Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Quảng Nam Tháng 11/2020

1525

HTTLVN.ORG – Ngày 03/11/2020, tại nhà thờ Tin Lành Hà Lam, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đã diễn ra chương trình hiệp nguyện quý Mục sư Trí sự, Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và nữ Truyền đạo tỉnh Quảng Nam.

Nhà thờ Tin Lành Hà Lam, huyện Thăng Bình

Chương trình có sự hiện diện của Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Nam, Mục sư Trần Đình – Trưởng Ban Đại diện cùng hơn 80 tôi tớ Chúa.

Mục sư Trần Văn Khôi – Quản nhiệm HT Hà Lam chào mừng ban hiệp nguyện và trình bày nhu cầu xin cầu nguyện để Chúa cho Hội Thánh sớm nhận lại phần đất phía sau nhà thờ

Mục sư Trần Đình thực hiện nghi thức Lễ Dâng con cho thầy cô Truyền đạo Hồ Phan Tú

MsNc Nguyễn Ngọc – Quản nhiệm Chi Hội Phước Bình chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Sống Vâng Theo Chúa” nương trên Kinh Thánh Phi-líp 2:12-14. Lời Chúa khích lệ người giảng cùng ban hiệp nguyện quyết tâm sống vâng lời Chúa. Ngài sẽ cảm động để người hầu việc Chúa có thái độ và cách sống vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, tránh thái độ lằm bằm và lưỡng lự.

MsNc Nguyễn Ngọc chia sẻ Lời Chúa

Ban hiệp nguyện chia tổ để cầu nguyện cho công việc Chúa tại các Chi Hội và những thông báo của Mục sư Ủy viên Mục vụ:

  • Kế hoạch tham dự Đại Hội đồng Giáo phẩm vào các ngày 1-3/12/2020 tại Viện Thánh Kinh Thần học – TP. HCM;
  • Lược trình tình hình thiệt hại của các Chi Hội và tín hữu trong tỉnh qua cơn bão số 9;
  • Nhắc nhở các Truyền đạo và Mục sư Nhiệm chức chuẩn bị tốt cho việc tiến đến công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức và tấn phong Mục sư;
  • Lễ cung hiến Đền thờ của Chi Hội Quế Phương vào ngày 5/11/2020;
  • Lễ Cảm tạ Chúa kỷ niệm 90 năm Tin Lành đến Cẩm Long vào ngày 13/11/2020.

Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Nam

Mục sư Ông Văn Tín – Thành viên Ban Đại diện thông báo về công tác hỗ trợ của Ban y tế xã hội và công tác truyền giáo của tỉnh trong mùa Giáng sinh.

Chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Đức Cựu.

 

TTV. MSNC Tạ Quang Vinh

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 11/2020
Bài tiếp theoUB. YTXH: Công Tác Phục Hồi Sau Bão Tại Kon Tum