó Chủ tịch; Mục sư Konsa Ha Hăck, Thư ký; 02 uỷ viên: Mục sư Võ Thành Phê và Mục sư Y-Djrên. Cùng tháp tùng với đoàn có Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng ban Đại diện Tin Lành Thành phố Cần Thơ.

Hội đồng Giáo phẩm đã lần lượt đến thăm viếng 06 Hội Thánh trong tỉnh Hậu Giang với sự tiếp đón của các ban chấp sự và con cái Chúa trong tinh thần vui mừng. Gặp gỡ, lắng nghe công việc Chúa, và cầu thay, cho thấy sự quan tâm của Hội đồng Giáo phẩm đối với các Hội Thánh.

Mục sư Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm đã có lời tâm tình khích lệ hết thảy quý giáo phẩm cần phải nhận biết điều Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trên đời sống và chức vụ của mình: “Việc học Kinh Thánh không phải với mục đích hiểu biết kiến thức Kinh Thánh nhiều hơn, mà là để giống Chúa càng hơn, để có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời” như Lời Chúa trong Rô-ma 8:28 “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”. Ông trich dẫn lời cầu nguyện của Mục sư Reinhold Niebuhr: Xin Đức Chúa Trời cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi, cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi được, và cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể và điều nào không thể đổi thay”, để luôn nhờ cậy Chúa trong chức vụ và hoàn thành công tác Chúa giao phó cho.


MS Mã Phúc Hiệp tâm tình khích lệ các giáo phẩm

Mục sư Phạm Trọng Huy, Phó Chủ tịch HĐGP, trang bị cho quý giáo phẩm về “Chức Vụ Chăn Bầy” khích lệ tôi tớ Chúa phải:
Giữ mình bằng: sự cầu nguyện, việc đọc và học Lời Chúa, đồng thời làm theo Lời Chúa để sống một đời sống làm gương tốt như chính Chúa Giê-xu đã làm, cẩn thận tránh khỏi những cám dỗ liên quan đến tiền bạc, tình dục và những điều khác phá hư chức vụ của Chúa giao phó; đồng thời chăn bầy của Đức Chúa Trời giao phó: giữ bầy, nuôi bầy, dạy dỗ bầy, tìm kiếm chiên lạc mất và môn đồ hoá muôn dân.


MS Phạm Trọng Huy giảng về “Chức vụ chăn bầy”

Cảm tạ Chúa, khi đến thăm mỗi Hội Thánh, thì Hội đồng Giáo phẩm luôn dành thì giờ gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe công việc Chúa và nhu cầu tại nơi đó để thêm lời cầu nguyện, khích lệ và cùng cảm tạ Chúa về những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài.


Hình lưu niệm tại HT Đông Phú


Hình lưu niệm tại HT Thạnh Xuân


Hình lưu niệm tại HT Vị Thanh


Hình lưu niệm tại HT Phụng Hiệp


Hình lưu niệm tại HT Long Mỹ


Hình lưu niệm tại HT Đông Phước

Chuyến thăm viếng của Hội đồng Giáo phẩm đem đến sự khích lệ cho các Hội Thánh cũng như tiếp thêm nguồn lực từ Cha Thiên thượng để mỗi tôi con Chúa thêm vững vàng đức tin, bước tiếp trên hành trình phục sự Chúa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời ban cho luôn được đầy dẫy trên Hội Thánh của Ngài.

TTV. MS Huỳnh Anh Tấn

Bài trướcNHẬN DIỆN VÀ SỐNG THEO ƠN GỌI
Bài tiếp theoBình Thuận: Chương Trình Thánh Nhạc – Chia Sẻ Niềm Tin Tại HT Phan Thiết