Hiệp nguyện Giáo phẩm Bắc Tp. Đà Nẵng tháng 03/2026

575

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14g30 ngày 01/03/2026, tại nhà thờ Tin Lành Hải Châu, Kiệt 308/12 Hoàng Diệu, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã diễn ra chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm khu vực Bắc Thành phố Đà Nẵng.

 

Hiện diện có: Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Uỷ viên TLH – Mục vụ Tin Lành TP. Đà Nẵng; Mục sư Dương Quang Hoà – Uỷ viên TLH; Mục sư Trần Văn Hoàng, Thư ký Ban Đại diện và các thành viên Ban Đại diện, cùng khoảng 60 Giáo phẩm và đại diện Chấp sự khu vực phía Bắc Thành phố.


Quang cảnh chương trình


Mục sư Nguyễn Xuân Sanh thông báo các công tác mục vụ

Mục sư Trần Văn Hoàng và Mục sư Võ Hoàng Phong nêu những điều cảm tạ và thông báo cầu thay trong tháng 03/2026

Mục sư Phan Thanh Quốc, Quản nhiệm Chi Hội Hải Châu, hoan nghênh, chào mừng và có Lời Chúa cùng Ban Hiệp nguyện nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:8-9 với đề tài: “NHẬN THỨC TRONG CHIẾN TRẬN THUỘC LINH”. Lời Chúa khích lệ, nhắc nhở Ban Hiệp nguyện qua 3 điều quan trọng trong chiến trận thuộc linh mà bất kì ai cũng phải đối diện: Nhận thức về bản thân “Biết mình” trong sự tiết độ và tỉnh thức mỗi ngày; Nhận thức về kẻ thù “Biết người” hung dữ, luôn rình mò xung quanh con cái của Chúa; Điều cuối cùng là cần Nhận thức cách đối phó với kẻ thù “Biết Chúa” bằng cách chống cự, nhờ cậy Chúa để luôn đứng vững trong đức tin.


Mục sư Phan Thanh Quốc giảng Lời Chúa

 Sau khi nghe báo cáo mục vụ, Ban Hiệp nguyện chia làm 3 tổ để dâng lời cầu nguyện cho các vấn đề chung và riêng của từng Hội Thánh:

Vấn đề chung:

Cầu nguyện cho quý Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư và sự xức dầu trên các tôi tớ Chúa đương nhiệm.
Nhu cầu Hội Thánh chung: Xin Chúa cảm động chính quyền tái cấp 5.000m² đất làm nghĩa trang Tin Lành.
Công nhận Chi Hội: Xin Chúa cho 5 “Chi Hội nội bộ” sớm được chính quyền công nhận chính thức: Nam Ô, Túy Loan, Phú Lộc, Hòa Cường, Non Nước.
Hội đồng Bồi linh: Cầu nguyện cho Hội đồng Bồi linh khu vực Bắc (22/03) và Nam (28-29/03) với diễn giả là Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường.

Nhu cầu từ các Hội Thánh (Tóm lược):

Phát triển cơ sở: HT Trần Cao Vân (mua đất mở rộng), HT Hải Châu (giấy phép xây dựng nhà thờ, Điểm Nhóm Hòa Xuân), HT An Hải (nhận lại khu đất cạnh trường học), HT Hòa Mỹ (mua đất liền kề), HT An Trung (trang bị hệ thống điều hòa).
Thủ tục pháp lý: HT Túy Loan (chuyển quyền sử dụng đất, cần tiếp trợ hơn 95 triệu đồng tiền thuế).
Công tác truyền giảng: Các HT: Trần Cao Vân, Hòa Khánh, Cẩm Nê, Hải Châu, An Hải, Non Nước, Hòa Cường, Hòa Thọ, Hòa Mỹ, Nam Ô, An Trung, Đà Nẵng, Tân An, Trung Lập đồng loạt có chương trình truyền giảng trong tháng 3.
Kết quả tháng 02/2026: Cảm tạ Chúa đã có nhiều thân hữu tin nhận Chúa tại các Chi Hội (Tân An: 6, An Hải: 4, Hòa Mỹ: 4, Tiên Sa: 3, Đà Nẵng: 3…).

Chương trình Hiệp nguyện kết thúc vào lúc 17g00 cùng ngày trong sự vui vẻ, phước hạnh sau lời chúc phước của Mục sư Dương Quang Hoà.

Nguyễn Trần Quang Huy – TTV TP. Đà Nẵng

Bài trướcKhu vực 3 Lâm Đồng: Bồi linh Huấn luyện Nhân sự Ban Âm nhạc
Bài tiếp theoTrang Phục Khi Đến Nơi Thờ Phượng Chúa?