Chương Trình Cung Cấp Bộ Lọc Nước Sạch Cho Người Dân Ở Tỉnh Kiên Giang

814

HTTLVN.ORG – Từ lâu, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn quen được gọi là “vùng sông nước”, với những con sông lớn như Tiền Giang, Hậu Giang, là hai nhánh của dòng Mê Kông hùng vĩ, cùng hệ thống kênh, rạch chằng chịt đem nước ngọt tưới mát cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay.

 

 

 

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng thế, sông Cái Lớn và sông Cái Bé đều có chiều rộng trên 1000 m, cùng với hệ thống sông ngòi, kênh, rạch trải rộng khắp nơi. Dầu vậy, có một thực tế hiển nhiên mà dầu nhiều người nhìn thấy nhưng ai cũng nghĩ là khó khắc phục – đó là tình trạng thiếu nước sạch cho sinh hoạt và cuộc sống của người dân trong vùng. Nắm bắt điều đó, từ lâu Ban Y Tế Xã Hội của Tổng Liên Hội, trực tiếp là Bác sĩ Trần Văn Thanh hiệp cùng các Hội Thánh trong khu vực đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện qua việc cử các đoàn bác sĩ khám bệnh, phát thuốc miễn phí; thực hiện hằng trăm giếng khoan, tặng hằng trăm bồn chứa nước với dung tích mỗi bồn là 2000 lít ở nhiều nơi, không chỉ trong đất liền mà còn ra tận đảo Hòn Heo, thủ phủ của quần đảo Bà Lụa (Thuộc xã Sơn Hải; huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

 

Vừa qua, liên tục trong hai tuần lễ, từ ngày 19 đến 31/08/2013, Bác sĩ Trần Văn Thanh cùng Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Hội Thánh Rạch Giá đã tiến hành chương trình cấp phát bộ lọc nước dã chiến hiệu Sawyer (USA) cho đồng bào ở các xã Phi Thông, thuộc thành phố Rạch Giá và xã Tân Hội, thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

 

Mỗi nơi chúng tôi đến thực hiện chương trình từ thiện này, chính quyền địa phương đều rất hoan nghênh và bày tỏ lòng cám ơn Hội Thánh và ân nhân vì đã đáp ứng phần nào nhu cầu về nước sạch đảm bảo sức khỏe cho người dân.

 

Từ bao đời nay, hầu hết người dân trong vùng, ngoài sử dụng nước mưa, hằng ngày vẫn dùng nước trong các kênh, rạch, sông ngòi, hoặc nước ao tù, không chỉ cho nhu cầu tắm giặt mà còn trong việc chế biến thức ăn và dùng làm nước uống hằng ngày.

 

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu nước sạch ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long rất lớn, ước ao có thêm nhiều phương tiện để chứa nước mưa cho người dân sử dụng quanh năm. Hoặc là có thêm nhiều hơn nữa những bộ lọc nước tiện dụng và hữu hiệu như bộ lọc nước dã chiến hiệu Sawyer đến với những người dân nghèo khó khu vực này. Đây là cách hữu hiệu nhất để chúng ta giới thiệu về Chúa, về tình thương của Ngài đến với những người cần nhận ơn cứu rỗi còn xa cách chúng ta.


 

TTV. MS Nguyễn HG


Một số hình ảnh ghi nhận:
 

 

Bài trướcBài thứ 245: Phép Lạ Đầu Tiên
Bài tiếp theoChi Hội Tin Lành Buôn Ciêng Kao (Đăk Lăk) – Cảm Tạ Và Bồi Linh