Hoạt động Của UB. YTXH tại Đồng Tháp

590

 

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày 26-27/2/2013 vừa qua, Ủy Ban Y Tế Xã Hội – Tổng Liên Hội đã có chương trình huấn luyện công tác xóa mù chữ và dự án hỗ trợ nhà tình thương năm 2013 tại Đồng Tháp.

 

1. Huấn luyện về công tác xóa mù chữ

 

Ủy Ban Y Tế Xã Hội – Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình huấn luyện về công tác xóa mù chữ cho tín hữu cũng như đồng bào trong tỉnh.

 

Chương trình huấn luyện về công tác xóa mù chữ được bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/2/2013 tại nhà thờ Tin Lành Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 

Có khoảng 30 Chấp sự, nhân sự thuộc 10 Hội thánh trong tỉnh Đồng Tháp về tham dự chương trình. Đây là một phương pháp hướng dẫn người học cách trực quan và có hiệu quả rất tốt trong công tác xóa mù chữ. Đặc biệt phương pháp mang lại hiệu quả rất cao khi áp dụng trong việc một người dạy cho một (hoặc hai) người. Khi người học tham gia học và hoàn tất 60 bài học theo giáo trình, chắc chắn người học sẽ biết đọc, biết viết.

 

Chương trình huấn luyện được kết thúc vào lúc 11h30’ ngày 27/2/2013.

 

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Ms Lê Văn Như Kỷ – UV Ban Đại diện có lời chào mừng

 

Ms Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa

 

Bác sĩ Thanh giới thiệu về chương trình

 

Cô Hà hướng dẫn các nguyên tắc thành công trong việc dạy chữ.

 

Cô Kim Anh hướng dẫn 5 bước hướng dẫn hiệu quả của giáo trình

 

Các học viên thực tập tại chỗ

 

Ms Đặng Trường Sơn, có lời tri ân

 

Ms Nguyễn Trung Tâm – UV Ban Đại Diện cầu nguyện cảm tạ Chúa.

 

Các học viên cùng chụp hình lưu niệm.

 

 

2. Dự án nhà tình thương

Song song đó, Ủy Ban Y Tế Xã Hội – Tổng Liên Hội cũng thực hiện việc khảo sát cho dự án hỗ trợ nhà tình thương cho các con cái Chúa và đồng bào. Trung bình mỗi Chi Hội được hỗ trợ 04 căn nhà (2 căn cho tín hữu và 2 căn cho đồng bào). Mỗi căn nhà tình thương được Ủy Ban Y Tế Xã Hội – Tổng Liên Hội hỗ trợ 25 triệu đồng.

 

Qua Dự án hỗ trợ nhà tình thương cho tỉnh Đồng Tháp Ủy Ban Y Tế Xã Hội – Tổng Liên Hội hỗ trợ tổng cộng 36 căn nhà trong đó có 17 căn nhà cho tín hữu, và 19 căn nhà cho đồng bào.

 

13h00 ngày 27/2/2013 Bác sĩ Trần Văn Thanh, đại diện Ủy Ban Y Tế Xã Hội – Tổng Liên Hội đã triển khai cách thực hiện dự án hỗ trợ nhà tình thương với quý đầy tớ Chúa. Ban Quản lý xây dựng nhà tình thương của các Chi Hội được giải ngân đợt 1 (75% giá trị mỗi căn nhà) cho các Hội thánh để thực hiện dự án này. Dự kiến dự án sẽ hoàn tất vào ngày 31/05/2013.

 

Bs Thanh triển khai dự án hỗ trợ nhà tình thương

 

Chụp hình lưu niệm

 

 

TTV. Đồng Tháp

TĐ. Hồ Năng Quyền

 

Bài trướcHội Đồng Chấp Sự Tỉnh Đồng Nai.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 16