Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Tỉnh Quảng Trị

1011

HTTLVN.ORG – Từ ngày 14-16/02/2023, các Mục sư trong Hội đồng Giáo phẩm (HĐGP) đã dành thì giờ đặc biệt để đến thăm quý đầy tớ Chúa và các Hội Thánh thuộc tỉnh Quảng Trị với mục đích khích lệ, an ủi, nâng đỡ và cầu thay trong chức vụ chăn bầy. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Phạm Trọng Huy – Phó Chủ tịch; Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Thư ký; Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên; và Mục sư Y Djrên – Ủy viên.

  • Thứ 3 ngày 14/02/2024
  • Đoàn xuất phát từ thành phố Huế lúc 7 giờ sáng, đến Điểm Nhóm An Thơ là nơi đầu tiên mà Đoàn ghé thăm lúc 09 giờ. Tại đây Mục sư Nhiệm chức Thái Công Nhơn, đặc trách Điểm Nhóm đại diện tiếp đoàn và trình bày về công việc Chúa cũng như những nhu cầu tại nơi đây để quý tôi tớ Chúa được biết và hiệp lòng cầu nguyện để trong thời gian tới Chúa cho công việc Chúa được mở mang và phát triển.
  • 11 giờ 00, đoàn đến thăm Mục sư Bùi Tấn Lực – QNHT Cửa Việt. Sự sinh hoạt của Hội Thánh có nhiều bước tiến triển trên nhiều phương diện. Hiện tại Hội Thánh có 2 Điểm Nhóm sinh hoạt vào các ngày trong tuần, và các chương trình thăm viếng, chăm sóc cũng như chứng đạo được thực hiện đem lại sự khích lệ cho công việc Chúa.
  • 14 giờ 00, HĐGP đến thăm Mục sư Phan Nguyên Trường – Đặc trách Điểm Nhóm Gio Châu và kiêm Điểm Nhóm tại Đông Hà. Điểm Nhóm Gio Châu thuộc huyện Gio Linh nằm về phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Ước ao của tôi tớ Chúa ở đây đó là đức tin, hy vọng, tình yêu thương của con cái Chúa được thêm lên và các chương trình chứng đạo cá nhân được kết quả tốt.
  • 16 giờ 00, HĐGP đến thăm TĐ Hồ Trọng Kim – Quản nhiệm HT Vùng Kho. Hội Thánh ngày càng được kiện toàn, cơ sở vật chất Nhà Chúa ngày càng khang trang hơn. Thật tạ ơn Chúa!
  • 17 giờ 00, đoàn đến thăm Mục sư Châu Văn An – QNHT Khe Sanh.HĐGP có lời khích lệ tôi tớ Chúa và cậy nhờ ơn Ngài hầu việc Chúa cách mạnh mẽ.
  • Thứ 4 ngày 15 tháng 02 năm 2023.
  • Lúc 08 giờ 30, với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Ms Ai Thân, Ủy Viên Ban Đại diện, đoàn ghé thăm Chi Hội Đakrông, nơi đây Ms Ai Thân đang quản nhiệm, với địa bàn rộng và tín đồ trải dài các bản làng, nên sự sinh hoạt cũng còn nhiều khó khăn, và nơi nhóm lại hiện nay của Hội Thánh cũng không đáp ứng đủ cho sự phát triển Hội Thánh, HĐGP đã hiệp lòng để cầu nguyện cho công việc Chúa tại nơi đây để Chúa mở đường trong những ngày tới.
  • 10 giờ, HĐGP ghé thăm Mục sư Nhiệm chức Hồ Văn Phúc – QNHT Ta Rung, các tôi tớ Chúa trong HĐGP được nghe tôi tớ Chúa trình bày về những kết quả công việc Chúa và những khó khăn mà Hội Thánh đang đối diện. Quý tôi tớ Chúa trong HĐGP khích lệ và an ủi tôi tớ Chúa cậy ơn Chúa để vượt qua những khó khăn để hầu việc Chúa một cách kết quả hơn.
  • 15 giờ 00, HĐGP thăm MSNC Nguyễn Hữu Khải – QNHT Miệt Mới, tín hữu trong Hội Thánh đa số là người Bru – Vân Kiều, cách thị trấn 23km nằm sâu trong thung lũng, giao thông đi lại rất khó khăn, HĐGP được nghe tôi tớ Chúa trình bày về công việc Chúa tại nơi đây từng lúc được ổn định và phát triển sau khi được chính quyền công nhận Chi Hội chính thức, Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Thư ký HĐGP đại diện cầu nguyện để Chúa ban phước cho công việc Chúa và chức vụ của tôi tớ Chúa tại nơi đây.
  • Ngày 16 tháng 02 năm 2023.
  • Với sự hướng dẫn của Mục sư Dương Minh Đức – Trưởng Ban Đại diện Tỉnh Quảng Trị, đoàn đến thăm Mục sư Ai Pa Noang và công việc Chúa tại Chi Hội Bù Ta Noong, tại đây Hội Thánh Chúa đang nhóm lại tại nhà một tín hữu rất chật hẹp, tỉnh Quảng Trị cũng đã có chủ trương cấp hơn 1000m2 đất cho Hội Thánh để xây dựng nhà Chúa để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Hội Thánh trong tương lai.
  • 10 giờ 30, Đoàn ghé thăm Mục sư Dương Minh Đức – QNHT Thuận Hóa, được nghe tôi tớ Chúa trình bày về công việc Chúa nơi đây, đặc biệt thủ tục xin công nhận Chi Hội chính thức đang gặp một số vướng mắc từ phương diện nội bộ, quý tôi tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện để Chúa mở những cánh cửa cho công việc Chúa tại đây.
  • 11 giờ 30, HĐGP ghé thăm MSNC Hồ Văn Nia – QNHT A Tơng – A Tơi, Hội Thánh tại đây đang gởi hồ sơ cho các cấp chính quyền để xin công nhận Chi Hội chính thức. Thay cho đoàn Mục sư Y Djrên – Ủy viên, cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại nơi đây.

Chuyến thăm viếng và nâng đỡ chức vụ quý tôi tớ Chúa và các HT trong tỉnh Quảng Trị kết thúc tốt đẹp tại Chi Hội A Tơng – A Tơi lúc 12 giờ 30 cùng ngày trong sự vui vẻ thỏa lòng. Cảm tạ Chúa.

Một số hình ảnh trong chuyến viếng thăm:

HĐGP thăm MSNC Thái Công Nhơn – Đặc trách ĐN An Thơ

HĐGP thăm Mục sư Bùi Tấn Lực – QNHT Cửa Việt

HĐGP thăm Mục sư Phan Nguyên Trường – Đặc trách ĐN Gio Châu

HĐGP thăm TĐ Hồ Trọng Kim – QNHT Vùng Kho

HĐGP thăm Mục sư Châu Văn An – QNHT Khe Sanh

HĐGP thăm Mục sư Ai Thân – QNHT Đakrông

HĐGP thăm MSNC Hồ Văn Phúc – QNHT Ta Rung

HĐGP thăm MSNC Nguyễn Hữu Khải – QNHT Miệt Mới

HĐGP thăm Mục sư Ai Pa Noang – QNHT Bù Ta Noong

HĐGP thăm Mục sư Dương Minh Đức – QNHT Thuận Hóa

HĐGP Thăm MSNC Hồ Văn Nia – QNHT A Tơng – A Tơi

TTV. MSNC Nguyễn Hữu Khải

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Lê Văn An
Bài tiếp theoGia lai: Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Người Bahnar