Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tại Tỉnh Sóc Trăng

1709

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 6/3/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo tỉnh Sóc Trăng đã được diễn ra tại Hội Thánh Đại Ngãi.

Mục sư Đỗ Văn Ấn – QNHT Đại Ngãi có lời chào mừng, Mục sư Dương Phước Hòa cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Chúa.

Mục sư Phạm Thanh Bình giảng dạy Lời Chúa, Kinh Thánh nền tảng I Ti-mô-thê 4:1-16, với đề tài: Phục Sự Chúa. Mục sư nhắc nhở mỗi người hết lòng phục vụ Chúa và chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. MSNC Liêu Thanh Bình cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa.

MSNC Võ Chí Công – UV BĐD hướng dẫn các Hội Thánh nêu nan đề cầu thay. Cảm tạ Chúa, các Hội Thánh trong tỉnh sinh hoạt ổn định, công việc Chúa trong từng Chi Hội có bước phát triển. Tài chính Chúa cho đủ để kịp đáp ứng cho từng công việc của mỗi Chi Hội.

Xin tôi con Chúa cầu thay cho một số vấn đề nổi bật của một số Hội Thánh như sau:

Về công tác xây dựng: Nhà thờ Tin Lành Kế Sách đang trong quá trình hoàn thiện. HT An Lạc Tây đang tích luỹ tài chính để xây mới nhà Chúa. Điểm Nhóm Ngã Năm cần mua đất để di dời chỗ nhóm lại, hiện Hội Thánh đã có 250 triệu/600 triệu.

Bên cạnh đó là nan đề các Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh cần có người chăm lo và gây dựng đời sống đức tin của tín hữu; công tác truyền giảng trong mùa Thương khó – Phục sinh. Điểm Nhóm Phú Mỹ (người Khmer) cần 02 giếng nước để giúp con cái Chúa có nước sạch sinh hoạt và một căn nhà của tín hữu rất nghèo. Lớp Thánh Kinh căn bản dài hạn được tổ chức tại Sóc Trăng và Vĩnh Châu. Ngày 25 tháng 4 năm 2018 Hội đồng Bồi linh tỉnh.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 45 phút sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MSNC Võ Chí Công và cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phạm Thanh Bình.

TTV. Trần Giám


Quang cảnh hiệp nguyện

MS Đỗ Văn Ấn chào mừng

BCS HT Đại Ngãi tôn vinh Chúa

MS Phạm Thanh Bình chia sẻ Lời Chúa

Các tổ cầu thay
Bài trướcHiệp Nguyện, Triển Khai Nội Quy – Giáo Luật Tại Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Và Huấn Luyện Chấp Sự Tại Tỉnh Kon Tum