Đăk Lăk: Chương Trình Bồi Linh Phụ Nữ Khu Vực IV

1218

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 31/03/2023, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, Tp. Buôn Ma Thuột, Ban Điều hành Phụ nữ Tin Lành khu vực IV đã tổ chức chương trình bồi linh cho gần 40 Ban Phụ nữ thuộc các Hội Thánh khu vực IV của tỉnh Đăk Lăk. Chương trình bồi linh có chủ đề “Chiến Trận Thuộc Linh”, diễn giả là Mục sư Ai Buân – Thư ký Ban Đại diện.

Quang cảnh chương trình

Bà Mục sư Ami Dambi hướng dẫn chương trình

Mục sư Ai Buân nương trên câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:12 “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” để chia sẻ Lời Chúa cùng quý bà 

Lời Chúa giúp cho quý bà, quý cô nhận diện kẻ thù của chúng ta đang đối diện là ma quỷ, nó đang ngày đêm điên cuồng tấn công con cái Chúa bằng mưu chước và sự xảo quyệt, ma quỷ không ngừng tấn công, cám dỗ và kiện cáo những người thuộc về Đức Chúa Trời.

Trước kẻ thù nguy hiểm đó, Diễn giả khích lệ quý bà, quý cô nhờ sức toàn năng của Chúa mà chống cự lại ma quỷ, nhờ Lời Chúa để được đứng vững vàng, nhờ sự bền đỗ trong sự cầu nguyện để được đắc thắng. “Đời sống của người Cơ Đốc không phải là một cuộc dạo chơi mà thực sự là một chiến trận, trong chiến trận ấy Cơ Đốc nhân cần phân rẽ khỏi thế gian, cầm gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời mà chiến đấu chống cự lại ma quỷ”, Mục sư Diễn giả nhấn mạnh.

Bên cạnh việc được học Lời Chúa qua thì giờ bồi linh của Diễn giả, chương trình cũng có phần đố Kinh Thánh vui vẻ, sinh động, đem đến nhiều sự dạy dỗ qua Lời của Đức Chúa Trời

Ban hát Phụ nữ người Êđê tôn vinh Chúa

Ban hát Phụ nữ người H’Mông tôn vinh Chúa

Ban hát Phụ nữ người Kinh tôn vinh Chúa

Ngoài ra, điều không thể thiếu là sự ngợi khen thờ phượng Chúa, đến với kỳ bồi linh lần này, các ban hát đã có sự tập luyện và tinh thần ca ngợi Chúa với trọn cả tấm lòng. Nhiều ban hát, nhiều sắc tộc cùng tôn vinh Chúa, tô điểm cho một kỳ bồi linh đầy sắc màu tươi thắm.

Chương trình bồi linh Phụ nữ Khu vực IV diễn ra trong không khí hân hoan, vui thỏa và khép lại trong sự luyến tiếc của quý bà, quý cô. Ước ao nhiều chương trình phước hạnh như vậy được lan rộng hơn, đem đến sự tươi mới trong đời sống theo Chúa cho giới nữ trong Hội Thánh.

TTV. Ama Ân

Bài trướcBản Tin Mục Vụ 93: “Niềm Vui Trong Chúa Phục Sinh”
Bài tiếp theoTus Tswv Pub Koob Hmoov Raws Li Nws Pom Zoo – 1/4/2023