Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự Tỉnh Sóc Trăng

1393

HTTLVN.ORG – Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam vào tháng 5/2021, các buổi nhóm hiệp nguyện của tỉnh Sóc Trăng phải tổ chức trực tuyến, cho đến đầu năm 2022 mới có thể thực hiện trực tiếp cách giới hạn giữa vòng các Giáo phẩm.

Vì vậy, kỳ hiệp nguyện Giáo phẩm, Ban Chấp sự các Chi Hội, Ban Điều hành các Hội Nhánh và Điểm Nhóm vào sáng ngày 8/3/2022 tại nhà thờ Tin Lành Kế Sách là một cơ hội rất quý để tôi con Chúa trong tỉnh cùng gặp gỡ, thông công, trao đổi thông tin và cầu thay cho nhau.

Ghi nhận thông tin sinh hoạt của các Hội Thánh hiện nay hầu như đã được khôi phục hoàn toàn. Riêng công tác cá nhân chứng đạo và truyền giảng Tin Lành vẫn còn những trở ngại nhất định do các tác động của dịch bệnh.

Trong thời gian sắp tới, một số hoạt động sẽ được thực hiện:

  • Thánh Kinh Căn Bản dài hạn sẽ hoàn tất khóa học và tốt nghiệp.
  • Hội đồng Bồi linh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 22 vào ngày 11/4/2022 tại nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng. Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II.
  • Các chương trình truyền giảng Tin Lành trong kỳ Lễ Kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh tại các Hội Thánh.
  • Các sinh hoạt hè cho giới trẻ trong tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình:

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng ban Đại diện chào mừng

Bà Mục sư Nhiệm chức Liêu Thanh Bình hướng dẫn chương trình

Mục sư Dương Phước Hòa, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

Quý bà Mục sư và các Nữ Chấp sự tôn vinh Chúa

Mục sư nhiệm chức Thạch Ca Rai, Đặc trách Điểm Nhóm Nước Mặn giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Văn Lớn chúc phước

Hình lưu niệm các Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự tham dự hiệp nguyện

TTV. MS Hồ Nguyên Kha

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 3/2022
Bài tiếp theoChúng ta có nhận ra người thân khi lên Thiên đàng?