Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Long An

2004

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30  ngày 03/04/2018, tại nhà thờ Tin Lành Hiệp Thạnh đón tiếp quý đầy tớ Chúa hiệp nguyện định kì.

MsNc  Ngô Hồng Quân – Quản nhiệm Hội Thánh Hiệp Thạnh có lời chào mừng. Sau đó, Mục sư Nguyễn Đăng Khoa – Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện dâng trình buổi hiệp nguyện lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.

Truyền đạo Phan An Pha hướng dẫn Hội Thánh bước vào sự thờ phượng. Mục sư Ngô Văn Kiếm đã giảng dạy Lời Chúa để khích lệ người hầu việc Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Luca 19: 29 – 40, người hầu việc Chúa cần vâng Lời Ngài, đi theo ý Chúa, trung thành với sứ điệp của Chúa trong trách nhiệm chăn bầy Chúa giao. Mục sư Trần Duy Khang cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa.

Các thông tin do Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện và Quản nhiệm các Hội Thánh trong tỉnh trình bày. Các vấn đề sau được trình dâng lên cho Chúa:

  • Thông Tin Chung:
  • Đại Hội đồng Hội Đồng Giáo Phẩm vào tháng 07/2018.
  • Mục vụ Chấp sự tỉnh Long An 20/04/2018
  • Thông tin của tỉnh Long An
  • Tổ chức sân chơi cho thanh thiếu niên của tỉnh Long An trong các ngày lễ.
  • Đẩy mạnh công tác huấn luyện và ra đi chứng đạo.

Tân tín hữu tin Chúa trong chương trình truyền giảng Thương khó – Phục sinh

+ HT Mộc Hoá: 300 thân hữu tham dự, có 25 người tin Chúa

+ HT Thạnh Phước: có 12 người tin Chúa

+ Điểm An Ninh Đông: có 11 người tin Chúa

+ HT Hậu nghĩa: 8 người tin Chúa

+ HT Phước Lợi: 6 người tin Chúa

+ HT Thủ Thừa: có 3 người tin Chúa

+ HT Tân An: 80 thân hữu tham dự, có 37 người tin Chúa

+ HT Long Trạch: 8 người tin Chúa

+ HT Cần Giuộc: 142 người tin Chúa

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11g45 cùng ngày.

TTV. MsNc Ngô Hồng Quân


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện chia sẻ Lời Chúa


Mục sư Trần Duy Khang cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa

Bài trướcUBKT – Thư Ngõ Từ HT Bu Bốp
Bài tiếp theoTình Yêu Tha Thứ và Chấp Nhận – 7/4/2018