Cần Thơ: Hiệp Nguyện Trực Tuyến Lần Thứ Ba Trong Năm

952

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 10/11/2021, các Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ có buổi hiệp nguyện định kỳ hàng tháng. Đây cũng là lần hiệp nguyện trực tuyến thứ ba trong năm 2021. Trong hai lần hiệp nguyện trước đó vào các ngày 24/8 và 20/9 chỉ có các Giáo phẩm tham dự. Trong lần hiệp nguyện này có sự tham dự của: Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ; Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Ban Đại Diện Tin Lành TP. Cần Thơ; Quản nhiệm và Phụ tá các Chi hội; các Sinh viên Thần học và đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong thành phố.

Mục sư Võ Thanh Phán, Ủy viên Ban Đại Diện TP. Cần Thơ có Lời Chúa chia sẻ trong buổi hiệp nguyện với đề tài Thực Thi Sứ Mạng, Kinh Thánh nền tảng Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-31. Dù trong hoàn cảnh nào, nhất là trong những giai đoạn khó khăn, tôi con Chúa cần nhận biết sứ mạng của mình và dạn dĩ thực thi sứ mạng đó bởi sự vùa giúp của Chúa Toàn Năng.

Mục sư Võ Thanh Phán giảng Lời Chúa

Ngày 18/10/2021, UBND TP. Cần Thơ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện “các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương cấp độ 1” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Các Hội Thánh tại TP. Cần Thơ được nhóm lại tập trung tại nhà thờ sau 5 tháng (tương ứng với 21 tuần) gián đoạn. Tuy nhiên, việc nhóm lại cũng chỉ được diễn ra trong hai Chúa nhật liên tiếp vào ngày 24/10 và 31/10 trước khi phải trở lại nhóm trực tuyến vì thành phố đã nâng cấp độ phòng chống dịch.

Trong một giai đoạn đầy khó khăn về nhiều mặt, các tôi tớ Chúa và các Chấp sự đã nhờ ơn Chúa để giữ sự ổn định tại các Hội Thánh. Dù vậy, vẫn có những vấn đề cần chia sẻ với nhau để cầu thay cho nhau:

  • Hội Thánh An Phú: Nhu cầu xây mới cơ sở nhà Chúa đang gặp những trở ngại nhất định.
  • Hội Thánh Bình Thủy: Cơ sở nhà Chúa hiện đã xuống cấp, cần trùng tu để đáp ứng nhu cầu nhóm lại.
  • Hội Thánh Cái Răng: Tiếp tục duy trì sinh hoạt tại Chi hội và các Hội nhánh, Điểm nhóm, trong đó có Điểm nhóm thuộc địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang.
  • Hội Thánh Cần Thơ: Việc tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh dự kiến vào Chúa nhật 26/12/2021.
  • Hội Thánh Đông Lợi: Nền tài chánh của Hội Thánh vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi dịch bệnh xảy ra.
  • Hội Thánh Giai Xuân: Cố gắng hoàn tất khoản tài chánh 200 triệu còn thiếu trong việc mua đất.
  • Hội Thánh Ô Môn: Tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng nhà thờ, đang thực hiện công đoạn đóng trần la-phông, hệ thống tiêu âm. Xin Chúa tiếp trợ khoản tài chánh còn thiếu hơn 1,3 tỷ đồng.
  • Hội Thánh Phong Điền: Công trình xây dựng khối nhà Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất phải tạm dừng từ ngày 08/11/2021 vì tình hình dịch bệnh.

Tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận hiện có những diễn biến phức tạp. Tôi con Chúa phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng. Trong đó:

  • Hội Thánh An Phú: Có 2 ca F0 và một vài trường hợp là F1.
  • Hội Thánh Cái Răng: Có 2 tín hữu là F0 và 2 gia đình bị cách ly theo diện F1.
  • Hội Thánh Cần Thơ: Có 7 ca F0 và 15 trường hợp là F1, trong đó tại cơ sở Hội Thánh có 1 ca F0 và 4 trường hợp là F1.

Đến thời điểm hiện nay, các ca F0 trong các Hội Thánh đã khỏe hơn, có trường hợp chuẩn bị xuất viện. Bắt đầu từ ngày 11/11/2021 tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ chuyển sang cấp độ 3. Trong hoàn cảnh đó, các Hội Thánh cùng hướng đến Lễ Giáng Sinh, khích lệ nhau trong công tác chuẩn bị để tổ chức lễ thích ứng với hoàn cảnh thực tế tại địa phương.

Chương trình cầu nguyện trực tuyến của Cần Thơ

TTV. Tường Quang

Bài trướcBài 9: Người Đàn Bà Ngồi Trên Cái Ê-Pha
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Phan Nhẫn