HTTLVN.ORG – Với nhu cầu gây dựng tâm linh, khích lệ các Hội Thánh sốt sắng truyền giáo trong mùa lễ Giáng sinh sắp tới, cũng như để an ủi và nâng đỡ những Hội Thánh đã trải qua khó khăn, thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk đã cậy ơn Chúa để tổ chức chương trình Bồi linh và Hiệp nguyện cho các Giáo phẩm và Chấp sự trong toàn tỉnh. Chương trình được tổ chức tại Nhà thờ Buôn Jung, xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, vào lúc 8 giờ 30 ngày 12/12/2025, với sự tham dự của khoảng 1.000 người.
Hiện diện có: Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN; Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk; quý Mục sư trong Ban Đại diện, quý tôi tớ Chúa và các Chấp sự đến từ các Hội Thánh trong tỉnh.

Quang cảnh chương trình bên trong và ngoài nhà thờ
Buổi sáng, Mục sư Thái Phước Trường đã rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Tạ Ơn Chúa Trong Nghịch Cảnh”, Kinh Thánh nền tảng trong II Cô-rinh-tô 1:3-5. Lời Chúa khích lệ con cái Chúa đang sống giữa những khó khăn, đặc biệt là những Hội Thánh đã phải chịu nhiều thiệt hại về tài sản và cả tinh thần trong đợt thiên tai vừa qua. Mục sư nhấn mạnh: Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta phải ý thức được rằng Chúa biết chúng ta. Vị trí của chúng ta trước mặt Chúa là một người công bình bởi ơn của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần nhận biết liệu lòng yêu mến Chúa có bị đổi thay hay không, và hành động là nương náu mình trong Chúa, bằng sự nhịn nhục, trông cậy và vững vàng để luôn tin cậy Chúa trong mọi nghịch cảnh ta đang đối diện.

Mục sư Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa
Buổi chiều, Mục sư Thái Phước Trường tiếp tục rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Chúa Vào Đời”, Kinh Thánh trong I Ti-mô-thê 1:15. Mục sư bày tỏ những tín lý thần học rất quan trọng về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhập thế, bước vào thế giới loài người để đem con người trở về với Đức Chúa Trời. Ngài nhập thể khi mang lấy hình hài một con người, trở nên con người để chịu chết và gánh thay tội lỗi con người. Chúa Cứu Thế đã trả xong mọi món nợ tội của loài người để những người đặt đức tin nơi Chúa không còn phải gánh lấy hình phạt tội lỗi nữa mà được trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Trong chương trình, đại diện các khu vực đã lần lượt báo cáo về những ơn phước đã nhận, công việc, thuận lợi và khó khăn trong thời gian qua.
Mục sư Phan Tấn Phúc và Mục sư Y Kina Niê đã cầu nguyện đặc biệt cho các khu vực. Tiếp đó, Mục sư Huỳnh Cường chỉ đạo và hướng dẫn các Quản nhiệm về cách thức làm việc hiệu quả trong bối cảnh vừa sáp nhập các tỉnh.
NỘI DUNG CẦU NGUYỆN – xem tại đây
Cuối chương trình, Mục sư Y Tuân Mlô gửi lời tri ân đến các Hội Thánh trong tỉnh đã hỗ trợ nhu yếu phẩm và góp phần cùng với Ban Đại diện trong công tác cứu trợ bão lũ cho các con cái Chúa và người dân trong khu vực, tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng. Mục sư cũng tri ân đặc biệt đến Mục sư Thái Phước Trường đã sắp xếp thời gian và đến rao giảng Lời Chúa.
Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

Sau chương trình, Mục sư Thái Phước Trường cũng trao tặng những phần quà của UB Y tế Xã hội TLH đến các Hội Thánh chịu thiệt hại thiên tai vừa qua
TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Đắk Lắk
































