Gia lai: Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Người Bahnar

824

HTTLVN.ORG – Tỉnh Gia Lai Hiện có 71 Chi Hội chính thức; 20 Chi Hội được Tổng Liên hội công nhận nội bộ; 355 Điểm Nhóm trực thuộc Chi Hội; 318 Điểm Nhóm độc lập (tự quản). Tổng số tín đồ khoảng 140.000 người. Vì vậy, Hội đồng Bồi linh được chia hai khu vực.

Sáng ngày 17/2/2023, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình bồi linh cho Giáo phẩm, Chấp sự, Nhân sự thuộc khu vực sắc tộc Bahnar tại nhà thờ Tin Lành Pơlei, xã Gơ Lar, huyện Đăk Đoa. Diễn giả giảng bồi linh là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTL Việt Nam.

Chương trình bồi linh tại nhà thờ Tin Lành Pơlei, xã Gơ Lar, huyện Đăk Đoa

Tham dự chương trình còn có Mục sư Hanh, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Gia Lai, Mục sư Phạm Văn Phúc, Trưởng Ban Đại diện, cùng khoảng 1200 tôi con Chúa là các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự, nhận sự thuộc các Hội Thánh người Bahnar.

Chương trình buổi sáng, nương trên câu Kinh Thánh Lu-ca 17:5, Mục sư Hội trưởng giảng bồi linh với chủ đề “Xin Thêm Đức Tin”. Mục sư chỉ ra rằng ngày nay chúng ta đang đối diện với nhiều sự cám dỗ và khó khăn, ma quỷ tấn công, gia đình xáo trộn, kinh tế khó khăn. Vì vậy, xin Chúa thêm lên đức tin để chúng ta đứng vững và càng yêu Chúa nhiều hơn. Buổi chiều, Mục sư Hội trưởng giảng bồi linh với chủ đề “Chẳng Đổi Được”. Bên cạnh những giờ giảng bồi linh, Mục sư cũng dành thì giờ giải đáp thắc mắc về các công tác mục vụ trong Hội Thánh.


Mục sư Hội trưởng giảng bồi linh; Mục sư Uyên, Ủy viên BĐD phiên dịch


Mục sư Hanh, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Gia Lai cầu nguyện

     Một số ban hát tôn vinh Chúa

TTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Tỉnh Quảng Trị
Bài tiếp theoTP. HCM: Lễ Công Bố Chi Hội Tân Phú Trung Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm