Càng Biết Chúa Hơn: Bài 2

1096

Thứ năm, ngày 14 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm:

Sáng Thế Ký 1:1-31

     * Khúc này nêu danh hiệu “Đức Chúa Trời” mấy lần?

     * Công việc chính của Ngài được ghi ở đây là gì?

 

Danh hiệu:

“Đức Chúa Trời” theo tiếng Hê-bơ-rơ = Elohim, được Kinh Thánh ghi 2.185 lần.

 

– Chúng ta nên xem danh hiệu này là từ ngữ số nhiều ở dạng đơn, như chữ ‘lớp học’ trong tiếng Anh. Một lớp học có từ 2 đến nhiều học viên. Danh Đức Chúa Trời hàm ý Ngài là duy nhất. Có nhiều điều cho thấy Ngài là một Hữu thể phức hợp. Song Tân Ước dạy một Đức Chúa Trời hiện hữu với Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa ConChúa Thánh Linh. Chúng ta gọi Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Áp dụng:

     – Chữ Elohim trong Thi Thiên 40:1-8, nhất là câu 3,5,8 cho biết gì về Đức Chúa Trời?

     – Ngài có ý nghĩa gì cho riêng bạn? 

 

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa về các việc Ngài đã làm trong bạn.

– Bạn có thể thấy vài thủ bản dùng từ El, Elohim hoặc Tên riêng hay Danh hiệu khác. Hãy tham khảo cuốn Con- cordance của Young hay của Strong. Hai cuốn đó liệt kê Tên riêng & Danh hiệu phù hợp với nguyên ngữ Hy bá lai hay Hy Lạp.  

  

 

Suy gẫm: 

—————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

 

Bài hát:

(Nhạc: TC 101 Tán Mỹ Giê-xu)

Cha, Con, Thánh Linh, ấy Chúa Ba Ngôi.

 

Cha, Con, Thánh Linh, ấy Chúa Ba Ngôi.

Con nguyện hát tôn vinh danh Ngài.

Thật hạnh phước giàu có trong khi sống trong Ngài,

Vậy hãy mau cảm tạ Ngài ngay.

Với cả tấm lòng lẫn môi miệng này

Con tôn cao danh Chúa Ba Ngôi.

Trọn đời tôn ngợi Chúa Ba Ngôi Hiệp Một,

Ngợi Chúa suốt không bao giờ ngơi. Amen 

Bài trướcCác Hội Thánh Tỉnh Đăk Lăk Tổ Chức Thông Công Cho Các Bạn Thanh Niên Năm 2013
Bài tiếp theoBài thứ 45: Hy Vọng