Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Lâm Đồng

799

HTTLVN.ORG – Hội đồng bồi linh tỉnh Lâm Đồng được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 03/07/2013 tại Chi Hội Đà Lạt. Đây cũng là cơ hội tốt cho tôi con Chúa ở các Hội Thánh trong tỉnh tham dự, thông công, ca ngợi Chúa và lắng nghe Lời Ngài.

 

 

Hiện diện gồm có diễn giả Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN); Mục sư Bùi Phụng – UV TLH; Mục sư Lưu Tự An  – UV TLH, chủ lễ; cùng khoảng 4.000 tôi con Chúa trong toàn tỉnh.

 

Trong chương trình diễn ra vào buổi sáng, Mục sư Võ Đông Thu – UV BĐD – hướng dẫn Hội Đồng ca ngợi Chúa qua những bài Thánh ca vui tươi, mạnh mẽ. Tiếp theo, Mục sư Phan Phụng Thanh – UVBĐD – hướng dẫn chương trình đã có lời chào mừng và giới thiệu quan khách về tham dự.

 

Mục sư Lưu Tự An đọc diễn văn khai mạc, Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị và ban phước cho hội đồng.

 

Ca đoàn của các Hội Thánh trong tỉnh góp phần ca ngợi Chúa qua những bài Thánh ca. Mục sư Thái Phước Trường ban sứ điệp với đề tài: “Tình Trạng Hâm Hẩm Thuộc Linh”, Kinh Thánh trong Khải Huyền 3:15; Lời Chúa nhắc nhở Hội Thánh ngày nay cần phải tỉnh thức, sốt sắng, cần phải mạnh mẽ để thoát khỏi tình trạng hâm hẩm. Mục sư Nguyễn Hữu Thiện cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Buổi chiều, Mục sư Cilmup Ha Kar – UV HĐGP – hướng dẫn chương trình, Mục sư K’Tốp – UVBĐD – cầu nguyện khai lễ, tiếp theo các ca đoàn của các Hội Thánh trong tỉnh góp phần ca ngợi Chúa.

 

Mục sư Thái Phước Trường tiếp tục chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: “Nền Tảng Đức Tin”, Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ 12:2. Sau đó một Chấp sự cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Mục sư Lưu Tự An tuyên bố bế mạc hội đồng, chương trình kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội Trưởng. Quý tôi con Chúa chia tay ra về với tinh thần vui vẻ, thỏa lòng trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu Christ.

 

TTV. Lâm Đồng

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcBài thứ 184: Có Gì Bất Khả Năng Đối Với Chúa?
Bài tiếp theoSơ Kết Chăm Sóc Chứng Đạo Tại Huyện Krông Pắc-Đăk Lăk