Cần Thơ: Hiệp Nguyện Tháng 4/2021

1481

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 12/4/2021, tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ đã diễn ra chương trình hiệp nguyện dành cho Giáo phẩm và Chấp sự tại thành phố Cần Thơ. Hiện diện có Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ (UVMV); Ban Đại Diện Tin Lành TP. Cần Thơ (BĐD); Quý ông bà Giáo phẩm cùng đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh trong thành phố.

Trong giờ thờ phượng Chúa, Nữ Truyền đạo Sử Hiếu Nghĩa chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Có Chúa Cùng Đi” trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 24:13-35, câu gốc: “Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20a). Trong dư âm của Lễ Phục sinh, câu chuyện hai môn đồ đi đến làng Em-ma-út đã để lại những bài học sống động đầy yên ủi trong linh trình của mỗi tôi con Chúa trải mọi thời đại. Chúa luôn đồng hành với môn đồ Ngài, ngay cả trong những lúc ngã lòng và thất vọng. Hơn thế nữa, khi có Chúa cùng đi, tôi con Chúa sẽ nhận biết Chúa cách rõ ràng hơn, từ đó trở nên những môn đồ sốt sắng, sẵn sàng bày tỏ Chúa phục sinh qua đời sống của mình.

Sau khi lắng nghe đại diện các Hội Thánh lược trình công việc Chúa trong tháng 3/2021, Mục sư Lê Hoàng Long bày tỏ niềm vui về những ơn lành Chúa ban cho các Hội Thánh tại Cần Thơ trong tháng qua. Đặc biệt, các chương trình lễ kỷ niệm Cứu Chúa chịu Thương khó và Phục sinh đã diễn ra trọn vẹn so với năm ngoái phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Trong mùa Thương khó và Phục sinh, các Hội Thánh cũng đã tổ chức các chương trình truyền giảng với những kết quả rất đáng khích lệ. Mục sư cũng kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện cho các nhu cầu công việc Chúa chung trong thời gian đến.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD triển khai các sinh hoạt của Ban Đại diện trong tháng 4. Theo đó, tại nhà thờ Cần Thơ sẽ diễn ra chương trình tập huấn Thánh Kinh Mùa Hè năm 2021 trong hai ngày 13-14/4-2021 cho đội ngũ giáo viên của các Hội Thánh trên địa bàn các tỉnh/thành: Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long. Đặc biệt, chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến Cần Thơ.

Một số vấn đề được nêu ra để cùng cảm tạ Chúa và cầu thay cho nhau:

  • Công việc Chúa chung:

–  Lễ Kỷ niệm 110 năm Tin Lành được truyền đến Việt Nam vào ngày 05/7/2021;

–  Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 sẽ được tổ chức vào các ngày 06-09/7/2021 theo truyền thống tốt đẹp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam;

–  Việc tiếp tục kiến nghị chính quyền trao trả cơ sở số 7 Trần Cao Vân (quận 1, TP. HCM) để làm trụ sở Tổng Liên Hội;

–  Việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến Cần Thơ với hai chương trình chính: Truyền giảng vào tối 13/5/2021 và Lễ Kỷ niệm vào sáng 14/5/2021 với tổng kinh phí dự toán 500 triệu đồng.

  • Hội Thánh An Phú: Nhu cầu xây mới nhà thờ rất cấp thiết. Cơ sở nhà Chúa đã hiện hữu hơn 50 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, trong khi các sinh hoạt của Hội Thánh đã quá tải, nhất là vào các dịp lễ trọng. Hiện, Hội Thánh vẫn đang chờ chủ trương của các cấp chính quyền;
  • Hội Thánh Bình Thủy: Tiếp tục tập trung vào công tác truyền giảng Tin Lành, mở mang Hội Thánh mới;
  • Hội Thánh Cái Răng: Các sinh hoạt được ổn định. Kế hoạch xây bờ kè và hàng rào phía sau phần đất của nhà thờ với tổng chiều dài 82,63m;
  • Hội Thánh Cần Thơ: Bước vào năm 100 lịch sử Hội Thánh, tiếp tục định hướng để phát triển công việc Chúa trong thời gian đến với các sinh hoạt: cầu nguyện, học Lời Chúa, giữ gìn kỹ cương, khuyến khích tinh thần phục vụ Chúa, truyền giảng Tin Lành, “tìm chiên lạc” và mở mang Hội Thánh mới tại khu vực Nam Cần Thơ. Lập kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh vào tháng 8/2021;
  • Hội Thánh Đông Lợi: Nhờ ơn Chúa để từng bước ổn định sinh hoạt và nền tài chánh của Hội Thánh. Tiếp tục mở mang Hội Thánh tại các khu vực lân cận, trong đó có nhu cầu mua đất cho Điểm nhóm Thạnh An;
  • Hội Thánh Giai Xuân: Ước mong Hội Thánh sớm có tân Quản nhiệm để thay thế Mục sư Lê Duy Linh sẽ chuyển đến nhiệm sở mới sau khi mãn nhiệm kỳ;
  • Hội Thánh Ô Môn: Đã triển khai kế hoạch xây dựng nhà tình thương. Tiếp tục giai đoạn hoàn thiện công trình xây dựng nhà thờ, hiện còn nợ 1.639.039.000 đồng và cần thêm 1,5 tỷ đồng cho các hạng mục: tường di động, tiêu âm, và máy lạnh phòng nhóm chính;
  • Hội Thánh Phong Điền: Đã sang nhượng phần đất nhà thờ cũ sau khi tổ chức lễ khởi công xây dựng khối nhà Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất Quản nhiệm vào ngày 08/3/2021. Việc mua đất cho Điểm nhóm Thới Xuân (Cờ Đỏ) còn thiếu 250 triệu đồng (tổng kinh phí là 800 triệu).

Buổi chiều cùng ngày, Ban Đại Diện đã họp với các Giáo phẩm, đại diện các Ban Chấp sự và nhân sự cộng tác để bàn kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến Cần Thơ. Mọi công tác tổ chức được triển khai và thực hiện cách gấp rút vì chỉ còn khoảng 30 ngày để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Ban hát giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa

NTĐ Sử Hiếu Nghĩa chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Lê Hoàng Long đúc kết và định hướng công việc Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ triển khai các sinh hoạt của Ban Đại diện

Hiệp nhau cầu nguyện

Hình lưu niệm buổi hiệp nguyện

TTV. Tường Quang

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Gia Lai 2021
Bài tiếp theoCần Thơ: Huấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè Năm 2021