Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi

820
HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh năm 2015 của tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 26/04/2015 tại nhà thờ Tin Lành Đức Phổ với chủ đề: “Chứng Nhân Cho Chúa”, câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

Chủ tọa Hội đồng: Mục sư Lê Văn Đoàn, Trưởng BĐD tỉnh Quảng Ngãi.

Diễn giả Hội đồng Bồi linh:

– Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội;

– Mục sư Phan Ân, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi;

Hiện diện có các Mục sư, Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và khoảng 1.000 tín hữu tham dự.

 

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài là là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài biết quý tôi con của Ngài tại Quảng Ngãi cần những lời khích lệ, động viên, nhắc nhở, nên Ngài sai tôi tớ của Ngài là những vị lãnh đạo Giáo Hội đến với vùng đất thân thương này để giảng dạy và thăm viếng để đem đến sự gây dựng tâm linh cũng như thực thi Đại Mạng lệnh của Chúa Giê-xu giao phó cho toàn thể con dân của Ngài.

 

Thế giới ngày nay đang ngụp lặn trong tội lỗi gia tăng hơn bao giờ hết và ngày của Chúa đã gần kề. Vì thế, Lời Chúa kêu gọi mọi tín hữu sống với Phúc Âm và đức tin nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-xu Christ. Cũng như tích cực sống Phúc Âm và trở nên một chứng nhân cho Chúa Giê-xu Christ trên đất nhằm đưa dắt mọi người đến với Ngài.

 

Quả thật, chủ nghĩa tương đối, cùng với chủ nghĩa hưởng thụ vật chất, đang lừa dối con người tới mức coi thường hay khinh chê mọi giá trị luân lý, đạo đức của Đức Chúa Trời để từ đó, quyến rũ con người ở khắp nơi lao mình đi tìm tiền của, thú vui và hư danh trần thế bằng mọi giá, bất chấp lương tri và đạo đức là nền tảng cho một đời sống nhân luân xứng đáng với địa vị là con người.

 

Chính vì không còn nghe theo tiếng nói của lương tâm, một quà tặng quí giá mà Đức Chúa Trời chỉ ban tặng riêng cho con người để giúp con người biết sống theo đường lối của Ngài hầu được cứu rỗi, nên người ta đã lẫn lộn giữa sự thiện và điều ác, lấy gian manh lừa đảo làm lẽ sống, chà đạp thô bạo mọi giá trị của luân lý, đạo đức, coi trọng súc vật, chim, thú, côn trùng (Rô-ma 1:23)… hơn cả sự sống của con người, mà con người cho là hợp lý, hợp thời, là quyền riêng tư của con người. Trong khi tự bản chất, đó là tội ác lớn lao nhất mà con người thời đại này đã phạm và vô tình chống lại Đức Chúa Trời là nguồn ban cho mọi sự sống.

 

Trước thực trạng này, là người tín hữu Tin Lành, chúng ta được kêu gọi hơn bao giờ hết phải thực sự sống Phúc Âm với niềm tin Cơ Đốc có Đức Chúa Trời toàn năng là Cha Nhân ái, để làm chứng cho muôn dân. Sau khi hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, và trước lúc về trời, Chúa Giê-xu đã ân cần căn dặn chúng ta như sau: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).

 

Đứng trước thách thức Đại Mạng lệnh của Chúa, chúng ta phải làm gì đối với Lời của Ngài? Làm chứng nhân cho Chúa chắc chắn không phải là chỉ nói cho hay, giảng cho hùng hồn, hấp dẫn, nhưng muốn nói điều quan trọng hơn hết đó là nếp sống đạo, phải chú tâm xây dựng đời tâm linh của mọi tín hữu trong một xã hội, một thế giới vô tâm, gian ác ở khắp nơi ngày nay.

 

Thật vậy, làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu Christ là trách nhiệm của toàn thể tín hữu, đó là phải đi rao giảng, phải sống và sống cách trung thực với điều mình nhận lãnh nơi Chúa. Có như thế, thì mới ích lợi cho chính mình và cho người khác, phải nhờ cậy Chúa sống đức tin Phúc Âm của mình trong vai trò nhân chứng cho Chúa giữa thế gian, khiến cho nhiều người tin Chúa để được cứu rỗi, vì đó: “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:3-4).

 

Nói cách khác, nếu người rao giảng không sống trung thực với nội dung Phúc Âm của Chúa thì sẽ không thuyết phục được ai nghe và tin điều mình làm chứng. Và như thế, thay vì là nhân chứng cho Chúa, người ta sẽ trở thành phản chứng, vì lời nói không đi đôi với việc làm, lý thuyết mâu thuẫn với thực hành, khiến không ai muốn nghe và tin điều mình làm chứng nữa.

 

Nếu người tín hữu Tin Lành cũng sống và hành động như những người không tin Chúa hay dửng dưng với tội lỗi, thì làm sao có thể là nhân chứng cho Chúa Giê-xu Christ được.

 

Mặt khác, nếu không thực sự yêu mến Chúa và thực hành Đại Mạng lệnh của Ngài thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa và máu vô tội sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Đó là lý do vì sao Chúa đã nói: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

 

Thi hành Đại Mạng lệnh của Cha trên trời, có nghĩa là phải sống theo đường lối của Chúa, thực thi lời dạy của Ngài trên đời sống của chính mình hầu đem ánh sáng chân lý đến cho mọi người. Tóm lại, mọi con dân Chúa đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng nhân cho Ngài trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Phúc Âm Cứu Rỗi để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin Chúa qua đời sống nhân chứng đích thực của mình.

 

Quả thật, Hội đồng được diễn ra trong sự trang nghiêm và phước hạnh bởi Lời Chúa được rao ra, nhắc nhở mọi người. Xin quý tôi con Chúa nhớ đến vùng đất thân thương này mà cầu thay cho để mọi tôi con của Ngài nhớ đến Đại Mạng lệnh mà thực thi hầu đem nhiều người đến với Ngài. Hội đồng đã diễn ra quá nhanh mọi người chia tay ra về trong sự tiếc nuối và chờ đợi đến lần sau. Hội đồng được bế mạc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phan Quang Thiệu. 

 

 

TTV. TĐ Nguyễn Khánh Toàn

Hình ảnh ghi nhận được:

 

Quang cảnh Hội đồng

 

 

 

Ms Lê Văn Đoàn thực hiện nghi thức khai mạc và bế mạc

 

Ms Phan Quang Thiệu – Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội – diễn giả buổi sáng

 

Ms Phan Ân – UV TLH – diễn giả buổi chiều

 

BHL HT. Đức Phổ

 

BHL HT. Sơn Hạ

 

BHL HT. Nghĩa Hành

 

BHL HT. Mộ Đức

 

BHL HT. Di Lăng

 

BHL HT. TP Quảng Ngãi

 

BHL HT. Phước Thiện

 

BHL HT. Mục sư – Truyền Đạo và Nhân sự

 

BHL HT. Xuân Quang

 

BHL HT. Minh Long

 

BHL HT. An Cường

 

BHL HT. Lệ Thủy

 

BHL HT. Bình Sơn

Bài trướcCháu Phước Ân Bị Bỏng Nặng Và Công Việc Chúa Tại Huyện Núi Thành
Bài tiếp theoBài thứ 117: Động cơ thúc đẩy