Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 11/2020

1042

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03/11/2020, các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức đến từ các Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang đã có buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Đá Nổi, huyện Tân Hiệp.

Mục sư Nguyễn Bình Tín rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Giá Trị của Tôi Tớ Chúa” nương trên nền tảng Ê-xê-chi-ên 33:7, khích lệ các tôi tớ Chúa về sự kêu gọi và chọn lựa của Chúa trên chính mỗi một người để lập lên làm người hầu việc Chúa, chính Chúa đã giao phó trách nhiệm cho các tôi tớ Ngài để chăn dắt bầy chiên mà Chúa đã chuộc bằng chính huyết Ngài.

Mục sư Nguyễn Bình Tín rao giảng Lời Chúa

Ban Hiệp nguyện đã chia tổ để cùng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu thay cho công việc Chúa:

  • Cảm tạ Chúa về mọi sinh hoạt của các Hội Thánh được ổn định;
  • Cảm tạ Chúa về những chương trình trong tháng như bồi dưỡng linh vụ cho Chấp sự toàn tỉnh, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh Mong Thọ, chương trình bồi linh cho các ban phụ nữ tổ chức tại An Hòa, chương trình nghỉ dưỡng của các đầy tớ Chúa trong tỉnh Kiên Giang, lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Kiên Lương.

Nhu cầu cần cầu thay:

  • Công việc truyền giáo của các Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang.
  • Công việc chăm sóc gây dựng và mở Hội Thánh mới trong tỉnh.
  • Công việc xây dựng và sửa chữa cơ sở nhà Chúa tại các Chi Hội trong tỉnh.
  • Công việc chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2020.
  • Chức vụ của các đầy tớ Chúa và ban Chấp sự của các Hội Thánh.
  • Chương trình truyền giảng nhân dịp lễ Giáng sinh tại các Hội Thánh trong tỉnh.

Cầu nguyện theo tổ

Sau thì giờ hiệp nguyện, các đầy tớ Chúa cùng ngồi lại để họp bàn công việc nhà Chúa trong tỉnh.

Mục Sư Nguyễn Bình Tín thông báo về các hoạt động của Ban Đại diện trong tháng qua và triển khai các công việc trong các tháng tới:

– Cảm tạ Chúa vì các chương trình của tỉnh được diễn ra cách tốt đẹp, có hai Hội Thánh được chính quyền công nhận mới là Hàm Ninh và Tây Yên. Như vậy tính đến nay, tỉnh Kiên Giang có tất cả 19 Hội Thánh, trong đó có 14 Chi Hội, 1 Hội Nhánh, 4 Điểm Nhóm.

– Các công tác trong tháng 11 gồm tiến hành tổ chức lễ công bố thành lập Điểm Nhóm Hàm Ninh, huyện Phú Quốc; Điểm Nhóm Tây Yên, huyện An Biên; công cử ban viết lược sử 100 năm Tin Lành đến Kiên Giang; xin phép bổ nhiệm quản nhiệm cho Hội Thánh Giồng Riềng.

Họp bàn công việc Chúa

Buổi hiệp nguyện kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Văn Nhánh.

TTV. MS Trần Văn Võ

Bài trướcThơ: Nay Con Quay Về!
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Quảng Nam Tháng 11/2020