TP. HCM: Lễ Công Bố Chi Hội Tân Phú Trung Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm

9601

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 18/2/2023, Hội Thánh Tin Lành Tân Phú Trung, Đường 62, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. HCM, tổ chức Lễ Công bố Chi Hội và Bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh làm Quản nhiệm.


Nhà thờ Tin Lành Tân Phú Trung, Đường 62, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên TLH, Mục vụ TP.HCM làm chủ lễ. Tham dự chương trình có quý Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM; Đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo tôi con Chúa.


Mục sư kiêm nhiệm Dương Quang Nhân chào mừng và tuyên bố lý do


Mục sư Phan Quang Trung (UV. BĐD. TP. HCM) cầu nguyện khai lễ

Nương trên Lời Chúa trong II Phi-e-rơ 3:1-18, Mục sư Đỗ Việt Hùng khích lệ hết thảy tôi con Chúa hãy hết lòng hết sức làm công việc Chúa. Sau đó, Mục sư thực hiện nghi thức công bố Chi Hội, bổ nhiệm và cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh


Ban Chấp sự HT Tân Phú Trung hoan nghênh tân Quản nhiệm


Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa


Ban hát HT Tân Phú Trung


Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh tạ ơn Chúa, cảm ơn lãnh đạo Giáo hội, chính quyền và Hội Thánh đã đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua và hứa nguyện tiếp tục hết lòng trong công tác Chúa giao


Ban Chấp sự, nhân sự HT Tân Xuân

     
Đại diện TLH, BĐD Tin Lành TP, Chính quyền địa phương cùng các cá nhân chúc mừng

Thay mặt Hội Thánh Tân Phú Trung, Thư ký Châu Thành Khẩn tri ân, đồng thời bày tỏ sự lòng biết ơn quý Tôi con Chúa, những bậc tiền nhân đã có công khó trong việc mở mang, gây dựng công việc Chúa tại Tân Phú Trung

MSNC Lê Trọng An hướng dẫn chương trình 

Khi nhận thấy tín hữu tại HTTL Tân Xuân (huyện Hóc Môn) sinh sống và làm việc tại khu vực xã Tân Phú Trung (TPT), huyện Củ Chi gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại thờ phượng Chúa, đặc biệt các tín hữu lớn tuổi và một số con cái Chúa thiếu phương tiện, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Văn Quí và Ban Chấp sự HTTL Tân Xuân cậy ơn Chúa thành lập Điểm Nhóm TPT.

Cảm động trước nhu cầu của Hội Thánh, gia đình bà Lâm Thị Kim Loan đã vui lòng cho Hội Thánh mượn nhà mình tại tổ 15, ấp Giữa, xã TPT, huyện Củ Chi làm nơi nhóm họp cho con cái Chúa. Ngày 10/12/2007, buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên đã diễn ra thật đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui trong Chúa. Hội Thánh Tân Xuân cử hai Chấp sự đặc trách là Lê Hoàng Linh và Trần Văn Sự đến giúp Điểm Nhóm TPT duy trì thờ phượng Chúa đều đặn vào chiều Chúa nhật hằng tuần lúc 16h và dần đi vào ổn định.

Đến ngày 13/04/2008, Hội Thánh Tân Xuân đã cử nhân sự Lê Hoàng Long phụ trách Điểm Nhóm TPT thay cho Chấp sự Lê Hoàng Linh và Trần Văn Sự. Cảm ơn Chúa, sau thời gian cầu nguyện – ngày 18/06/2008 Điểm Nhóm TPT  được UBND TP.HCM cấp giấy phép thành lập Điểm Nhóm số 3846/UBND – PCNQ và sau đó ngày 11/01/2009 Hội Thánh vui mừng tổ chức lễ công bố Điểm Nhóm Tin Lành TPT.

Vì nhu cầu nhóm lại ngày càng tăng, nhận thấy con cái Chúa cần nơi nhóm lại rộng rãi hơn nên Mục sư Nguyễn Văn Quí cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Tân Xuân và nhân sự Lê Hoàng Long đang phụ trách Điểm Nhóm đã bàn bạc và quyết định mua mảnh đất tại tổ 16, ấp Chợ, xã TPT, huyện Củ Chi (hiện là nhà thờ đang tọa lạc) với diện tích 160m2 với chi phí mua đất là 230 triệu đồng.

Cùng với sự giúp đỡ của Hội Truyền giáo Hàn Việt, Hội Thánh Honam đã dâng hiến 448 triệu cho công tác xây dựng nơi nhóm lại thờ phượng Chúa cho các tín hữu. Công trình được khởi công vào tháng 12/2010 và nhà Chúa đã hoàn thành sau 4 tháng. Điểm Nhóm TPT đã có nơi thờ phượng Chúa rộng rãi, khang trang hơn. Nhờ Chúa ban ơn trên công việc Hội Thánh ngày 03/02/2011, Hội Thánh được nhóm lại lần đầu tiên tại ngôi nhà thờ mới.

Qua công tác truyền giảng, thăm viếng, chăm sóc tận tụy của nhân sự Lê Hoàng Long cùng Ban Chấp sự lâm thời Điểm Nhóm TPT, Chúa đã mang thêm nhiều người vào Hội Thánh. Tín hữu nhóm lại ngày càng đông hơn, Hội Thánh không còn chỗ để xe, phải để nhờ miếng đất bên cạnh nhà thờ. Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và ước ao để mua thêm miếng đất nầy. Đến ngày 12/03/2014 Chúa đã đáp lời cầu nguyện của con dân Chúa, Hội Thánh đã mua được miếng đất bên cạnh như lòng ước ao, với diện tích gần 150m2 với số tiền là 370 triệu đồng.

Tháng 05/2015, sau khi Mục sư Nguyễn Văn Quí hưu trí, Mục sư nhiệm chức Dương Quang Nhân về Quản nhiệm HTTL Tân Xuân và Kiêm nhiệm Điểm Nhóm Tin Lành Tân Phú Trung. Ngày 27/12/2015 Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Tân Xuân quyết định rút Nhân sự Lê Hoàng Long về Hội Thánh Tân Xuân để nhận công tác khác. Thay vào đó Mục sư Nhiệm chức Võ Minh Lý được Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Tân Xuân mời công tác nội bộ làm Đặc trách Điểm Nhóm TPT.

Với sự dẫn dắt của Mục sư Dương Quang Nhân và Mục sư Nhiệm chức Võ Minh Lý, Hội Thánh Chúa nhóm lại ngày một đông hơn. Và tạ ơn Chúa ngày 16/03/2016, xét thấy Điểm Nhóm TPT đã đủ những điều kiện cần thiết để trở thành Chi Hội nên Tổng Liên Hội đã công nhận Chi Hội Điểm Nhóm TPT là Chi Hội tự dưỡng. Và đặc biệt hơn, Chúa đã mở đường một cách kỳ diệu cho Hội Thánh trả hết nợ sau 2 năm chỉ bằng sự dâng hiến hết lòng của con dân Chúa tại Điểm Nhóm TPT.

Vì không có nơi sinh hoạt cho các em thiếu ấu nhi và tư thất cho Quản nhiệm trong tương lai, nên Mục sư Dương Quang Nhân họp Ban Chấp sự quyết định xây dựng Cơ sở Cơ đốc Giáo dục và tư thất Quản nhiệm bên phần đất mới mua kế bên nhà thờ. Ngày 23/01/2017 khởi công xây dựng, đến ngày 25/12/2017 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngày 03/02/2018 Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh được bổ nhiệm về phụ tá Hội Thánh Tin Lành Tân Xuân, đặc trách Điểm Nhóm TPT. Chính quyền công nhận Điểm Nhóm Tân Phú Trung trở thành Chi Hội vào ngày 06/07/2022 và ngày 10/01/2023, chấp thuận Bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh Quản nhiệm Chi Hội TPT.

 (Theo Quản nhiệm và BCS Hội Thánh Tân Phú Trung)

 

TTV. MSNC Lê Hoài Tưởng

Bài trướcGia lai: Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Người Bahnar
Bài tiếp theoKiên Giang: Bồi Linh Huấn Luyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự