Đắk Lắk: Huấn Luyện Trường Chúa Nhật Tại Khu Vực 3,4

2206

HTTLVN.ORG – Nghiên cứu Lời Chúa có phương pháp là điều vô cùng cần thiết giúp cho người học hiểu đúng Kinh Thánh, khi hiểu đúng sẽ áp dụng đúng, qua đó đời sống thuộc linh được lớn lên, trưởng thành và kết quả cho Chúa.
Nhận biết tầm quan trọng đó của Cơ Đốc giáo dục, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình huấn luyện dành cho Giáo phẩm và giáo viên Trường Chúa nhật các Hội Thánh thuộc khu vực 3 và 4 tại nhà thờ Tin Lành Alê A, số 118 đường 19/5, phường Êa Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, trong hai ngày 5-6/09/2023.

Chủ đề kỳ huấn luyện lần này là “Trách Nhiệm Của Người Dạy Lời Chúa”, diễn giả là Mục sư Nguyễn Đình Tín, UB CĐGD TLH. Tham dự chương trình có Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Lemous Philemol: UV TLH; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng ban và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk. Số người tham dự ghi nhận khoảng 500 người.


Nhà thờ Tin Lành Alê A

  
Quang cảnh chương trình


MS Huỳnh Cường, UV TLH, có lời hoan nghênh, giới thiệu chương trình huấn luyện và khích lệ mọi người tham dự.

Trong 2 ngày huấn luyện, diễn giả lần lượt trình bày các vấn đề xoay quanh “Trách nhiệm của người dạy Lời Chúa” như:
–  Xác nhận mục tiêu giảng dạy: Giúp từng tín hữu tự học Kinh Thánh có hệ thống, sống với Lời Chúa và trở nên người hướng dẫn người khác học Lời Chúa.
–  Phương pháp học Kinh Thánh cá nhân: Trong kỳ huấn luyện này, diễn giả hướng dẫn các giáo viên cách học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp, các giáo viên có nhiều thời gian để thực hành với nhau.
–  Diễn giả giúp cho các giáo viên cách để dạy Trường Chúa nhật hiệu quả hơn qua phương pháp học Kinh Thánh theo cách thảo luận, với những điểm trọng yếu như: Tránh độc thoại, tránh tranh cãi với học viên, thảo luận không ra ngoài bài học, nghệ thuật giúp mọi người đều phát biểu và lắng nghe người khác nói.
–  Cuối cùng, diễn giả giúp cho các giáo viên trong cách tổ chức chương trình Trường Chúa nhật trong Hội Thánh sao cho phù hợp, nề nếp, trật tự để đem đến hiệu quả hoạt động tốt nhất, thu hút nhiều người đến với giờ Trường Chúa nhật của Hội Thánh.


MS Nguyễn Đình Tín, UB CĐGD – TLH, diễn giả huấn luyện

Cô H’ Ceo Niê, năm nay mới 21 tuổi, lần đầu tiên tham dự chương trình huấn luyện Trường Chúa nhật chia sẻ: “Số lượng học viên trong lớp Trường Chúa nhật giảm xuống không phải hoàn toàn bởi họ không muốn học, mà một phần do lỗi của mình chưa có sự cầu nguyện và chuẩn bị bài tốt nhất. Qua 2 ngày học, em nhận được nhiều bài học quan trọng, giúp mình có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi hướng dẫn cho các học viên”.

Trong khi đó, Quả phụ Mục sư Y Thiên Niê, năm nay 74 tuổi, người có thâm niên hơn mấy chục năm dạy Trường Chúa nhật cho biết: “Rất vui vì còn được Chúa dùng trong công việc Ngài, cảm tạ Chúa mỗi năm lại còn được trang bị huấn luyện. Nhiều Hội Thánh không có dạy mẫu bài học trước, giáo viên tự nghiên cứu ở nhà, cho nên những chương trình huấn luyện như thế này rất hữu ích cho anh chị em giáo viên. Mình thích học lắm, mỗi lần học đều nhận thấy Chúa có sự dạy dỗ riêng rất hay, rất phù hợp với nhu cầu của quý giáo viên.”


Giờ học rất nghiêm túc

Tôi nhận thấy các giáo viên tiếp thu tốt, hiểu bài nhiều, lớp học rất đông, tinh thần học rất nghiêm túc ngồi từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, tôi rất được khích lệ mỗi khi đến Đắk Lắk huấn luyện Lời Chúa cho anh em”. Mục sư Nguyễn Đình Tín cảm nhận khi đến huấn luyện tại Đăk Lăk.

Mặc dù sự hiểu biết còn đơn sơ, nhưng với tinh thần yêu mến Lời Chúa, khát khao học Lời Chúa, cộng với việc được trang bị những phương pháp học Lời Chúa hiệu quả, tin rằng Chúa sẽ dùng quý giáo viên Trường Chúa nhật tại nơi đây kết quả cho công việc nhà Ngài.

TTV. Ama Ân

Bài trướcBước Đi Trong Sự Sáng
Bài tiếp theoQhia Kev Ntseeg Rau Tej Menyuam – 8/9/2023